Sức khỏe

Hình dạng 'cậu nhỏ' liên quan đến nguy cơ ung thư

Chứng xơ hoá dương vật (Peyronie) được gây ra bởi sự tích tụ các mô sẹo ở dương vật.

Khi mô sẹo mọc lên, nó gây ra tình trạng dương vật uốn cong dẫn đến cương dương đau đớn và khiến hoạt động tình dục diễn ra khó khăn. Nghiên cứu mới đây tiến hành với 1,5 triệu đàn ông, được trình bày tại Hiệp hội Y học Mỹ cho thấy, những người có dương vật cong (do xơ hoá xương vật) có nguy cơ cao hơn 40% mắc ung thư tinh hoàn, ung thư dạ dày và 29% phát triển nguy cơ ung thư da.

Hình dạng 'cậu nhỏ' liên quan đến nguy cơ ung thư
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Baylor cho biết, những người đàn ông có tình trạng dương vật cong cần đặc biệt quan tâm và đi khám. TS. Alexander Pastuszak - trưởng nhóm đã tiến thành phân tích di truyền đối với thế hệ người cha và con trai - những người đều bị chứng xơ hóa dương vật và thấy rằng cả hai đều có gene gây nguy cơ u ác tính, ung thư tinh hoàn và ung thư tiền liệt tuyến. Phát biểu tại hội nghị, TS. Pastuszak cho rằng: “Phát hiện này rất quan trọng vì những người đàn ông có dương vật cong cần được đưa vào nhóm cần quan tâm, theo dõi các triệu chứng để phát triển từ đầu nguy cơ mắc bệnh ung thư”.

Theo Quốc Tuấn (Sức khỏe & Đời sống)