Giới trẻ

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này

Đám cưới với quà cưới 115 cây vàng (hơn 4 tỷ đồng) từng khiến dân mạng "mắt chữ A miệng chữ O", tuy nhiên, số tiền khủng đó vẫn chưa ra gì so với lễ thành hôn của cặp đôi ở Bình Phước.

Của hồi môn là một chút kỷ vật mà bố mẹ dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại của cuộc đời. Nó còn thể hiện sự giàu có, cao sang của nhà gái. Vì thế, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra hàng chục cây vàng hay vài tỷ đồng tặng con khiến quan khách kinh ngạc, ngưỡng mộ.

Cô dâu Cà Mau được tặng 115 cây vàng nặng trĩu cổ, kín hai tay

Tháng 3/2018, đoạn clip ghi cảnh trao quà cưới trong một lễ thành hôn tại Trần Văn Thời, Cà Mau “gây sốt” cư dân mạng. Trong clip, cô dâu chú rể được người thân tặng rất nhiều vàng, trang sức đến mức nặng trĩu cổ, kín hai tay.

Chị M. – người em họ của cặp đôi cho biết chú rể sinh năm 1988, là con trai chủ vựa hột vịt lộn lớn có tiếng trong huyện; cô dâu sinh năm 1998, đang là sinh viên trường Y.

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này
Cô dâu Cà Mau được tặng 115 cây vàng nặng trĩu cổ, kín hai tay.

"Tôi có tham dự đám cưới. Hôm đó, cô dâu chú rể được tặng 115 cây vàng, cùng hột xoàn trị giá 200 triệu. Toàn bộ số vàng này là do bố mẹ và các anh chị chú rể tặng", chị M. nói.

Cũng theo chị M. tại Cà Mau khi diễn ra đám cưới, cô dâu chú rể thường được bố mẹ trao tặng vàng. Nhưng gia đình anh chị họ của chị có điều kiện nên mới cho con số vàng lớn như thế.

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này - 1
Cô dâu chú rể được tặng 115 cây vàng, cùng hột xoàn trị giá 200 triệu.

Sau khi đăng tải, đám cưới của cặp đôi đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ và không tin đây là sự thật bởi số tiền quá lớn. Tuy nhiên, của hồi môn của đám cưới này vẫn chưa là gì so với số tiền mà cô dâu chú rể ở Bình Phước được nhận.

Cặp đôi Bình Phước được bố mẹ  tặng 10 tỷ làm của hồi môn

Tháng 10/2018, hình ảnh cặp đôi ở Lộc Tấn (Lộc Ninh, Bình Phước) được cha mẹ tặng 10 tỷ đồng trở thành tâm điểm chú ý dư luận. Theo đó, gia đình cô dâu làm một tấm biển đỏ, dán chữ vàng với nội dung: “Bố mẹ tặng cho con 10 tỷ đồng” và trao ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc trọng đại này đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cặp đôi và cho rằng bố mẹ cô dâu yêu thương con gái vô điều kiện. Nhưng vài người lại thấy hành động làm cả tấm biển trao tặng của hồi môn quá phô trương.

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này - 2
Cặp đôi Bình Phước được bố mẹ tặng 10 tỷ làm của hồi môn gây xôn xao nhất năm 2018.

Được biết, cô dâu tên Tâm, làm trong ngành ngân hàng, còn chú rể là Nguyễn Phương. Cả hai cùng quê Bình Phước.

Lê Loan – người đăng tải hình ảnh trên cho biết đôi uyên ương còn khá trẻ, đều là con nhà khá giả trong vùng. Cha mẹ cô dâu làm kinh doanh nên rất có điều kiện. Vì vậy, trong ngày cưới, nhà gái đã lên trao tấm biển và tuyên bố tặng cho con mình 10 tỷ đồng trước khi về nhà chồng. Sau hôn lễ, số tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cô dâu.

Cô dâu 18 tuổi ở Cần Thơ đeo 129 cây vàng trong ngày cưới?

Tháng 9/2018, mạng xã hội xôn xao đám cưới của cô gái trẻ tại xã Trường Xuân A (Thới Lai, TP.Cần Thơ).

Trong lễ cưới, mẹ ruột và cha dượng đã tặng con gái 70 cây vàng. Phía nhà trai cho cô dâu 20 cây vàng 24K. Một người bạn thân của cô dâu tiết lộ tổng số vàng được trao tặng trong đám cưới khoảng 129 cây vàng.

Sau khi đăng tải, hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ai cũng tỏ ra kinh ngạc xen chút ghen tị với cô dâu trẻ may mắn này. Một số người nghi ngờ chuyện cô gái được nhận 129 cây vàng có thật hay không?

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này - 3
Trong lễ cưới, mẹ ruột và cha dượng đã tặng cô dâu 70 cây vàng.

Bà Út cho biết cô dâu trong đám cưới trên chính là Huyền Linh (18 tuổi), cháu ngoại của bà. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 19-20/9/2018 với sự chúc phúc của rất nhiều người thân và bạn bè.

Theo bà Út, tổng số vàng cô dâu Linh đeo trong đám cưới không đến 129 cây vàng như mạng xã hội chia sẻ. “Gia đình tặng cháu ngoại tôi rất nhiều vàng nhưng không đến con số 129 cây. Ngoài nhà trai từ Đài Loan đem đến tặng còn có mẹ, cha dượng và các dì tặng con bé. 

Tuy nhiên sau khi tổ chức đám cưới ở quê, nhà trai lại đem hết vàng về Đài đợi bao giờ đón cháu tôi sang và tổ chức lại bên đó thì mới chính thức cho”, bà Út thông tin.

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này - 4
Theo bà Út, tổng số vàng cô dâu Linh đeo trong đám cưới không đến 129 cây vàng như mạng xã hội chia sẻ.

Lãnh đạo xã Trường Xuân A cho biết sau đám cưới, Linh và chồng ngoại quốc đã đến ủy ban xã đăng ký kết hôn. “Tiệc đám cưới của cô dâu Linh được tổ chức đơn giản theo truyền thống cưới hỏi của địa phương. Khách tham dự có hơn 300 người, chủ yếu là họ hàng và bạn bè.

Ngoài ra, Linh là con gái út nên khi lấy chồng được nhiều người thân tặng vòng vàng làm của hồi môn”, vị lãnh đạo cho hay.

Cô dâu Hậu Giang đeo 1kg vàng trong lễ thành hôn

Tháng 1/2018, đám cưới ở Hậu Giang với sự xuất hiện của cô dâu đeo đầy vàng trên người đã gây chú ý dân mạng.

Theo đó, cô dâu xinh đẹp đeo vòng vàng trĩu cổ, kín cổ tay. Cô và chú rể cười tươi tạo dáng chụp hình bên bạn bè, người thân. Thậm chí, cô dâu còn vui vẻ lên sân khấu nhảy nhót cùng quan khách.

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này - 5
Đám cưới ở Hậu Giang với sự xuất hiện của cô dâu đeo đầy vàng trên người đã gây chú ý dân mạng.

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này - 6

Theo tìm hiểu, hôn lễ diễn ra tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Cô dâu là Trương Cẩm Duyên, chú rể là người Singapore, Quck Kim Duay.

Anh Võ Trường An - thợ quay video và chụp ảnh của đám cưới chia sẻ: “Chú rể tặng riêng cô dâu 21 cây vàng, hột xoàn. Chưa kể hai bên gia đình và người thân đều có quà tặng riêng. Tổng cộng số vàng lúc đó khoảng 30 cây. Ngoài ra, đôi trẻ còn được nhận thêm 70.000 đôla Singapore làm của hồi môn”.

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng 115 cây vàng vẫn chưa là gì so với đám cưới 'khủng' này - 7
Chú rể tặng riêng cô dâu 21 cây vàng, hột xoàn.

Anh cho biết thêm, dù cô dâu Cẩm Duyên lấy chồng ngoại quốc, song vẫn mời đông đủ hàng xóm, bạn bè và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo truyền thống đám cưới của người miền Tây.

Theo Khai Tâm (Khampha.vn)