Sức khỏe

Những thắc mắc thường gặp về "chuyện ấy"

Sau giai đoạn dậy thì, nam nữ sẽ có cảm giác yêu đương và muốn được quan hệ tình dục với nhau, điều đó là hết sức bình thường.

Sau giai đoạn dậy thì, nam nữ sẽ có cảm giác yêu đương và muốn được quan hệ tình dục với nhau, điều đó là hết sức bình thường.

Hỏi: Tôi thường nghe nói phụ nữ có thể đạt được khoái cảm khi nam giới kích thích vào khu vực nhạy cảm. Một lần tôi đồng ý cho bạn trai mình chạm vào bên trong vùng kín nhưng ngay lập tức, tôi thấy rất đau và khó chịu, nên anh ấy phải dừng lại. Bản thân tôi không hề thấy dễ chịu như người ta vẫn nói. Vậy có phải do "chỗ đó" của tôi có vấn đề gì khác thường không?

nhung thac mac thuong gap ve
(Ảnh minh họa)
 

Trả lời: Bạn thân mến, việc đó là hoàn toàn bình thường và bạn không có gì cần lo lắng cả. Sự thực là dùng tay tác động một cách thích hợp vào vùng kín có thể khiến cho hầu hết nữ giới nhanh đạt được khoái cảm hơn so với thời gian quan hệ tình dục thông thường. Tuy nhiên vấn đề ở đây có lẽ là do đối tác của bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên anh ấy không biết phải làm sao cho đúng và vô tình khiến bạn bị đau.

Vùng kín là bộ phận hết sức nhạy cảm và thường đòi hỏi sự nhẹ nhàng. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy nói thẳng với anh ấy rằng chàng nên làm như thế nào, chậm rãi và từ tốn để làm quen trước. Hoặc, hai bạn cũng có thể bỏ qua hình thức này nếu chưa có đủ kinh nghiệm. Tác động bằng tay không phải hình thức duy nhất có thể đem lại khoái cảm.

Hỏi: Lần quan hệ tình dục đầu tiên có đau lắm không?

Trả lời: Chúng ta không có câu trả lời cố định cho vấn đề này. Có những người thậm chí không hề cảm thấy đau đớn, có chị em miêu tả chỉ hơi tức và khó chịu khi màng trinh rách ra, nhưng cũng có những cô nàng đau chảy nước mắt và kèm theo ra máu khá nhiều ở vùng kín trong lần đầu quan hệ tình dục.

Lí giải cho hiện tượng này có nhiều nguyên nhân, một phần do cấu tạo bộ phận sinh dục của các chị em sẽ khác nhau. Có những người màng trinh khá mỏng manh, dễ rách, nhưng cũng có chị em có cấu tạo màng trinh dày dặn và khó "đâm thủng" hơn, thậm chí có người sinh ra bẩm sinh đã không có màng trinh ở bộ phận sinh dục. 

nhung thac mac thuong gap ve
(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý và kĩ thuật của đối phương cũng là nhân tố quyết định xem lần quan hệ tình dục đầu tiên có gây nhiều đau đớn không. Tâm lý căng thẳng cộng với việc cả hai người cùng lóng ngóng trong lần đầu "âu yếm", tất nhiên sẽ dễ gây cảm giác đau đớn hơn so với những cặp đôi có sự chuẩn bị và tìm hiểu trước về tâm lý cũng như kĩ thuật cho "chuyện ấy".

Hỏi: Mọi người đều nói rằng quan hệ tình dục là việc rất thú vị và còn tốt cho sức khỏe. Tôi là một trinh nữ và tôi rất băn khoăn về điều này. Vậy nó có đúng không?

Trả lời: Đúng, quan hệ tình dục có thể khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ và khỏe hơn, bên cạnh đó còn giúp chúng ta duy trì nòi giống và thể hiện sự yêu thương. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó chỉ thực sự tốt khi chúng ta chọn đúng người và đúng thời điểm. Nếu bạn chưa sẵn sàng để quan hệ tình dục, bạn đang trong một mối quan hệ sai trái mà ai đó bắt ép bạn, hoặc bản thân bạn có muốn làm việc đó đi chăng nữa, "chuyện ấy" sẽ ảnh hưởng không tốt tới cả tâm lý và sức khỏe.

Không nên quan hệ tình dục quá sớm, và cũng không nên quá muộn so với lứa tuổi. Sex thường xuyên và hợp lý với người mà bạn yêu thương có thể được coi như một bài tập thể dục cho toàn bộ cơ thể, do "chuyện ấy" cần sự phối hợp của khá nhiều bộ phận. Không những vậy, đời sống tình dục lành mạnh cũng khiến tâm trạng bạn thoải mái hơn để hoàn thành những công việc khác.

Hỏi: Làm sao để tôi biết được mình đã sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục lần đầu tiên?

Trả lời: Sex là một hành vi vô cùng thân mật, nó vừa mang tính chất bản năng nhưng cũng mang nhiều tình cảm gần gũi. Sau giai đoạn dậy thì, nam nữ sẽ có cảm giác yêu đương và muốn được quan hệ tình dục với nhau, điều đó là hết sức bình thường. Bạn có thể cảm thấy mình đã sẵn sàng cho việc này khi cơ thể đã phát triển hết sau giai đoạn dậy thì, điển hình ở nữ giới như ngực to lên, mông và hông nở rộng, lông ở vùng kín mọc rậm và bắt đầu có kinh nguyệt.

Nhìn chung, lứa tuổi để làm "chuyện ấy" hiện nay không cố định, có người sớm, người muộn. Nhưng lời khuyên của chúng tôi dành cho các cô gái đó là, bạn nên và chỉ nên quyết định làm chuyện đó, khi bản thân mình đã tìm hiểu và chuẩn bị kĩ về tâm lí cũng như kiến thức trong chuyện gối chăn, đồng thời tình cảm mà bạn và đối phương dành cho nhau là chân thành. Có như vậy thì sex sẽ trở nên dễ dàng và xứng đáng.

Hỏi: Có nên cạo sạch hay dọn dẹp bớt lông ở vùng kín không?

Trả lời: Điều này là tùy bạn. Giống như bạn mặc quần áo hàng ngày, có người thích kín đáo nhưng có chị em lại ưa chuộng kiểu mát mẻ và sexy. Waxing cũng vậy. Nhiều nghiên cứu cho rằng lông ở bộ phận sinh dục có vai trò bảo vệ vùng kín tránh khỏi hiện tượng ma sát với áo quần gây trầy xước, hay giữ ấm cho bộ phận sinh dục.

nhung thac mac thuong gap ve
(Ảnh minh họa)
 

Tuy nhiên một số chị em lại cho rằng không nên để chúng quá rậm rạp vì vừa mất thẩm mỹ vừa tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi trong điều kiện mồ hôi nhiều ở khu vực nhạy cảm này. Tất cả những ý kiến đó đều hợp lí, vậy nên nếu bạn muốn cạo hay tẩy lông ở vùng kín nhằm đảm bảo tĩnh thẩm mỹ, hãy cứ làm việc đó, miễn là bạn thấy thoải mái và "cô bé" được giữ vệ sinh sạch sẽ là ổn.

Hỏi: Bạn trai tôi không ngừng gây áp lực để quan hệ tình dục với tôi. Anh ấy nói chỉ có chuyện ấy mới chứng minh được tình yêu tôi dành cho anh ấy. Thực ra bản thân tôi thấy còn quá sớm, và sợ rằng khi đã đạt được rồi anh ta sẽ bỏ tôi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Trả lời: Đôi khi, trong một mối quan hệ, một người đã sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục còn người kia thì chưa. Điều này có thể gây căng thẳng, bạn không muốn thỏa hiệp với những gì bạn chưa sẵn sàng hoặc không tin tưởng. Bạn cần phải làm những gì bạn cho là đúng và tốt nhất cho bạn. Tôi hiểu bạn đang lo lắng sau khi đạt được mục đích, anh ta sẽ không chung thủy với bạn nữa.

Chúng ta không đề cập đến vấn đề anh ta có thực sự tốt hay không, nhưng một mối quan hệ tốt đẹp phải là mối quan hệ được xây dựng trên sự đồng cảm và vui vẻ của cả hai người, không nhất thiết phải đem "chuyện đó" ra để chứng minh. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho chuyện "quan hệ" mà anh ta cứ bắt ép bạn, điều đó thể hiện anh ta không tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ cá nhân của đối phương. Nói chuyện thẳng với anh ta về những suy nghĩ của mình, nếu anh ta thực sự yêu bạn, chắc chắn anh ta sẽ hiểu và không đòi hỏi nữa.

Hỏi: Cực khoái là gì? Làm thế nào để tôi biết được mình đã đạt cực khoái hay chưa?

Trả lời: Cực khoái là một cảm giác thể chất ở cường độ cao, đem đến cảm giác thú vị khi chúng ta quan hệ tình dục hoặc thủ dâm. Giống như cảm xúc, rất khó để miêu tả chính xác khoái cảm là như thế nào. Cảm giác cực khoái của mỗi người là khác nhau, thậm chí là của cùng một người ở thời điểm này lại khác với thời điểm kia, vậy nên ta không thể so sánh một cách đơn thuần.

Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia đều đưa ra một nhận định chung để nhận dạng ra khoái cảm khi "yêu" : Tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ bắp tại vùng khung xương chậu hoạt động mạnh hơn rồi sau đó đột nhiên thư giãn kèm theo một cảm xúc khá là dễ chịu trong tâm trí.

Hỏi: Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho việc đó, nhưng không hiểu anh ấy đã sẵn sàng chưa. Và con gái mở lời thì có hơi khó khăn. Vậy tôi nên làm gì?

nhung thac mac thuong gap ve
(Ảnh minh họa)
 
Trả lời: Thật tốt khi nữ giới chúng ta có sự chủ động cho lần quan hệ đầu tiên. Thực tế là khi nói đến quan hệ tình dục, có rất nhiều vấn đề khi chúng ta phải suy nghĩ. Chẳng hạn như quan hệ tình dục có khiến mối quan hệ của hai người tiến triển hơn không, nếu mình có thai thì sao, phải làm gì đến ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục..v.v..

Đôi khi chúng ta tránh đề cập đến vấn đề này vì nó khiến ta trở nên xấu hổ. Một số người không biết phải làm thế nào, hoặc họ nghĩ rằng nói chuyện "yêu" sẽ khiến mối quan hệ trở nên thực dụng và kém lãng mạn. Tuy nhiên, nếu cả hai đã sẵn sàng, thì việc thẳng thắn trao đổi với nhau trước khi tiến tới việc đó là rất nên, bạn không cần quá ngại ngùng. Càng thẳng thắn với nhau, hai bạn càng tránh được các nguy cơ xảy ra khi quan hệ tình dục không an toàn. Hãy nhớ, trước khi nghĩ đến việc âu yếm anh ấy, phải luôn nhắc nhở bản thân mình có biện pháp phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

Theo Navy (Khampha.vn)