Sức khỏe

Chồng về nhà chỉ ôm điện thoại quên cả chuyện chăn gối với vợ

 Mới lấy nhau được 2 năm nhưng chuyện chăn gối của vợ chồng Nhung đã lạnh nhạt, mà theo Nhung chung quy cũng do cái điện thoại thông minh mà ra.

Nhung lấy Thanh khi mới 28 tuổi, lúc đó Thanh cũng vừa 30, cả hai đều ở cái tuổi đẹp nhất để kết hôn. Không còn ở cái tuổi bồng bột, cũng đã qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Nhung và Thanh lấy nhau ở ngưỡng đã “chín” của cuộc đời. Nhưng ai nào biết trước chữ ngờ, chỉ sau hai năm lấy nhau, cuộc sống gia đình của Nhung và Thanh đã trở nên nhạt nhẽo, thiếu gắn kết chứ không được nồng nàn như thuở còn yêu. Mà tất cả Nhung cho là do cái điện thoại thông minh mà ra.

Hồi mới lấy, Thanh và Nhung quấn quýt không rời, “chuyện ấy” cũng đều đặn 4-5 lần/tuần. Chỉ bắt đầu từ lúc Nhung có bầu, do thai yếu nên phải kiêng cữ, suốt 5 tháng trời hầu như Thanh không được đụng vào vợ. Thời điểm đó, hễ về nhà là Thanh cắm mặt vào điện thoại đi động, ngay cả khi đi ngủ để quên đi sự thèm muốn. Nhiều khi Thanh còn ra phòng ngủ phụ để tránh gần gũi vợ. Lâu dần, thành một thói quen khiến Thanh cũng trở nên thờ ơ với chuyện đấy hơn. Dù ở tháng thứ 6, thai nhi đã ổn định, bác sĩ bảo có thể sinh hoạt vợ chồng nhưng Thanh vẫn sợ ảnh hưởng đến con nên thi thoảng lắm Thanh và Nhung mới làm “chuyện ấy”.

Chồng về nhà chỉ ôm điện thoại quên cả chuyện chăn gối với vợ
Ảnh minh họa

Nghĩ chồng lo lắng cho vợ con nên Nhung cũng không đòi hỏi nhiều, thế nhưng đến khi con ra đời được nửa năm rồi “chuyện ấy” của vợ chồng Nhung cũng không hề quay lại như ban đầu mà theo xu hướng nhạt dần. Mặc dù quay cuồng theo bỉm sữa, nấu nướng nhưng Nhung vẫn có nhu cầu mạnh mẽ. Mặc dù đôi lúc Nhung cũng phải công nhận, mới sinh nở xong, cơ thể chưa quay về được trạng thái gọn gàng, thậm chí cả một bụng mỡ xổ ra đến Nhung còn không dám nhìn vào gương nữa là chồng. Rồi thì mùi sữa mẹ, mùi mồ hôi, cũng sẽ khiến chồng mất cảm hứng trong chuyện ấy. Nhưng nhiều khi một mình xoay với con khiến Nhung mệt mỏi nên cô cứ thế không tắm mà ngủ thiếp đi.

Còn Thanh vẫn giữ thói quen cũ, hễ về nhà là lướt facebook, zalo, rồi chơi game. Mặc dù vẫn yêu vợ, giúp vợ trông con nhưng hình như Thanh chẳng còn mấy thiết tha chuyện ấy. Thi thoảng Thanh vẫn ngủ ở phòng khác. Lúc Nhung muốn gần gũi chồng thì hầu như cô phải chủ động. Mà Thanh có đáp ứng thì cũng chẳng mấy cuồng nhiệt như xưa, mà dường như làm cho xong. Thậm chí, xong việc Thanh lại quay ra nằm ôm cái điện thoại chứ không còn vuốt ve, tâm sự với vợ như thuở mới cưới. Điều đó khiến cô hụt hẫng.

Nhiều lần như thế khiến Nhung mất dần cảm giác thú vị khi yêu đương. Nhiều khi Nhung tự hỏi, không biết là vì Thanh có vấn đề hay mình không giỏi trong chuyện đó khiến anh ấy chán? Nhiều khi muốn gần chồng nhưng Thanh lại tìm cách lảng tránh, bởi vậy nhiều lúc thấy bức bối trong lòng, muốn li dị cho xong nhưng nghĩ đến con lại thôi.

Trong hôn nhân, “yêu” là cần thiết và là gia vị không thể thiếu để cho đời sống vợ chồng hạnh phúc. Tuy nhiên nhiều cặp đôi sau một thời gian chung sống, có những thời điểm họ nhận thấy "chuyện ấy" bắt đầu trở nên nhàm chán và không còn hứng thú như trước đây. Vậy làm thế nào để luôn giữ "lửa" trong mỗi lần "ân ái"?

Dưới đây là một vài lời khuyên:

1. Không ích kỷ, ép buộc người kia làm theo ham muốn của mình

Những cặp đôi có đời sống quan hệ tình dục lành mạnh không bao giờ bắt ép nhau phải làm theo đòi hỏi của cá nhân. Thay vào đó, họ lắng nghe ý kiến của nhau và cùng chia sẻ về mong muốn của mỗi người khi “yêu” để giúp cả hai cùng hài lòng.

2. Luôn tự tin, thoải mái về chính cơ thể của mình

Phụ nữ luôn lo lắng về rất nhiều thứ mỗi khi gần chồng, rằng mình không đủ quyến rũ, cơ thể mình béo và không hấp dẫn,… Nhưng trên thực tế, theo các nghiên cứu, khi bắt đầu nhập cuộc, người đàn ông cực kì hưng phấn và cảm thấy vui mừng. Anh ấy không đủ thời gian cũng như sự theo dõi để nhận ra những thiếu sót của bạn trên giường.

3. Luôn tin tưởng nhau

Tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau là điều hết sức quan trọng giúp duy trì cuộc sống hôn nhân hay các mối quan hệ yêu đương. Đồng thời, sự tin tưởng lẫn nhau cũng giúp các cặp đôi ít gặp rào cản cho sự thân mật về thể xác.

4. Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng

Cuộc sống bộn bề với lịch làm việc mệt mỏi cộng với trách nhiệm phải chăm sóc con cái có thể khiến nhiều cặp đôi cảm thấy mệt mỏi và hết hứng thú với chuyện “yêu”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các bạn đừng bao giờ để tâm trạng ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Nếu người bạn đời đang không có tâm trạng cho chuyện ấy, bạn hãy tìm cách kích thích ham muốn của họ.

5. Thừa nhận điều gì khiến họ thăng hoa khi “quan hệ”

Theo John Robinson, chuyên gia chăm sóc sức khoẻ tình dục, để cuộc sống tình dục của vợ chồng luôn hào hứng như thuở bạn đầu thì bạn đừng ngại chia sẻ cảm xúc của mình với người ấy sau mỗi lần “ân ái”. Việc biết được điểm kích thích hưng phấn có thể giúp hai người có màn “chăn gối” tuyệt vời hơn.

Theo Lily (Giadinh.net.vn)