Giới trẻ

Câu chuyện 1.000 ngày yêu nhau ngọt ngào của cặp đôi 9x

Dự định trong tương lai của Duyên và Khoa là sẽ được chụp thêm một bộ ảnh 1.500 ngày yêu và bộ tiếp theo sẽ là bộ ảnh cưới kết thúc chặng đường yêu nhau. “Yêu đủ rồi thì mình cưới thôi”, Khoa nói.

Dự định trong tương lai của Duyên và Khoa là sẽ được chụp thêm một bộ ảnh 1.500 ngày yêu và bộ tiếp theo sẽ là bộ ảnh cưới kết thúc chặng đường yêu nhau. “Yêu đủ rồi thì mình cưới thôi”, Khoa nói.

Trần Anh Khoa (SN 1992) và Nguyễn Kỳ Duyên (SN 1994) đều làm việc trong ngành ngân hàng.

Khoa và Duyên quen nhau tình cờ khi đi học thêm cùng lớp Anh văn. Khi ấy, chàng trai cao ráo đã lọt vào “mắt xanh” của cô gái dễ thương có cái tên Duyên.

Khoa và Duyên quen nhau tình cờ khi đi học thêm cùng lớp Anh văn. Khi ấy, chàng trai cao ráo đã lọt vào “mắt xanh” của cô gái dễ thương có cái tên Duyên.

Mới đây, để đánh dấu 1.000 ngày yêu nhau, hai bạn trẻ đã đi du lịch Đà Lạt. Hai bạn đã cùng nhau khám phá những địa điểm ít người đặt chân ở thành phố sương mù. Mặc dù để đến được những chỗ đó cũng khá vất vả, phải trèo đèo lội suối nhưng bù lại, cảnh sắc mê ly chỉ có hai người tận hưởng là một cảm giác rất tuyệt.

Mới đây, để đánh dấu 1.000 ngày yêu nhau, hai bạn trẻ đã đi du lịch Đà Lạt. Hai bạn đã cùng nhau khám phá những địa điểm ít người đặt chân ở thành phố sương mù. Mặc dù để đến được những chỗ đó cũng khá vất vả, phải trèo đèo lội suối nhưng bù lại, cảnh sắc mê ly chỉ có hai người tận hưởng là một cảm giác rất tuyệt.

Duyên kể rằng, trong suốt 1.000 ngày yêu nhau, hai bạn có rất nhiều kỉ niệm khó quên. Còn nhớ ngày sinh nhật của Khoa, Duyên “dụ” bạn trai vắng mặt. Rồi một mình cô ở trong phòng chuẩn bị trang trí mọi thứ. Khi Khoa quay lại thì rất bất ngờ vì cứ bạn gái đã quên mất sinh nhật anh rồi.

Duyên kể rằng, trong suốt 1.000 ngày yêu nhau, hai bạn có rất nhiều kỉ niệm khó quên. Còn nhớ ngày sinh nhật của Khoa, Duyên “dụ” bạn trai vắng mặt. Rồi một mình cô ở trong phòng chuẩn bị trang trí mọi thứ. Khi Khoa quay lại thì rất bất ngờ vì cứ bạn gái đã quên mất sinh nhật anh rồi.

Trong thời buổi mà người ta thường hay yêu vội, chia tay “chớp nhoáng”, chuyện tình 1.000 ngày của đôi bạn trẻ có ngoại hình nổi bật được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Trong thời buổi mà người ta thường hay yêu vội, chia tay “chớp nhoáng”, chuyện tình 1.000 ngày của đôi bạn trẻ có ngoại hình nổi bật được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Khi được hỏi bí quyết giữ gìn tình yêu, Duyên và Khoa nói: “Theo mình thì thời bây giờ không hẳn là ai cũng yêu nhanh rồi chia tay vội. Nếu đã tìm thấy người mình yêu và xác định sẽ bên cạnh người đó thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi. Chúng mình cũng có rất nhiều lúc cãi nhau nhưng thường không lâu. Vì cả hai khi đó đều mỗi người nhịn một ít nên không dẫn đến trường hợp chia tay”.

Khi được hỏi bí quyết giữ gìn tình yêu, Duyên và Khoa nói: “Theo mình thì thời bây giờ không hẳn là ai cũng yêu nhanh rồi chia tay vội. Nếu đã tìm thấy người mình yêu và xác định sẽ bên cạnh người đó thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi. Chúng mình cũng có rất nhiều lúc cãi nhau nhưng thường không lâu. Vì cả hai khi đó đều mỗi người nhịn một ít nên không dẫn đến trường hợp chia tay”.

Hai bạn trẻ có khá nhiều điểm chung dù có khi đều bướng bỉnh nhưng đó cũng là một nét làm nên sự thú vị của tình yêu.

Hai bạn trẻ có khá nhiều điểm chung dù có khi đều bướng bỉnh nhưng đó cũng là một nét làm nên sự thú vị của tình yêu.

Khoa nói: “Mình muốn có một chút kỉ niệm để nhớ cũng như để sau này nhìn lại nghĩ rằng “À mình đã có một thời tuổi trẻ như vậy”, đã yêu hết mình và đánh dấu những mốc thời gian đã cùng nhau trải qua. Vì vậy chúng mình đã chụp bộ ảnh này”.

Khoa nói: “Mình muốn có một chút kỉ niệm để nhớ cũng như để sau này nhìn lại nghĩ rằng “À mình đã có một thời tuổi trẻ như vậy”, đã yêu hết mình và đánh dấu những mốc thời gian đã cùng nhau trải qua. Vì vậy chúng mình đã chụp bộ ảnh này”.

Đặc biệt, cặp đôi này không thường xuyên chia sẻ hình ảnh yêu nhau lên Facebook. “Ngày xưa hồi mới yêu thì có up nhưng bây giờ chỉ chụp ảnh cùng nhau rồi lưu trong máy”.

Đặc biệt, cặp đôi này không thường xuyên chia sẻ hình ảnh yêu nhau lên Facebook. “Ngày xưa hồi mới yêu thì có up nhưng bây giờ chỉ chụp ảnh cùng nhau rồi lưu trong máy”.

Hai bạn cho rằng chuyện chia sẻ hình ảnh cùng người yêu lên mạng xã hội là vì “Có người thích đăng lên để khoe voi mọi người hoặc để cho mọi người thấy là đang hạnh phúc. Cũng có người không thích đăng vì sợ người khác sẽ cướp mất (cười), nên cái này tùy quan điểm mỗi người”.

Hai bạn cho rằng chuyện chia sẻ hình ảnh cùng người yêu lên mạng xã hội là vì “Có người thích đăng lên để khoe voi mọi người hoặc để cho mọi người thấy là đang hạnh phúc. Cũng có người không thích đăng vì sợ người khác sẽ cướp mất (cười), nên cái này tùy quan điểm mỗi người”.

Dự định trong tương lai của Duyên và Khoa là sẽ được chụp thêm một bộ ảnh 1.500 ngày yêu và bộ tiếp theo sẽ là bộ ảnh cưới kết thúc chặng đường yêu nhau. “Yêu đủ rồi thì mình cưới thôi”, Khoa nói.

Dự định trong tương lai của Duyên và Khoa là sẽ được chụp thêm một bộ ảnh 1.500 ngày yêu và bộ tiếp theo sẽ là bộ ảnh cưới kết thúc chặng đường yêu nhau. “Yêu đủ rồi thì mình cưới thôi”, Khoa nói.

Theo H.K - Ảnh: Ken Thái (Dân Trí)