Theo nghiên cứu của Anh Quốc thì có đến 10% số nam giới bị chứng rối loạn “xuất tinh sớm”, thường gặp ở người nam trẻ.
Theo nghiên cứu của Anh Quốc thì có đến 10% số nam giới bị chứng rối loạn “xuất tinh sớm”, thường gặp ở người nam trẻ.
(Nguyễn Tấn Hùng - TP.HCM)
Theo nghiên cứu của Anh Quốc thì có đến 10% số nam giới bị chứng rối loạn “xuất tinh sớm”, thường gặp ở người nam trẻ
Ảnh minh họa: internet |
Những con số trên cho thấy vấn đề thời gian không ổn nếu cứ khăng khăng đếm giờ và phải xét đến yếu tố khác rất quan trọng đó là sự “đồng thuận” của “đối tác”. Nhiều người tự chẩn đoán mình bị mắc chứng rối loạn này dù “đối tác” rất vừa ý. Phần lớn các trường hợp mắc phải chứng xuất tinh sớm (theo đúng định nghĩa y học hay tự họ cảm thấy) đều mang đến cho cá nhân họ sự không hài lòng và không thành công. Trường hợp mắc rối loạn nặng có thể đe dọa hoặc thậm chí gây đổ vỡ hôn nhân. Thậm chí có trường hợp quá tệ đến nỗi người đàn ông không muốn sinh hoạt tình dục và ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình vì không thể có con được.
Rất may mắn là trong thực tiễn không nhiều trường hợp quá trầm trọng như vậy, phần lớn các trường hợp xuất tinh sớm được mô tả là nhẹ và có thể có cách thức cải thiện, theo các chuyên gia tình dục học thì chỉ cần “một hoặc hai phút” đã đủ làm cho “đối tác” hài lòng và hạnh phúc.
Theo Bs CKII Minh Trí (Suckhoedoisong.vn)