Giới trẻ

Bạn trẻ “quậy thả ga" trong lễ hội ném bột màu Ấn Độ

Lễ hội bột màu là truyền thống văn hoá của Ấn Độ. Lễ hội này được tổ chức ở Việt Nam trong một sự kiện giao lưu văn hoá diễn ra chiều ngày 19/3, thu hút rất đông bạn trẻ từ đủ mọi quốc gia tới tham dự.

Lễ hội bột màu là truyền thống văn hoá của Ấn Độ. Lễ hội này được tổ chức ở Việt Nam trong một sự kiện giao lưu văn hoá diễn ra chiều ngày 19/3, thu hút rất đông bạn trẻ từ đủ mọi quốc gia tới tham dự.
 
Hàng ngàn bạn trẻ đã cùng nhau tham gia cuộc đại chiến ném những túi bột đầy màu sắc nhân dịp lễ hội Holi được tổ chức tại Hà Nội.
 
Holi là một lễ hội mùa Xuân phổ biến ở Ấn Độ, Nepal và Nam Á. Hiện nay, lễ hội này đang được phổ biến trên toàn thế giới.
Holi là một lễ hội mùa Xuân phổ biến ở Ấn Độ, Nepal và Nam Á. Hiện nay, lễ hội này đang được phổ biến trên toàn thế giới.
 
Đây là năm thứ 5 lễ hội Holi diễn ra tại Hà Nội do Hiệp hội Xúc tiến Thương Mại Ấn Độ tổ chức nhằm thúc đẩy tìm hiểu và giao lưu văn hóa Việt - Ấn, cũng như tạo không gian lễ hội truyền thống tới cộng đồng Ấn Độ tại Hà Nội.
Đây là năm thứ 5 lễ hội Holi diễn ra tại Hà Nội do Hiệp hội Xúc tiến Thương Mại Ấn Độ tổ chức nhằm thúc đẩy tìm hiểu và giao lưu văn hóa Việt - Ấn, cũng như tạo không gian lễ hội truyền thống tới cộng đồng Ấn Độ tại Hà Nội.
 
Những loại bột màu sắc được pha trộn từ các loại thực vật tự nhiên như nghệ tây, gỗ đàn hương và hoa hồng, nên dễ dàng tẩy sạch.
Những loại bột màu sắc được pha trộn từ các loại thực vật tự nhiên như nghệ tây, gỗ đàn hương và hoa hồng, nên dễ dàng tẩy sạch.
 
Các bạn trẻ Hà Nội hào hứng khám phá lễ hội đầy màu sắc đến tử Ấn Độ.
Các bạn trẻ Hà Nội hào hứng khám phá lễ hội đầy màu sắc đến tử Ấn Độ.
 
Rất nhiều du khách quốc tế cũng tham dự lễ hội đặc sắc này.
Rất nhiều du khách quốc tế cũng tham dự lễ hội đặc sắc này.
 
Người nào càng nhận được nhiều màu càng may mắn, các màu sắc khác nhau trong lễ hội sẽ tượng trưng cho một năm đầy may mắn.
Người nào càng nhận được nhiều màu càng may mắn, các màu sắc khác nhau trong lễ hội sẽ tượng trưng cho một năm đầy may mắn.
 
Lễ hội Holi được tổ chức vào ngày trăng tròn vào tháng 3 hàng năm. Lễ hội sắc màu rực rỡ này được tổ chức ở hầu hết mọi nơi trên đất nước Ấn Độ.
Lễ hội Holi được tổ chức vào ngày trăng tròn vào tháng 3 hàng năm. Lễ hội sắc màu rực rỡ này được tổ chức ở hầu hết mọi nơi trên đất nước Ấn Độ.
 
Xung quanh Holi là nhiều truyền thuyết đi cùng. Theo truyền thống, mọi người nắm trong tay bột màu khô hoặc các quả bóng có chứa dung dịch màu để ném và phun vào những người khác.
Xung quanh Holi là nhiều truyền thuyết đi cùng. Theo truyền thống, mọi người nắm trong tay bột màu khô hoặc các quả bóng có chứa dung dịch màu để ném và phun vào những người khác.

Theo Mai Châm (Dân Trí)