Sức khỏe

Gia đình lục đục vì vợ từ chối 'yêu', nguyên nhân do một chứng bệnh rất phổ biến

Chính vì không thể dung hòa chuyện "chăn gối" nên dần dần hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, to tiếng. Không khí trong nhà trở nên u uất, bế tắc, không ít lần cô vợ viết đơn li dị.

Vợ cấm vận "chuyện ấy" với chồng vì quá béo

Chuyện các cặp vợ chồng mâu thuẫn cãi vã vì không thể hòa hợp trong "chuyện ấy" giờ đây đã không còn là hiếm gặp, tuy nhiên, mỗi gia đình lại có những hoàn cảnh và điều khó nói riêng.

Cặp vợ chồng anh Trương Đình Tố và chị Đặng Diễm My (30 tuổi – Lục Nam – Bắc Giang) có cuộc sống ổn định giữa phố thị với mức thu nhập tạm ổn. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu mỗi khi "gần gũi" của hai vợ chồng đều suôn sẻ.

Diễm My vốn là công nhân may nên công việc thường xuyên phải ngồi nhiều, ít vận động khiến cho vòng hai trở nên sồ sề bởi bụng mỡ.

Với chiều cao 1m50 nhưng lại sở hữu cân nặng lên đến 67kg, mỗi khi ra đường My đều cảm thấy rất tự ti, tuy chưa bầu bí nhưng hay bị mọi người hiểu nhầm. Ngay trong ngày cưới My cũng xấu hổ đến phát khóc vì làng xóm nhà chú rể đánh giá là "ăn cơm trước kẻng" vì trông cô dâu quá béo.

Có những tình huống éo le ập đến gia đình họ, khi cô vợ quá béo thường xuyên không muốn đáp ứng nhu cầu tình dục của anh chồng. Kể cả nếu có quan hệ tình dục My cũng cảm thấy không thoải mái, hậm hực và tỏ ra cáu gắt.

Chính vì không thể dung hòa chuyện "chăn gối" nên dần dần hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, to tiếng. Không khí trong nhà trở nên u uất, bế tắc, không ít lần cô vợ viết đơn li dị.

Gia đình lục đục vì vợ từ chối 'yêu', nguyên nhân do một chứng bệnh rất phổ biến
ít vận động khiến cho vòng hai của My trở nên sồ sề bởi bụng mỡ.

Chị em ít vận động khiến cho vòng hai trở nên sồ sề bởi bụng mỡ

My cho biết: "Mỗi lần "hành sự" em đều không thấy thoải mái, bởi thân hình ục ịch của mình, ngay cả bản thân còn thấy xấu huống hồ người khác nhìn vào. Những lúc như vậy em thường bảo chồng tắt điện và làm thật nhanh để xong việc, thật sự em không mặn mà gì mỗi khi quan hệ tình dục".

Chưa kể, vì béo nên nhiều khi thấy anh chồng mồ hôi mồ kê nhễ nhại xoay đủ các tư thế mà chưa đâu vào đâu, My đều cảm thấy chán nản và cũng thương chồng mình rất nhiều.

My ngày đêm tìm phương pháp giảm béo nhưng đều không thành, mặc dù rất thông cảm nhưng trước mỗi lần từ chối, anh chồng đều rất buồn và thất vọng.

Chứng béo phì làm giảm mức độ thỏa mãn tình dục

Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng béo phì ảnh hưởng rất nhiều đến việc tận hưởng lạc thú tình dục. Không ít chị em cũng tâm sự rằng, họ né tránh làm "chuyện ấy" với chồng do mặc cảm về thân hình quá khổ, nhiều khi chỉ dám quan hệ khi đã tắt đèn để khỏi bị lộ cơ thể.

Một nghiên cứu mới khác của Đại học Duke (Mỹ) cũng khẳng định, chứng béo phì làm giảm mức độ thỏa mãn tình dục, nhất là ở nữ giới.

Cơ thể quá béo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng "yêu" và cường độ "yêu" cũng sẽ giảm đi. Ngược lại, khi quá gầy, năng lượng sẽ không đủ để cung cấp cho hoạt động của các cơ quan trong cơ thể dễ dẫn đến mệt mỏi, hụt hơi, chóng mặt, sinh lực kém, làm việc kém hiệu quả và tất nhiên khả năng "yêu" cũng kém theo.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh – Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho biết: "Theo quan niệm dân gian, người phụ nữ có khả năng sinh sản và tình dục tốt là người có vùng hông nở nang, eo thon, dáng đồng hồ cát. Tức là, vùng hông rộng khung chậu sẽ nở ra khả năng sinh sản thuận tiện hơn".

Trong y học đã có nghiên cứu để đánh giá một người là béo hoặc gầy, chính là BMI phương pháp đơn giản và chính xác để xác định trọng lượng tối ưu cho cả nam và nữ ở độ tuổi từ 20-65, trừ phụ nữ mang thai và cho con bú, vận động viên. Công thức này được tính bằng cân nặng (kg)/chiều cao *chiều cao (m).

Gia đình lục đục vì vợ từ chối 'yêu', nguyên nhân do một chứng bệnh rất phổ biến - 1
Thạc sĩ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh

"Về nguyên tắc, khi béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh toàn thân như cao huyết áp, tiểu đường, chính những yếu tố này làm ảnh hưởng đến khả năng tình dục của con người. Khi khả năng chuyển hóa kém, ham muốn tình dục cũng giảm đi đáng kể", bác sĩ Mạnh nói.

Chuyên gia nam học cũng cho biết thêm, béo phì làm cho Hormone sinh dục rối loạn làm khả năng phóng noãn của buồng trứng kém dẫn đến khả năng mang thai kém hơn người bình thường.

Ngoài ra, những người có cân nặng không bình thường còn bị ảnh hưởng bởi rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường thai kỳ. Nếu tăng cân quá mức sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển của thai.

Để đảm bảo sức khỏe và có thân hình cân nặng đảm bảo, các chuyên gia đưa ra lời khuyên về chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học như:

Ăn uống hợp lý: Việc ăn uống thiếu chất hoặc thừa chất sẽ làm suy giảm sức khoẻ, kéo theo bệnh tật và gây mất hứng thú khi quan hệ. Để luôn được "lên đỉnh" cả hai cần có một chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý mỗi ngày.

Ngủ đầy đủ và thoải mái: Nên ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc. Nếu thường xuyên bị mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều đều không tốt cho sức khoẻ. Kiên trì luyện tập để có được giấc ngủ một cách tự nhiên bằng các bài tập thể dục nhẹ nhàng, thư giãn trước khi ngủ. Ngâm chân bằng nước ấm hoặc một cốc sữa nóng trước khi ngủ sẽ có giấc ngủ tự nhiên.

Tăng cường luyện tập: Bạn nên tập những bài luyện tập có cường độ cao đốt cháy năng lượng để giảm cân…

Theo Như Loan (Soha/Trí Thức Trẻ)