Sức khỏe

Bị bất lực thì nên chữa ngay hay chờ tự khỏi: Hãy nghe bác sĩ tư vấn để không còn 'khổ sở'

Nam giới bị bất lực, chức năng sinh lý yếu, rối loạn cương dương hiện khá phổ biến. Câu hỏi đặt ra là liệu bệnh có tự khỏi hay phải chữa? Hãy tham khảo lời khuyên của chuyên gia.

Bị bất lực thì nên chữa ngay hay chờ tự khỏi: Hãy nghe bác sĩ tư vấn để không còn 'khổ sở'

Nam giới bị bất lực có thể tự phục hồi mà không cần điều trị hay không?

Chúng ta đều luôn mong muốn rằng bản thân có được sự khỏe mạnh, không bệnh tật. Nếu có bị bệnh thì có thể chữa khỏi hoặc tốt hơn là cơ thể tự khỏi, bệnh không tái phát. Đây là một mong muốn lý tưởng của bất kỳ ai.

Nhưng đối với bệnh bất lực ở nam giới, liệu có thể để cho cơ thể tự chữa lành, tình trạng bệnh nhanh chóng tự hồi phục về trạng thái ban đầu hay không? Nên chờ đợi hay nên khẩn trương điều trị?

Theo Bác sĩ Xuân Vũ – chuyên gia tình dục học Trung Quốc chia sẻ trên kênh Sina (TQ), chúng ta hãy tìm hiểu về căn bệnh này rõ hơn và từ đó mới có thể áp dụng giải pháp điều trị phù hợp.

Bệnh bất lực hay còn gọi là rối loạn chức năng cương dương, không thể cương cứng, là một trong những rối loạn chức năng tình dục phổ biến ở nam giới, có nghĩa là dương vật không thể tiếp cận hoặc duy trì đủ độ cứng để hoàn thành một cuộc quan hệ tình dục trọn vẹn, thỏa đáng.

Bị bất lực thì nên chữa ngay hay chờ tự khỏi: Hãy nghe bác sĩ tư vấn để không còn 'khổ sở' - 1

Có 2 loại bất lực: Một là do tâm lý, hai là do bản thân chức năng cơ quan sinh dục có vấn đề. Dựa trên nguyên nhân gây ra bất lực để điều trị thì mới đạt được kết quả khả quan.

1. Nguyên nhân bất lực do chức năng cơ quan sinh dục có vấn đề

Khái niệm này được các chuyên gia tình dục gọi là bất lực do "máy móc". Đây là triệu chứng bệnh gây ra do bản thân chức năng sinh dục có trục trặc, thường không thể tự phục hồi và đòi hỏi phải điều trị tích cực dựa trên nguyên nhân cụ thể gây ra chứng bất lực.

Đối với bất lực do nguyên nhân tâm lý, nếu bạn không có bệnh trong cơ thể, nếu kinh nghiệm tình dục của bạn đủ phong phú, người phụ nữ của bạn có thể hợp tác đủ, chỉ cần bạn điều chỉnh tâm lý và thay đổi thói quen xấu, bạn sẽ có thể đạt được sự phục hồi tự nhiên.

Ngoài ra, còn có một vấn đề ở đây mà bạn bắt buộc phải ghi nhớ, đó là trong quá trình điều trị chứng bất lực, yêu cầu cơ bản nhất là bạn phải có một đối tác tình dục cố định.

Một số bệnh nhân có chứng rối loạn cương dương hoặc tự khỏi tạm thời rối loạn cương dương do thay đổi bạn tình. Thực tế, nếu bạn có bệnh, buộc phải chú ý vấn đề này thì mới có thể điều trị đúng triệu chứng.

Nói cách khác, bạn không thể cương cứng khi quan hệ với vợ hoặc bạn gái của mình, nhưng bạn có thể cương cứng hoàn toàn bình thường với những người phụ nữ khác. Tình trạng này không thể được gọi là bệnh rối loạn cương dương thực sự.

Điều này được hiểu là trăm cái quen không bằng một cái lạ, và bạn nên xem lại lối sống của mình cũng như trình trạng cương dương của bản thân có phải là bệnh thật sự hay không trước khi phải điều trị.

Bị bất lực thì nên chữa ngay hay chờ tự khỏi: Hãy nghe bác sĩ tư vấn để không còn 'khổ sở' - 2

2. Nguyên nhân bất lực do tâm lý

Khái niệm bất lực do tâm lý để chỉ những người bất lực gây ra bởi các yếu tố tâm thần và tâm lý. Ví dụ như căng thẳng, rối loạn tâm thần, áp lực, buồn chán, trầm cảm, lo lắng, và bất hòa trong quan hệ hôn nhân.

Nếu bạn là một người đàn ông thiếu kiến ​​thức tình dục, hoặc đã từng có những trải nghiệm tình dục bất thường, dơ bẩn, lệch lạc, tạo ra một gánh nặng tâm lý và lo ngại khác nhau, hoặc bị đe dọa bởi một yếu tố xấu nào đó nó cũng có thể dẫn đến hiện tượng bị bất lực do tâm lý.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra triệu chứng rối loạn cương dương.

Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của bệnh tâm thần có tương quan tỉ lệ thuận với mức độ bệnh rối loạn chức năng cương dương.

Chẳng hạn như chứng tâm thần phân liệt, lo lắng, trầm cảm và các triệu chứng bệnh tương tự như vậy tấn công bạn, hiện tượng bất lực có thể xảy ra.

Nếu tất cả các triệu chứng trên chỉ là một yếu tố tâm lý và không có bệnh cụ thể trên cơ thể, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm điều chỉnh bằng cách thay đổi suy nghĩ.

Hai bạn nên chú ý chăm sóc lẫn nhau để nâng cao tình cảm vợ chồng, khi hai bên trở nên thân thiết và quấn quýt thì sự cương cứng của nam giới sẽ tự nhiên trở lại trạng thái bình thường.

Nếu sự bất lực có nguồn gốc từ bệnh tâm thần, điều này sẽ đòi hỏi bạn phải tiến hành điều trị tích cực.

Bị bất lực thì nên chữa ngay hay chờ tự khỏi: Hãy nghe bác sĩ tư vấn để không còn 'khổ sở' - 3

Đối với những người thiếu kinh nghiệm tình dục, việc tìm hiểu thông qua việc tham khảo thông tin kiến thức về tình dục, cả hai bạn đều cần tham khảo và áp dụng những bí quyết và kỹ năng tình dục tự nhiên sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Đối với những trường hợp bị bất lực do các vấn đề liên quan đến chức năng sinh dục, cần khẩn trương đi khám để kiểm tra chi tiết nguyên nhân gây bệnh rồi mới có thể tiến hành điều trị dựa trên nguyên nhân. Và trong trường hợp này, bạn không nên chờ đợi bệnh sẽ tự khỏi giống như bất lực do yếu tố tâm lý.

Bạn cũng không nên e ngại phải gặp bác sĩ, chỉ cần sớm phát hiện có bệnh và sớm thăm khám điều trị, thì bệnh bất lực hoàn toàn có thể được điều trị tận gốc.

Bài viết này của Bác sĩ Xuân Vũ – chuyên gia tình dục học Trung Quốc. Bạn có thể tham khảo kỹ hơn để tự chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn.

Theo Vân Hồng (Soha/Trí Thức Trẻ)