Sức khỏe

Khi 'cậu nhỏ' bất trị

Tôi năm nay 32 tuổi, chưa lập gia đình, sức khỏe tốt, tâm lý ổn định. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng gần đây tôi bị đi tiểu 4-5 lần mỗi đêm, trước lúc buồn tiểu “thằng nhỏ” lại cương cứng rất khó chịu.

Đôi lúc tôi phải thủ dâm mới thấy hết bứt rứt và tức vùng bụng dưới. Xin bác sĩ cho biết tình trạng đó có bình thường không? Có ảnh hưởng đến việc lấy vợ và sinh con sau này không?”

Khi 'cậu nhỏ' bất trị

Trên đây là thư của một bạn đọc và cũng là tâm sự của không ít nam nhi. Thông thường, vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, rất nhiều nam giới thấy “thằng nhỏ” của mình trở nên bất trị. Hiện tượng đó không phải là biểu hiện của sự ham muốn tình dục, mà đơn giản chỉ là bàng quang căng đầy đã đè vào gốc dương vật, khiến cho sự lưu thông của máu chậm lại, dẫn đến cương cứng.

Điều đó giải thích vì sao nam giới lại thấy dễ chịu sau khi đi tiểu. Một số nam thanh niên cũng bị rơi vào tình trạng này ở khoảng thời gian gần sáng. Điều đó là bình thường. Chỉ bất thường khi sự bất trị của “thằng nhỏ” lại đi kèm với tật đái dắt (nước tiểu ít, sau khi đi vẫn có cảm giác căng tức hoặc khó chịu ở bàng quang), đó là biểu hiện của viêm nhiễm đường tiết niệu. Cần đi khám chuyên khoa tiết niệu để xác định rõ bệnh và điều trị sớm, từ đó tránh các biến chứng xấu khác cho bộ máy tiết niệu và sinh sản.

Việc thủ dâm không gây bệnh lây truyền qua đường tình dục, không có hại cho việc sinh con, nhưng nếu làm việc đó nhiều lần trong một đêm, lại kéo dài liên tục gây “nghiện” sẽ không tốt cho sức khỏe. Không những thế còn hình thành phản xạ xuất tinh sớm, rất không hay trong đời sống vợ chồng. Để điều trị tính bất trị của “cậu nhỏ”, bạn hãy tham gia chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ phù hợp với lứa tuổi và tính cách, đi bộ hằng ngày...

Theo BS. Vũ Nhân (Sức Khỏe & Đời Sống)