Sức khỏe

Chàng trai gặp họa vì bôi thuốc tăng kích cỡ "cậu nhỏ"

Nam thanh niên 25 tuổi tại TP HCM cầu cứu bác sĩ vì "cậu nhỏ" sưng và lở loét sau khi bôi gel làm tăng kích thước.

Nam thanh niên 25 tuổi tại TP HCM cầu cứu bác sĩ vì "cậu nhỏ" sưng và lở loét sau khi bôi gel làm tăng kích thước.

Ảnh: Huffington Post

Ảnh: Huffington Post

Chàng trai cho biết không tự tin về kích cỡ "cậu nhỏ", lên mạng tìm hiểu các quảng cáo thuốc làm to nên mua dùng thử.

Theo bác sĩ Duy, bộ phận sinh dục đàn ông Việt Nam bình thường khi cương dao động khoảng 9-13 cm. Các loại thuốc, gel bôi hoặc phương pháp như ống giác hút, silicon... chưa được chứng minh hiệu quả có thể làm "cậu nhỏ" to. Phẫu thuật kéo dài được chỉ định trong trường hợp dương vật dưới 6 cm khi cương hoặc có những di tật bất thường kèm theo.

Bác sĩ khuyến cáo kích thước dương vật chỉ đánh giá khi cương mới chính xác, không nên so sánh của người khác rồi tự ti. Không nên ám ảnh về kích thước, dẫn đến mất tự tin khi nhập cuộc, điều quan trọng là tình cảm, kỹ năng. Nếu có thắc mắc hoặc những bất thường về vùng kín, nên đến bác sĩ nam khoa tư vấn, thăm khám để tránh những biến chứng đáng tiếc.

Theo Mỹ Lê (VnExpress.net)