Sức khỏe

Bệnh yếu sinh lý

Thưa bác sĩ nam giới thường hay mặc cảm, thiếu tự tin với cái bệnh yếu sinh lý. Từ chỗ mặc cảm tự tự ti, nên mỗi người thường tự tìm đến phương pháp hay thuốc gia truyền để tự điều trị cho mình như dùng tắc kè, hải cẩu - hải mã…

Thưa bác sĩ nam giới thường hay mặc cảm, thiếu tự tin với cái bệnh yếu sinh lý. Từ chỗ mặc cảm tự tự ti, nên mỗi người thường tự tìm đến phương pháp hay thuốc gia truyền để tự điều trị cho mình như dùng tắc kè, hải cẩu - hải mã…

Nghe nói gần đây việc điều trị bệnh trên không còn là vấn đề khó khăn nữa?

(Hồ Ngọc Hải - Gia Lai)

Từ nhiều năm nay, con người đã khổ công tìm kiếm bài thuốc công hiệu để khắc phục vấn nạn này. Trong những năm gần đây, với tiến bộ của y học hiện đại, khó khăn này ở nam giới đã được làm sáng tỏ, lần lượt nhiều phương pháp điều trị và nhiều thứ thuốc ra đời. Đặc biệt 1998, ba nhà khoa học Louis Joseph Ignarro, Furchgott và Ferid Murad giải thích là do sự giãn của tế bào cơ trơn trên những động mạch của dương vật bởi tác dụng của NO qua một chuỗi phản ứng hóa học… ức chế men PDE5 gây cương, với giải thích này ba nhà hóa trên đã nhận được giải Nobel y học. Đây là mốc son quan trọng, góp phần rất lớn cho cuộc cách mạng điều trị yếu sinh lý ngày nay. Lần lượt các thuốc ra đời,thuốc đầu tiên ra đời, đó là Viagra.

Bệnh yếu sinh lý

Ảnh minh họa

Viagra thường dùng với liều 25 - 100mg tùy theo yêu cầu và tính chất đáp ứng của mỗi người, thông thường liều khởi đầu là 25mg, thuốc được uống trước ít nhất là 30 - 45 trước khi sinh hoạt tình dục và thuốc ảnh hưởng của thức ăn đối với hấp thu của thuốc, nên phải dùng xa bữa ăn. Thuốc có tác dụng phụ như nhức đầu, nóng bừng mặt hay khó tiêu, mờ mắt thoáng qua cũng có thể gặp. Thuốc dùng thận trọng đối người có bệnh tim mạch và đang dùng thuốc có Nitrate, vì có thể giảm lưu lượng máu kéo dài nhất là người có bệnh lý mạch vành.

Tiếp theo lần lược các thuốc cũng ra đời như Pycalis, thuốc được bào chế bởi Công ty cổ phần Pymepharco, được Bộ Y tế cho phép sử dụng và lưu hành hai liều 10mg và 20mg trên toàn quốc từ tháng 8/2005.

Một thuốc khác là Levitra, thuốc cũng có tác dụng giống như Pycalis, Viagra, thường được sử dụng bắt đầu với liều 10mg, uống trước một tiếng khi giao hợp, mỗi ngày chỉ sử dụng 1 lần, người trên 65 tuổi hoặc có bệnh gan nên thận trọng dùng thử với liều thấp 2,5mg. Thuốc cũng có tác dụng phụ như: nhức đầu, đầy bụng khó tiêu, đỏ mặt, nghẹt mũi, nhưng các triệu trên sẽ mất đi trên những bệnh nhân đã dùng lâu.

Theo Bs. CKI Trần Quốc Long (Sức Khỏe & Đời Sống)