Sức khỏe

Trẻ lười quan hệ tình dục, tuổi già mau mất trí

Các nhà khoa học Úc khuyên mọi người hãy giữ thói quen quan hệ tình dục đều đặn, tốt nhất là hơn một lần mỗi tuần để đẩy lùi chứng mất trí.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Springer Archives of Sexual Behavior cho thấy tình dục đều đặn kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh ở vùng hippocampus (còn gọi là hồi hải mã) - một cấu trúc nằm ở thùy thái dương của não trước.

Trẻ lười quan hệ tình dục, tuổi già mau mất trí
Tình dục đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm đẩy lùi chứng mất trí nhớ - ảnh minh họa từ internet

Vùng hippocampus điều hành chính các vấn đề liên quan đến trí nhớ và khả năng định hướng. Đây là khu vực đầu tiên của não bộ bị tổn thương khi một người mắc các chứng mất trí nhớ, sa sút trí tuệ như bệnh Alzheimer.

Nhóm tác giả đến từ Đại học Wollongong (Úc) đã thực hiện 2 bước nghiên cứu trên động vật và trên người.

Ở thử nghiệm động vật, họ đã thu thập được các bằng chứng về sự liên quan giữa sức khỏe vùng hippocampus với tần suất giao phối của chuột và thu thập được các bằng chứng cho thấy lười "yêu" có thể khiến vùng não này nhanh chóng suy giảm chức năng khi vào tuổi xế chiều.

Trong phần nghiên cứu trên người, các nhà khoa học thu thập dữ liệu của hơn 6.000 người từ 50 tuổi trở lên, bao gồm các thông tin về đời sống tình dục và tình hình các bệnh liên quan đến trí nhớ trong vòng 2 năm.

Kết quả cho thấy vùng não nói trên được kích thích hoạt động tốt hơn thông qua các tiếp xúc thân mật như ôm hôn hay quan hệ tình dục. Thậm chí, chỉ cần họ còn có ham muốn tình dục và rung động trước ai đó, vùng não này cũng được hưởng lợi.

Các nhà nghiên cứu khuyên rằng để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên duy trì quan hệ tình dục nhiều hơn một lần mỗi tuần trong độ tuổi trung niên. Ngoài ra, hãy duy trì sự lãng mạn trong cuộc sống. Sự khỏe mạnh của vùng não hipppocampus sẽ đẩy lùi bệnh mất trí và làm nó chậm tiến triển nếu như bạn đã mắc phải.

Các phương án đẩy lùi các bệnh liên quan đến mất trí nhớ đang được các bác sĩ, khoa học gia khắp thế giới tìm kiếm. Bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất là Alzheimer đang được nhiều quốc gia như Anh, Úc coi là nguyên nhân gây tử vong sớm hàng đầu.

Theo A.Thư (Nld.com.vn)