Sức khỏe

Hoại tử toàn bộ "cậu nhỏ" vì ung thư mà không hề hay biết

TS. Phạm Cao Kiêm - Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, Khoa vừa tiếp nhận một trường hợp bị loét vùng kín, hoại tử toàn bộ dương vật.

TS. Phạm Cao Kiêm - Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, Khoa vừa tiếp nhận một trường hợp bị loét vùng kín, hoại tử toàn bộ dương vật. Sau khi đi khám, bệnh nhân được phát hiện ung thư dương vật nhưng điều đáng ngạc nhiên là dù bệnh tình nặng như vậy nhưng bệnh nhân không hề biết mình ... mắc bệnh.

Résultat de recherche d'images pour

Ảnh minh họa

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn T. (ở Đông Anh, Hà Nội) bị loét dương vật, nhưng đi khám muộn. Sau khi đi khám và chuyển nhiều bệnh viện, ông T. nguy kịch, về nhà… chờ chết.

Tuy nhiên, với hi vọng còn nước còn tát, gia đình ông T. tiếp tục đưa ông đến BV Da liễu Trung ương trong tình trạng rất nặng, loét, hoại tử toàn bộ vùng kín. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận ông T. bị ung thư dương vật. Trường hợp này nặng, khả năng cứu không cao, nếu không điều trị ngay rất dễ di căn.

TS. Kiêm cho biết, may mắn ông T. chưa bị di căn nên các bác sĩ quyết định cắt toàn bộ vùng kín của ông T. sau đó tạo hình lại. Đến nay, sau khi tạo hình, dương vật của ông T vẫn đảm bảo chức năng tiểu tiện và chức năng quan hệ tình dục.

Từ ca bệnh này, TS. Kiêm khuyến cáo các quý ông khi xuất hiện triệu chứng như dương vật nổi mụn hay vùng da dày lên, cảm giác ngứa, nóng rát, mùi khó chịu thì bệnh nhân nên đến các cơ sở chuyên khoa về ung bướu để khám và điều trị kịp thời vì đây có thể là triệu chứng bệnh ung thư dương vật không thể bỏ qua. Đối với trẻ trai, cha mẹ nên lộn bao quy đầu từ sớm để tránh viêm nhiễm, gây ung thư.

Nói về nguyên nhân gây bệnh ung thư dương vật, TS. Kiêm cho biết, bệnh chủ yếu là ở nam giới bị hẹp bao quy đầu. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư dương vật (chiếm 90%). Những người bị hẹp bao quy đầu thường gặp khó khăn trong việc vệ sinh bao quy đầu khiến các chất dịch không được đẩy ra, lâu ngày dẫn đến hiện tượng viêm nhiễm và làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư dương vật.

Bựa sinh dục được coi là một trong những nguyên nhân bệnh ung thư dương vật. Bựa sinh dục được hình thành từ khi sinh ra do hiện tượng bong tế bào biểu mô trong bao quy đầu.

Ngoài ra, quan hệ với nhiều bạn tình không chỉ là nguyên nhân gây ra các bệnh lây nhiễm như HIV, AIDS, lậu, giang mai… mà còn là một nguyên nhân phát sinh bệnh ung thư dương vật.

Theo Nhi Nguyễn (Tiền Phong)