Sức khỏe

Mang bệnh vì quan hệ tình dục quá đà

Quan hệ tình dục vừa đủ sẽ làm tăng năng lượng cho cơ thể nhưng "chuyện ấy" quá đà không chỉ gây phiền mà còn mang bệnh.

Sinh hoạt vợ chồng là vấn đề quan trọng giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình, giải toả nhu cầu sinh lý. Nhưng quan hệ thế nào để tốt nhất cho sức khỏe mới là chuyện quan trọng.

Chồng xuất tinh sớm, vợ viêm nhiễm nặng

Sau đám cưới, vợ chồng anh Trung chị Hạnh ở Thanh Hóa được ra ở riêng luôn, mọi sinh hoạt đều rất thuận tiện. Đang ở độ sung sức, trong nửa năm đầu chung sống, “chuyện vợ chồng” không những không bỏ ngày nào mà còn "tăng ca" thường xuyên, nhất là vào cuối tuần, thậm chí cả trong những ngày “đèn đỏ”. 

Vợ chồng trẻ chưa tính chuyện sinh con, biện pháp tránh thai anh chị lựa chọn mỗi lần "lâm trận" là xuất tinh ngoài. 

Sau một thời gian, chị Hạnh nhận thấy những bất thường về sức khỏe. Chị thường xuyên bị đau buốt bụng dưới, khí hư ra nhiều, đau rát vùng kín đi kèm rối loạn nguyệt san. Anh Trung cũng lâm tình trạng "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền", thậm chí có những lúc “trên bảo dưới không nghe”. 

Thế nhưng, cho tới khi quyết định sinh em bé thì anh chị mới đi khám. Qua kết luận của bác sĩ anh chị mới biết do mình “quan hệ” quá nhiều, lại không đúng cách, không kiêng cữ khi cần thiết nên mới dẫn đến tình trạng chị Hạnh bị trầy xước âm đạo dẫn đến viêm nhiễm nặng, anh Trung cũng bị rối loạn cương dương. Việc sinh em bé đành phải hoãn lại để chờ chữa bệnh.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám sản phụ khoa và nam học phân tích: Đối với chị em trong quá trình hoạt động tình dục dễ gây tổn thương cho "vùng kín". Đặc biệt, “quan hệ” càng nhiều, lại không biết cách giữ gìn thì thương tổn càng cao, dễ dẫn đến viêm nhiễm âm đạo. Nếu không được chữa trị kịp thời cũng còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đàn ông quan hệ nhiều, cậu nhỏ cọ xát quá lâu trong “vùng kín” cũng có thể gây liệt dương, xuất tinh sớm…

Mang bệnh vì quan hệ tình dục quá đà
Sinh hoạt tình dục đúng mức, không nên lạm dụng thì mới có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Suy nhược cơ thể vì "yêu" nhiều

"Yêu" là nhu cầu không thể đừng được của các cặp vợ chồng, yêu vừa đủ giúp thăng hoa cảm xúc, nhưng yêu quá nhiều thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người trong cuộc. 

Yêu nhau 4 năm đại học, Thành và Hoa ở Bắc Ninh đều có ý thức giữ gìn cho nhau, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Bao nhiêu cảm xúc yêu thương dồn nén chờ ngày chính thức thành vợ chồng. Như nắng hạn gặp mưa, sau khi cưới hai vợ chồng như quan hệ bù cho những tháng ngày kìm nén, ngày ít thì 2 lần, không ít đêm cả hai “giao ban” tới 3- 4 lần. 

Thời gian đầu chị Hoa cho đó là chuyện bình thường và thấy hạnh phúc lắm nhưng càng về sau chị càng lo lắng vì sức khỏe của cả hai dường như yếu dần đi. Nhiều hôm chị như người mất sức, cơ thể suy nhược, kinh nguyệt rối loạn, không muốn nói chuyện với ai. Điều đáng nói là anh chồng cũng chẳng khỏe khoắn hơn, xanh xao, mệt mỏi.

Chị lo lắng gọi điện đến trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản thì được biết "yêu" quá nhiều, quá đà sẽ tổn hại đến sức khỏe, nam giới có thể mất nước, mất kẽm trong quá trình xuất tinh dẫn đến suy nhược cơ thể, chị em dễ kiệt sức, mắc trầm cảm. Vợ chồng chị lập thời gian biểu việc giao ban, tăng cường bồi bổ lấy lại cân bằng sức khỏe.

Không nên quan hệ tình dục quá đà

Thực chất, quan hệ tình dục mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như kéo dài tuổi xuân, giảm trầm cảm, căng thẳng, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tăng miễn dịch với cúm, cảm lạnh, giảm đau xương nhức khớp, nhức đầu, giảm cân, cải thiện giấc ngủ…

Tuy nhiên, hành sự quá đà, yêu quá dày cũng mang đến nhiều bệnh tật, khoái cảm bị mài mòn.

Bác sĩ Dung cho biết, hiện nay không có tiêu chuẩn vàng hay quy định nhất quán trong quan hệ tình dục. Khả năng tình dục, nhu cầu sinh lý của mỗi người khác nhau, sẽ không có gì gọi là bất bình thường nếu cả hai đều muốn và thấy thoải mái khi làm điều đó. Song quan hệ tình dục quà liều cũng không nên vì có thể khiến người trong cuộc bị ám ảnh, thiếu tập trung cho công việc và các hoạt động khác, dễ bị hồi hộp hoặc khó khăn trong việc điều khiển hành vi, thậm chí có thể dẫn đến một số bệnh lý về tâm thần như lệch lạc tình dục, tâm thần phân liệt, rối loạn trầm cảm… 

Bên cạnh đó, quan hệ tình dục quá đà có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm như trầy xước, đau nhức "vùng kín" hay dương vật, viêm nhiễm phụ khoa, đau cột sống, huyết áp tăng cao…

Theo lời khuyên của bác sĩ Dung  thì mọi người nên có nhận thức đúng về quan hệ tình dục. Dù đàn ông hay phụ nữ cũng cần hoạt tình dục đúng mức, không nên lạm dụng thì mới có lợi cho sức khỏe của chính mình. 

Theo Lê Hường (Trí Thức Trẻ)