Giới trẻ

Cô gái Đức rao bán trinh tiết để mua nhà, sắm ôtô

Một cô gái 18 tuổi tuyên bố đấu giá trinh tiết của mình với giá khởi điểm 173.000 USD để trang trải nhu cầu cuộc sống và học tập.

Một cô gái 18 tuổi tuyên bố đấu giá trinh tiết của mình với giá khởi điểm 173.000 USD để trang trải nhu cầu cuộc sống và học tập.

Kim rao bán trinh tiết để mua nhà, ôtô và trang trải học phí. Ảnh: Yahoo News

Kim, cô gái 18 tuổi ở Đức, quyết định đấu giá trinh tiết của mình trên website của công ty môi giới hẹn hò Cinderella Escorts để lấy tiền mua ôtô, nhà và trang trải học phí ở Đức hoặc Áo, Metro hôm qua đưa tin.

Kim không công khai đầy đủ tên họ của mình. Mức giá khởi điểm mà Kim đưa ra để đấu giá là 173.000 USD và cô sẽ trao trinh tiết cho người trả giá cao nhất, truyền thông Đức đưa tin. 

"Sau khi tôi đọc về những cô gái rao bán trinh tiết, tôi đã nảy ra một câu hỏi. Liệu  có nên trao trinh tiết cho một người đàn ông có thể sẽ bỏ rơi tôi sau này, hay đổi nó lấy một món tiền lớn?", Kim giải thích lý do rao bán trinh tiết của mình. 

Cinderella Escorts tuyên bố các cô gái rao bán trinh tiết đều được các bác sĩ cấp giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe, khách hàng cũng có thể tự kiểm tra.

Kim nói cô nghĩ đến bán trinh tiết từ việc một cô gái Romania tên Aleexandra Khefren, 18 tuổi, từng đánh đổi "lần đầu tiên" của mình cho một doanh nhân Hong Kong với giá 3,2 triệu USD.

Người mẫu Romania Aleexandra Kefren hứng chịu nhiều chỉ trích cuối năm ngoái sau khi đấu giá trinh tiết một triệu USD trên một trang web Đức. 

Cô người mẫu lên truyền hình Anh giải thích bán trinh tiết để lấy tiền học đại học cũng như cho người nhà một cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, điều này không làm sự chỉ trích bớt đi. Bố mẹ của Kefren gần như từ mặt con. 

co-gai-duc-rao-ban-trinh-tiet-de-mua-nha-sam-oto-1

Kim trên trang web đấu giá trinh tiết. Ảnh: Yahoo News

Theo Văn Việt (VnExpress.net)