Sức khỏe

Những lời đồn sai sự thật về sex

Không có mối liên hệ nào giữa cỡ chân và kích cỡ "cậu nhỏ". Điều này cũng đúng với cỡ bàn tay, ngón tay hay cỡ tai.

Không có mối liên hệ nào giữa cỡ chân và kích cỡ "cậu nhỏ". Điều này cũng đúng với cỡ bàn tay, ngón tay hay cỡ tai.

2. Tin đồn rằng "cậu nhỏ" càng lớn, càng dễ làm bạn gái thoả mãn.

Sự thật là kích cỡ cậu nhỏ quan trọng với cái tôi của đàn ông, hơn là sự thoả mãn của bạn gái. Thậm chí "cậu bé" lớn hơn thường sẽ bỏ qua điểm G của nàng khi ân ái. Có thể kích cỡ chỉ là sở thích cá nhân, nhưng nhìn chung nó không quyết định đến việc làm hài lòng đối tác.
 

Cỡ giày, cỡ ngón chân cái, độ dài ngón tay, tai... chẳng có mối liên quan nào với "cậu nhỏ" của cánh mày râu. Ảnh: cracked.

 
3. Lần đầu của bạn gái sẽ luôn luôn đau.

Sự thật là lần sex đầu tiên của bạn gái vẫn có thể đau, giống như mọi lần yêu nào khác. Lý do gây đau thật sự là: cô ấy chưa được khởi động đúng cách, thiếu bôi trơn, bạn tình không có kinh nghiệm hoặc quá thô bạo.

4. Một phụ nữ mang thai không thể thụ thai được nữa.

Sự thật là cô ấy hoàn toàn có thể. Đây được gọi là hiện tượng superfetation, mặc dù rất hiếm, song vẫn đã được ghi nhận vài lần trong y văn.

5. Xuất tinh ngoài là cách ngừa thai an toàn.

Sự thật là nhiều đàn ông không thể rút lui kịp thời, và thậm chí dịch xuất ra trước khi xuất tinh cũng đủ tinh trùng gây thụ thai. 27% cặp dùng phương pháp này đã có thai ngoài ý muốn.

6. Đàn ông suốt ngày nghĩ về chuyện ấy.

Nghiên cứu của Đại học bang Ohio năm 2011 tìm thấy đàn ông nghĩ đến sex 19 lần mỗi ngày, trong khi nghĩ tới thực phẩm 18 lần và ngủ 11 lần trong ngày.

7. Chỉ đàn ông mới có giấc mơ "ướt".

Sự thật là dù số đàn ông có chuyện này cao hơn, nhưng nhiều nghiên cứu cũng tìm thấy khoảng 40% phụ nữ có giấc mơ ướt.

8. Cuộc sống chăn gối sẽ tệ hơn sau kết hôn.

Sự thật là, các nghiên cứu cho thấy các đôi đã kết hôn có tần suất thoả mãn cao hơn, làm chuyện ấy thường xuyên hơn.

9. Phụ nữ không xem phim nóng.

Không ai thừa nhận điều đó, nhưng nghiên cứu cho thấy hơn 85% phụ nữ từng làm chuyện này.

10. Đeo hai bao cao su sẽ an toàn hơn.

Sự thật là, số lượng bao càng nhiều càng dễ gây có thai ngoài ý muốn, vì chúng dễ bị rách. Chỉ một là đủ.

11. Có những tư thế "yêu" quyết định đến giới tính đứa trẻ.

Sự thực là, dù bạn có quan hệ ở tư thế nào, giới tính của em bé không hề bị ảnh hưởng.

12. "Yêu"nhiều lần hay thô bạo làm vùng kín của bạn gái rộng ra.

Sự thật là vùng kín của phái đẹp như chiếc săm cao su co giãn, không hề bị ảnh hưởng bởi tần suất hay độ mạnh của cuộc yêu.

13. Bạn không thể có thai nếu làm chuyện ấy trong bồn hoặc hồ tắm nước nóng.

Sự thật là chẳng có gì trong nước hay nhiệt độ có thể giết tinh trùng khi chúng đã vào trong âm đạo.

14. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có 2 xu hướng tình dục: người bình thường và gay.

Sự thật là, năm 1948, Alfred Kinsey đã đưa ra bảng "Kinsey Scale" với dải giá trị từ 0 (người dị tính bình thường) đến 6 (người đồng tính) và giả thuyết rằng xu hướng tình dục của mọi người nằm rải đều giữa hai thái cực từ 0 đến 6 này. Một nghiên cứu gần đây trên hơn 50.000 người cho rằng hơn một nửa dân số không thực sự nằm ở hai đầu dị tính hay gay.

15. Xuất tinh sớm rất hiếm.

Sự thật là, một nghiên cứu quốc tế năm 2005 kết luận rằng thời gian cầm cự trung bình của đàn ông trong cuộc yêu đến lúc đạt đỉnh chỉ là 5,4 phút.

Theo Thuận An (VnExpress.net)