Sức khỏe

Xuất tinh 21 lần mỗi tháng sẽ giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Nam giới từ 20 đến 29 tuổi xuất tinh 21 lần mỗi tháng sẽ giảm 19% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, theo một nghiên cứu tại Mỹ.

Nam giới từ 20 đến 29 tuổi xuất tinh 21 lần mỗi tháng sẽ giảm 19% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, theo một nghiên cứu tại Mỹ.

Lời khuyên trên xuất phát từ nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học xem xét tần suất xuất tinh ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Công trình nghiên cứu diễn ra suốt 18 năm. Nhóm nhà khoa học đã khảo sát về sức khỏe và lịch sinh hoạt tình dục của 32.000 người đàn ông ở độ tuổi 20, bắt đầu từ năm 1992 đến 2010. Trong thời gian này, có 4.000 người được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

xuat-tinh-21-lan-moi-thang-se-giam-nguy-co-ung-thu-tuyen-tien-liet

Ảnh minh họa: News.

Kết quả thống kê ghi nhận, nhóm nam giới từ 20 đến 29 tuổi xuất tinh 21 lần mỗi tháng, nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 19% so với những người ít xuất tinh (chỉ từ 4 đến 7 lần mỗi tháng). Nhóm từ 40 đến 49 tuổi, xuất tinh ít nhất 21 lần mỗi tháng giảm tới 22% nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.

Các nhà khoa học cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác định mối liên quan giữa tần suất xuất tinh và ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, nghiên cứu lần này bước đầu cho thấy lợi ích tương đối rõ rệt của việc xuất tinh thường xuyên có khả năng giúp giảm cơ hội phát triển các khối u, từ đó giảm ung thư.

Theo bà Jennifer R. Rider, thành viên nhóm nghiên cứu, trước đây từng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người xuất tinh ít, từ 3 lần trở xuống trong một tháng thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, dễ chết sớm do nhiều nguyên nhân chứ không chỉ là ung thư tuyến tiền liệt.

Rider giải thích: Xuất tinh ở nam giới giống như việc ''rửa sạch'' cơ quan sinh dục trong, đồng thời mang lại sự cân bằng nội tiết, từ đó ngăn chặn sự tích tụ của các tế bào già và giảm nguy cơ mắc bệnh nói chung, ung thư nói riêng. Vì vậy, xuất tinh vài lần mỗi tháng cũng mang lại lợi ích cho tuyến tiền liệt hơn là không có gì.


Theo Thi Trân (VnExpress.net)