Giới trẻ

Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết

Vợ chồng cô dâu chú rể vẫn rất bức xúc sau 1 tháng xảy ra sự cố trượt visa, nhưng ekip chụp ảnh vẫn sang Hà Lan du lịch bằng tiền vé do họ trả trước. Hiện vợ chồng chị Y. đã ủy quyền cho luật sư giải quyết, không gặp gỡ studio.

Mấy ngày nay, cư dân mạng - đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ - đều hoang mang trước sự việc một cô dâu trẻ ở Sài Gòn lên tiếng tố cáo studio nổi tiếng cố ý chiếm đoạt tiền vé máy bay đi Hà Lan chụp ảnh cưới, trị giá lên đến 100 triệu đồng. Cả 2 bên cô dâu chú rể và studio có tên MN Productions đều công khai đáp trả trên MXH, khiến những người quan tâm theo dõi sự việc đều đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết
Lời tố đầy bức xúc của cô dâu Y. về chuyện bị lợi dụng hợp đồng chụp ảnh cưới đang khiến dân mạng xôn xao.

Câu chuyện khá dài và nhiều tình tiết phức tạp, nhưng có thể tóm tắt lại như sau: vợ chồng chị Nguyễn H.Y (27 tuổi) và anh Võ Q.D (29 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn, khoảng tháng 10 vừa qua anh chị có thỏa thuận hợp đồng chụp ảnh cưới tại Hà Lan với studio MN Productions với giá trị lớn, tính riêng tiền vé máy bay cho ekip chụp là 100 triệu đồng (chưa tính ăn ở), còn lại tổng chi phí ước tính gấp 4 lần số đó. Vợ chồng chị Y. đã đặt cọc 130 triệu cùng 100 triệu vé máy bay, tiền phòng khách sạn cho 4 người trong 7 ngày. Chuyến đi dự kiến vào ngày 2/11, tuy nhiên sự cố không may xảy ra là vợ chồng chị trượt visa Hà Lan ngay trước lúc bay, nên mọi kế hoạch đành phải hoãn lại.

Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết - 1
Ekip chụp ảnh cưới vẫn vô tư ăn chơi bên Hà Lan sau khi cô dâu chú rể bị trượt visa, phải ở lại Việt Nam (?)
Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết - 2
Cặp vợ chồng trẻ còn ngạc nhiên hơn khi biết ekip còn tận dụng chuyến đi thất bại của mình để quảng cáo, kiếm khách khác.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ekip MN Productions lại không đáp ứng yêu cầu hủy kế hoạch chụp của cô dâu chú rể, không ở lại Việt Nam, mà đề nghị chuyển gói chụp ở Hà Lan thành gói chụp ở Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Vì thỏa thuận này khá thiệt thòi nên đương nhiên vợ chồng chị Y. không chấp nhận. Sau đó, theo cặp đôi này, ekip chụp đã tự ý đổi vé máy bay sang ngày 23/11 và vẫn đi Hà Lan du lịch bằng chính tiền vé mà chú rể chi trả trước đó. Điều này đã khiến cô dâu H.Y bị sốc, tổn hại tinh thần lẫn vật chất, và quyết định ủy quyền cho luật sư để làm rõ lại tất cả với bên ekip.

2 bên nói gì?

Theo những gì chị H.Y chia sẻ sau khi sự việc lan truyền chóng mặt trên MXH, thì đến giờ đã qua 1 tháng chị vẫn chưa gặp lại ekip MN Productions để giải quyết, bởi chị quá mệt mỏi: "Vợ chồng mình làm kinh doanh tự do, cũng chẳng phải đại gia gì, tiền bạc đều là mồ hôi nước mắt. Tất cả những gì cần nói mình đã nêu cả trên trang cá nhân, bất cứ ai quan tâm đều có thể theo dõi chi tiết. Mình đã ủy quyền toàn bộ phát ngôn cho luật sư, nếu có gì mới mình sẽ cập nhật thêm cho mọi người cùng biết".

Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết - 3
Cứ ngỡ sẽ có bộ ảnh cưới để đời bên đất nước ngàn hoa, ngờ đâu vợ chồng chị Y. lại phải chịu cú sốc lớn.

Chị Y. vẫn khá buồn rầu sau chuyện chụp ảnh cưới không thành, chưa bình phục sức khỏe, lại còn vướng vào lùm xùm đáng tiếc, bởi ekip chụp hình là bạn quen biết cũng lâu, được vợ chồng chị tin tưởng gửi gắm để có được bộ ảnh cưới chất lượng cao. Cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời, không ai muốn qua loa cho xong cả, cùng tâm lý đó nên vợ chồng chị Y. đã cắn răng chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để sang tận trời Âu. Dù lỗi xác định là do bên thứ 3, vợ chồng chị trượt visa và không đi được, nhưng hậu quả thiệt hại sau đó thì vô cùng phức tạp.

Theo lời chị Y., phía MN Productions liên hệ để ba mặt một lời với chị nhiều lần, nhưng trong quá trình tiến hành hợp đồng "không biết bao nhiêu lần team MN tự ý thay đổi lịch trình và sắp xếp địa điểm theo lợi ích của họ", nên chị Y. đã hoàn toàn mất hết niềm tin và không còn cảm xúc để gặp lại. "Đến thời điểm này MN Productions vẫn không đồng ý hoàn tiền vé máy bay/ công tác phí cho chúng tôi, và xem việc tự ý quyết định sử dụng vé máy bay đi Hà Lan là đương nhiên".

Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết - 4
Nhãn
Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết - 5
Chú rể D. đã đứng ra đối chất trên FB với phía ekip.

Cùng lúc đó thì H.Nguyễn - người đại diện bên studio đã viết bình luận khá dài để xử lý mâu thuẫn với vợ chồng chị Y., rằng "các bạn công khai đưa thông tin không rõ ràng gây hiểu nhầm cho người đọc. Trước khi trả lời chính thức, mình xin cam đoan và có đầy đủ bằng chứng chứng minh cho việc mình làm là đúng, đảm bảo chắc chắn". Theo đó, phía studio lập luận rằng họ không chiếm đoạt tiền hợp đồng của cô dâu chú rể, chuyện ekip dời vé vẫn đi Hà Lan vào ngày 23/11 là kế hoạch du lịch riêng, do họ tự túc. "Tổng kết lại tới thời điểm này, thiệt hại mà D - Y phải chịu, chính là chi phí vé máy bay đi Hà Lan của ekip 4 người, còn các khoản chi phí khác như đi lại, hotel... 2 vợ chồng D - Y đã cancel booking và refund".

Chú rể là anh Võ Q.D đã phản bác rằng: "Chuyến đi này là dựa trên việc chúng tôi sẽ đi công tác chứ từ đầu các bạn không hề đề cập các bạn sẽ đi du lịch, và nếu như các bạn nói các bạn đi du lịch thì tại sao các bạn lại sử dụng tiền vé của chúng tôi? Các bạn sử dụng mục đích đi du lịch là chúng tôi đã rất hào phóng với các bạn. Vì khi các bạn đi du lịch, tiền phòng của các bạn chúng tôi vẫn trả trong 3 ngày đó. Nó rất vô lý đấy, không lẽ chúng tôi không đi mà còn phải bao các bạn đi".

Tóm lại, khá đông ý kiến không đồng tình với cách giải thích của bên studio, nhưng cư dân mạng cũng cho rằng cô dâu chú rể nên bình tĩnh gặp trực tiếp để có thể xử lý ổn thỏa nhất.

Cô dâu trong vụ tố studio ảnh cưới chiếm đoạt 100 triệu tiền vé máy bay: Chúng tôi vẫn chưa được hoàn tiền, đã ủy quyền cho luật sư giải quyết - 6
Vợ chồng chị Y. đều tổn hại tinh thần, cảm xúc và niềm tin nặng nề sau vụ chụp ảnh cưới thất bại.

"Bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra, sợ họ buồn"

Ekip MN Productions đã chủ động đề nghị bù lại chi phí vé máy bay 50% cho chuyến đi khác, nhưng cô dâu chú rể không đồng ý. Mỗi bên đều có lập luận chắc chắn của riêng mình, nên cư dân mạng cũng chưa định hình là ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng là cô dâu chú rể thiệt hại kinh tế một khoản lớn, đồng thời mất lòng tin vào cách xử lý sự cố không thỏa đáng của studio. Cả anh D. và chị Y. đều rất bức xúc, sau khi nói chuyện rõ ràng qua lại trên facebook, hiện cả 2 người đã im lặng và đề nghị tất cả sẽ do luật sư can thiệp và phát ngôn.

Chị Y. tâm sự thêm, đến giờ bố mẹ 2 bên vẫn chưa biết rắc rối mà vợ chồng chị đang gặp phải, bởi 2 người không muốn gia đình lo lắng buồn phiền thêm. Kế hoạch cưới chị đã ủy quyền cho một bên khác, nhưng chuyện chụp ảnh cưới lại thì chị vẫn chưa có quyết định thêm. Rất nhiều người đã gửi lời an ủi đến vợ chồng chị, đồng thời tỏ vẻ bất ngờ vì studio kia vốn có tiếng ở Sài Gòn với thâm niên 6 năm cung cấp dịch vụ chụp ảnh cưới. Chị Y. cũng chỉ mong rằng, sau này sẽ không có ai gặp phải tình cảnh như mình.

Về phía studio, chúng tôi đã liên hệ nhưng chưa có câu trả lời.

Theo Lynk (Thời Đại)