Sức khỏe

Đau rát khi quan hệ - chớ coi thường kẻo rước họa vào thân

Gặp phải chứng đau rát khi quan hệ, nhưng chị H. lại chủ quan, không chịu đi thăm khám để bây giờ mắc chứng hiếm muộn, chưa biết bao giờ mới có con.

Long đong tìm con

Suốt 8 năm qua, chị H. (sinh năm 1989, quê Ninh Bình) đi khắp các bệnh viện lớn, nhỏ điều trị bệnh hiếm muộn nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan.

Nghe mọi người mách ở đâu có bác sĩ giỏi, bài thuốc hay chị H. cũng đều tìm tới nhưng hy vọng bao nhiêu chị lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Nguyên nhân khiến chị mắc bệnh hiếm muộn xuất phát từ chứng “khô hạn” khiến chị bị đau rát khi quan hệ từ thời con gái. “Lúc đó tôi nghĩ chỉ đau một chút thôi, vẫn chịu được nên chủ quan không đi thăm khám.”–chị H. chia sẻ.

Đau rát khi quan hệ - chớ coi thường kẻo rước họa vào thân
Coi thường chứng đau rát khi quan hệ, khả năng vô sinh rất cao (Ảnh minh họa)

Chị H. và chồng thường xuyên không đạt được sự hòa hợp khi gần gũi. Từ khi còn yêu nhau, chị đã mắc chứng “khô hạn” khiến cả 2 cùng bị đau rát mỗi khi quan hệ.

Nhưng cứ nghĩ chứng “khô hạn” chỉ là nhất thời nên chị chủ quan không tìm cách cải thiện mà sử dụng các loại gel bôi trơn, có khi dùng cả chất kích thích để tăng chất lượng cuộc “yêu”.

Vì công việc bận rộn kèm theo chủ quan nên cả chị H. và chồng đành “nhắm mắt chịu đựng”. Chỉ đến khi lấy nhau về 1 năm mà chưa có con, chị H. đi khám mới biết, chị bị viêm nhiễm nặng nên rất khó có thai.

Chị H. chia sẻ: “Bác sĩ cho tôi biết, vì mắc chứng khô hạn nên khả năng thụ thai của tôi kém đi.

Biểu hiện đau rát khi quan hệ là khi đó niêm mạc âm đạo đã bị xước, cùng với việc thường xuyên sử dụng gel bôi trơn, chất kích thích khiến vùng kín của tôi bị viêm nhiễm nên ảnh hưởng tới chuyện sinh nở.

Giờ chứng khô hạn của tôi vẫn chưa được cải thiện nên khả năng có con không nhiều”.

Cải thiện tình trạng khô hạn, đẩy lùi nguy cơ vô sinh, hiếm muộn

Hiện nay, nhiều phụ nữ bị “khô hạn”, đau rát khi quan hệ kéo dài nhưng vì tâm lý e ngại, chủ quan mà không đi khám dẫn đến biến chứng ung thư cổ tử cung , hiếm muộn, ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình.

Điều nguy hiểm hơn, khi phụ nữ bị “khô hạn” lại thường lạm dụng các phương pháp như dùng gel bôi trơn, bổ sung estrogen càng làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, hay u xơ, u nang thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Chứng “khô hạn” đang ngày có xu hướng trẻ hóa, làm giảm chất lượng đời sống tình dục, ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình.

Biểu hiện của chứng khô hạn là thấy ngứa ngáy khó chịu, nặng hơn là đau rát, chảy máu vùng kín khi quan hệ, khi đi tiểu cảm thấy xót, rát.

Nếu phụ nữ bị “khô hạn” lạm dụng gel bôi trơn thì khả năng gây ra bệnh vô sinh, hiếm muộn càng cao.

Thành phần nhớt dính trong gel bôi trơn sẽ ảnh hưởng đến sự vận động của tinh trùng, làm cho tinh trùng khó bơi trong tử cung nên rất khó gặp trứng để thụ thai.

Bác sĩ khuyên phụ nữ có những triệu chứng của khô hạn, đặc biệt là chứng đau rát khi quan hệ không được chủ quan và cần cải thiện sớm tình trạng này nếu không muốn phải chịu đựng những biến chứng nguy hiểm.

Theo PV (Sức Khỏe & Đời Sống)