Giới trẻ

9X vẽ tranh bằng chuột máy tính sống động như thật

Qua phần mềm vẽ chuyên dụng trên máy tính, cùng khả năng sáng tạo riêng, Công Hưng gây chú ý khi tái hiện sinh động chân dung các hot girl, ca sĩ Việt.

Qua phần mềm vẽ chuyên dụng trên máy tính, cùng khả năng sáng tạo riêng, Công Hưng gây chú ý khi tái hiện sinh động chân dung các hot girl, ca sĩ Việt.

Ngô Công Hưng (sinh năm 1999, quê Bình Dương) từng gây chú ý trong cộng đồng hội họa nhờ khả năng vẽ tranh điện tử sống động như thật. Mới đây, cậu chia sẻ loạt tác phẩm chân dung các hot girl, ca sĩ Việt nổi tiếng. Trong ảnh là người mẫu Ngọc Trinh.


Công Hưng cho biết, cậu đam mê bộ môn nghệ thuật này từ khi gia nhập nhóm Sài Gòn Painting - gồm 2 thành viên là Mai Anh Tuấn (sinh năm 1992) và Nguyễn Thạch Lâm (sinh năm 1991). Được sự chỉ dẫn của đàn anh, cộng với năng khiếu mỹ thuật, 9X cho ra đời nhiều tác phẩm ấn tượng. Phong cách quen thuộc của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP được Hưng tái hiện khá chân thực. 
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đầu tiên, Công Hưng sẽ phát thảo hình ảnh trên máy tính. Sau đó, cậu vẽ thủ công bằng phần mềm đồ họa là illustrator và photoshop. Bức tranh sau khi hoàn thiện được đem đi in canvas bằng mực dầu. Tùy vào độ chi tiết của hình ảnh, Hưng mất khoảng 3-5 tiếng để hoàn thành một bức chân dung.
Nụ cười rạng rỡ của hot girl Ngọc Thảo. Nhiều nghệ sĩ cảm thấy bất ngờ sau khi nhận được hình do 9X vẽ tặng. Họ thích thú chia sẻ tác phẩm lên trang cá nhân, dành nhiều lời khen ngợi và cảm ơn tác giả trẻ tuổi.
Hưng cho hay, cho đến hiện tại, cậu có hơn 100 tác phẩm vẽ bằng chuột máy tính, trong đó có chân dung của khách hàng đặt và các hình ảnh sao Việt. Ảnh trên là hot girl Sam (Nguyễn Trà My). 
Chân dung Ribi Sachi (Nguyễn Thị Thuỷ, quê ở Gia Lai) - hot girl nhóm hài FAtv. So với các thể loại chì hay màu nước... tranh vẽ trên máy tính có thể chỉnh sửa theo ý muốn nên độ chính xác và giống vượt trội hơn.

Bên cạnh đó, Hưng cũng vẽ tặng cho nhiều bạn bè thân thiết. Về thể loại tranh điện tử, Hưng nói: "Nó là sự kết hợp giữa smude thủ công và một số công cụ vẽ để tạo ra loại tranh với phong cách lạ, màu sắc ấn tượng, không hề dùng bất kỳ hiệu ứng nào để sao chép nguyên bản. Người vẽ chỉ nhờ công nghệ để làm tranh trở nên hoàn hảo".

Chân dung Ngô Công Hưng. 

 
>> Gặp 8X Việt với tài gấp giấy “không thể tin nổi”
>> Chàng trai có biệt tài vẽ tranh tường sống động như thật
 
Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)