Sức khỏe

Bao quy đầu quá dài có cần phẫu thuật?

Đây là vấn đề không chỉ gây phiền toái cho nam giới khi yêu mà còn rất dễ dẫn đến viêm, nhiễm do khó vệ sinh.

Đây là vấn đề không chỉ gây phiền toái cho nam giới khi yêu mà còn rất dễ dẫn đến viêm, nhiễm do khó vệ sinh.

- Năm nay, tôi 25 tuổi, từng  quan hệ tình dục. Da bao quy đầu của tôi bị dài, bao phủ khiến "cậu nhỏ" có màu hồng tươi và thường xuyên bị ngứa, ướt át, viêm nhiễm. Tôi cần làm gì để khắc phục vấn đề này?
 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Bác sĩ tư vấn:

- Do bao quy đầu của bạn bị dài, khi vệ sinh hay tiểu tiện, lớp da này cuộn lại ở đầu, gây đọng nước, ẩm ướt, viêm, ngứa.

Hai giải pháp để khắc phục:

Đầu tiên, bạn cần thường xuyên vệ sinh, lau khô. Lưu ý, kéo căng bao quy đầu lên để rửa lớp da bên trong rồi thấm khô. Tránh để nước đọng lại gây viêm nhiễm.

Nếu không vệ sinh đúng cách, thường xuyên ngứa đỏ, bạn có thể lựa chọn cách phẫu thuật cắt phần da thừa ở bao quy đầu.

Bạn nên đi khám ở các phòng khám chuyên khoa dành cho nam giới. Khi đó, các bác sĩ sẽ dựa trên tình trạng cụ thể để tư vấn giải pháp tốt nhất cho bạn.
 
Theo H.Đ (VOV.vn)