Giới trẻ

"Ba bà cô bên chồng" gây bão Bạn muốn hẹn hò vì quá xinh

Cả ba cô em gái đều diện váy trắng lộng lẫy và cuốn hút.

Cả ba cô em gái đều diện váy trắng lộng lẫy và cuốn hút.

Đến chương trình mai mối và dẫn theo cả ba cô “em chồng” xinh đẹp, lộng lẫy theo cùng, sự liều lĩnh của Ngô Thanh Phong (25 tuổi, quê Bến Tre, kỹ sư công nghệ thông tin) đã tạo nên tình huống hết sức thú vị tại “Bạn muốn hẹn hò” số 306, phát sóng ngày 4/9 vừa qua.

Thanh Phong được ghép đôi với cô gái 24 tuổi, quê Tiền Giang. Cả hai đều nhút nhát và có phần khó tính nên đến giờ vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp.

Hiền lành, chất phác và dễ thương, Thanh Phong chiếm được cảm tình của khán giả. Thế nhưng, vì khả năng ăn nói hạn chế, lại thêm sự hồi hộp quá mức, anh đã không diễn đạt được chính xác cảm xúc dành cho đối phương.

Ba cô em gái xinh như thiên thần đến cổ vũ anh trai hẹn hò 

Thậm chí, chàng trai Bến Tre còn lỡ lời, nói muốn được làm anh trai của đối phương. Kết quả, cô nàng đã cho anh được toại nguyện, quyết định không bấm nút.

Màn mai mối thất bại để lại sự nuối tiếc cho nhiều khán giả. Tuy nhiên bù lại, họ lại có một mối quan tâm khác, chính là sự xuất hiện của ba cô em gái xinh đẹp dưới hàng ghế người thân của Thanh Phong.

Cùng diện váy trắng lộng lẫy và cuốn hút, ba cô gái được khán giả “Bạn muốn hẹn hò” gọi là ba nàng tiên. Trong đó, nổi bật hơn cả là “nàng tiên” ở giữa, cũng là người cầm míc đánh giá về cô gái được chương trình mai mối cho anh trai mình.

 

Cô gái ngồi giữa cầm mic là Bảo Sương - em ruột của Thanh Phong 

Cô gái đó là Bảo Sương (sinh viên năm 4 trường Đại học Tài chính – Marketing, TP.HCM) – em gái ruột của Thanh Phong. Hai cô gái bên cạnh là Nguyễn Hồng và Thúy Hằng - đều là bạn thân thiết của Bảo Sương và coi Thanh Phong như anh trai ruột của mình. Biết tin anh trai tham gia chương trình mai mối, cả ba đều xung phong đi cùng cổ vũ.

Không chỉ thùy mị, xinh xắn, Bảo Sương còn gây ấn tượng bởi cách nói chuyện hoạt bát và rất có duyên. Cô nàng dành nhiều lời khen có cánh cho cô gái ghép đôi với anh trai mình: “Gặp chị Ánh em cảm thấy rất ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên là chị rất xinh, dễ thương. Thứ hai, chị là người Tiền Giang mà quê gốc của ba em ở Tiền Giang, ba em rất thích con gái miền Tây vì đó là những người khá truyền thống. Em rất thích chị”.

Ba cô "em chồng" ai nấy đều xinh đẹp, gợi cảm 

Cô nàng còn giúp anh trai mình thanh minh rằng, trán anh không hói mà chỉ hơi cao. “Trước khi đi, anh hai em chuẩn bị rất kỹ, cắt, làm lại tóc… Bó hoa mà lát nữa chị được nhận là bó hoa anh hai em tự làm, để thể hiện thành ý của mình đó ạ”, cô nói. Sự dễ thương, hoạt bát của cô em gái xinh đẹp được xem là điểm cộng của Thanh Phong.

Bỗng chốc được dân mạng chú ý chỉ sau gần 1 phút lên sóng truyền hình, Bảo Sương rất bất ngờ. Ban đầu, cô còn đăng ảnh chụp cùng anh trai lên Facebook và khoe được mọi người khen xinh. Thế nhưng, khi thấy lời mời kết bạn và tin nhắn làm quen gửi đến quá nhiều, cô bị “choáng ngợp” và ít sử dụng Facebook hơn.

Bốn anh em họp mặt vui vẻ dù màn mai mối thất bại 

Đây là Bảo Sương - em gái ruột của Thanh Phong 

“Lúc đầu, có bao nhiêu người kết bạn mình đồng ý hết nhưng sau thấy nhiều quá, có làm bạn cũng không thể trả lời hết tin nhắn nên thôi, chỉ biết cảm ơn sự quan tâm của mọi người”, Bảo Sương nói.

Cô gái Bến Tre khá tiếc nuối khi màn mai mối của anh trai mình thất bại. Cô hồi hộp dõi theo từng câu nói của anh trai, chỉ mong anh thể hiện tốt nhất để “anh hai sớm có vợ, còn mình sớm có chị dâu”.

Cô nàng rất nuối tiếc khi anh trai để lỡ cơ hội hẹn hò 

“Có lẽ anh hai run quá nên thể hiện không được tốt, chứ anh hiền lắm. Từ năm lớp 8, anh trai mình đã mải mê học, ít đi chơi, các mối quan hệ bên ngoài không nhiều nên giờ đây, khi công việc ổn định rồi mới khó tìm được một người bạn đời”, Sương chia sẻ.

Nói về bản thân mình, Bảo Sương khá khiêm tốn. Cô là một cô gái “đa tính cách”, khi thì hoạt bát, vui vẻ, lúc lại trầm lắng, đặc biệt luôn nhõng nhẽo khi ở bên bố. Ngoài việc lên lớp, Bảo Sương còn làm thêm nhiều công việc khác nhau để tích lũy kinh nghiệm sống.

Bảo Sương là một cô gái hoạt bát và năng động 

Đây là Nguyễn Hồng - cô bạn thân của Bảo Sương, luôn coi Thanh Phong như anh trai 

Cô nàng cũng rất dễ thương, xinh đẹp. 

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)