Sức khỏe

Bác sĩ kêu trời vì bệnh nhân để sùi mào gà "nở hoa" chằng chịt

Nhiều trường hợp người bệnh vì thiếu hiểu biết về bệnh sùi mào gà nên có nhiều cách ứng xử tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và ý chí chữa bệnh của chính họ.

Nhiều trường hợp người bệnh vì thiếu hiểu biết về bệnh sùi mào gà nên có nhiều cách ứng xử tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và ý chí chữa bệnh của chính họ.

Tuy nhiên, vào đến diễn đàn chuyên dành cho các bà mẹ chia sẻ kiến thức (có cả các ông bố nhưng số lượng ít hơn) mới thấy sùi mào gà không phải là căn bệnh hiếm gặp.

Người nhiễm sùi mào gà do quan hệ tình dục không an toàn cũng có, người bị lây từ người thân hay lây nhiễm bị động do những nguyên nhân tiếp xúc khác cũng nhiều vô kể.

Bác sĩ Trịnh Hồng Quân, phòng khám Nam Khoa Hoa Hồng, người đã điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bị bệnh sùi mào gà cho biết: "Sùi mào gà là căn bệnh chủ yếu lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị lây bệnh từ người thân cũng rất tội. Khi nhận điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi không định kiến với người bệnh mà cần phải chia sẻ, động viên để người bệnh yên tâm chữa bệnh.

Vì sự lạc quan, tin tưởng sẽ khỏi bệnh rất quan trọng đối với người mắc căn bệnh này".

Bác sĩ Quân cũng kể lại nhiều trường hợp người bệnh vì thiếu hiểu biết về bệnh sùi mào gà nên có nhiều cách ứng xử tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và ý chí chữa bệnh của chính họ.

Hình ảnh sùi mào gà trên bề mặt da.


1. Suy sụp tinh thần, sùi mào gà "nở hoa" chằng chịt

Trong số bệnh nhân đến khám ở phòng khám Nam khoa nơi bác sĩ Quân làm việc, có một bệnh nhân nam đã được điều trị đốt sùi khi các vết sùi mới xuất hiện lác đác tại bộ phận sinh dục.

Bác sĩ đã cho thuốc về uống và hẹn lịch tái khám đồng thời không quên dặn bệnh nhân yên tâm, lạc quan, ăn uống bồi dưỡng để giữ sức khỏe tốt chống lại căn bệnh.

Tuy nhiên, trước thời gian tái khám, bệnh nhân đã quay trở lại phòng khám với vẻ hoảng sợ vì các vết sùi trên dương vật mọc lên chi chít, nở như hoa mào gà khiến ngay cả bác sĩ cũng phải kêu trời.

Theo bác sĩ Quân, sở dĩ bệnh nhân lâm vào tình trạng nặng như vậy, một phần là do căn bệnh đang vào thời kỳ khởi phát nên có triệu chứng tăng nặng, phần nữa, bệnh nhân quá suy sụp do nghĩ mình vướng phải căn bệnh đáng xấu hổ không thể chữa khỏi.

Từ những suy nghĩ tiêu cực, bệnh nhân bỏ cả ăn uống, mất ngủ triền miên, sức khỏe đi xuống kéo theo sức đề kháng cơ thể suy giảm. Đây là điều kiện tốt để cho sùi mào gà có cơ hội phát triển.

Bác sĩ cũng khuyên các bệnh nhân nhiễm căn bệnh sùi mào gà, đây là loại bệnh do virus HPV gây ra. Nếu sức đề kháng của cơ thể tốt, bệnh có thể tự khỏi. Nhưng nếu sức khỏe con người suy giảm, bệnh lại tiếp tục khỏi phát.

Rất nhiều người bệnh sau khi mắc sùi mào gà đã tự khỏi hoặc sau thời gian điều trị rất lâu mà không thấy bệnh quay trở lại.

Bởi vậy khi mắc bệnh, người bệnh nên giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ vì căn bệnh này không quá nguy hiểm trừ khi vướng phải 1,2 chủng HPV có khả năng gây ung thư, nhưng chủng này rất hiếm gặp.

Ngoài ra, nên tích cực ăn uống các loại chất có lợi kháng virus như tỏi, những thực phẩm giàu vitamin B12, rau củ quả... để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

2. Không dám hôn con, tự cách ly mình vì sợ lây sùi mào gà cho người thân

Một bệnh nhân là phụ nữ nhưng do thân quen cũng tìm đến phòng khám Nam khoa Hoa Hồng nhờ bác sĩ Quân điều trị bệnh sùi mào gà. Chị này có dấu hiệu sùi mào gà ở bên trong miệng môi bé, ngoài ra những bộ phận khác không có dấu hiệu của sùi.

Tuy nhiên, theo như lời bệnh nhân này kể lại, vì sợ lây bệnh cho người thân nên chị không dám hôn con, hôn chồng, sử dụng chậu giặt quần áo riêng, ăn uống cũng phải sắm một bộ bát đĩa riêng... nói chung không khác gì phòng bệnh lao.

Bệnh nhân luôn sống trong nỗi lo sợ lây bệnh cho người thân và làm lây lan sùi mào gà sang các bộ phận khác trên chính cơ thể mình. Ngay cả khi tắm rửa chị cũng sợ việc kỳ cọ sẽ khiến sùi mào gà mọc sang bộ phận lân cận như mông, đùi, bụng...

Bác sĩ Quân cho biết, nếu cứ lo sợ mà không hiểu cơ chế lây bệnh của sùi mào gà sẽ khiến cho bệnh nhân luôn bị căng thẳng.

Tuy nhiên, virus sùi mào gà chỉ gây bệnh mới thông qua các vết trầy trên bề mặt da. Khi xuất hiện nguyên nhân trên thì virus sùi mào gà mới có thể gây nhiễm trùng cho cơ thể.

Hoặc khi quan hệ tình dục, do cơ quan sinh dục cọ xát vào nhau, niêm mạc cơ quan sinh dục vốn dĩ yếu nên dễ trầy xước vì vậy mới có thể lây sùi mào gà.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày rất ít khi xảy ra trường hợp trên.

Còn khi giặt quần áo, theo lời khuyên của các bác sĩ nên giặt riêng quần lót vì loại quần này có dính dịch của cơ thể, sau đó lộn trái, phơi khô dưới ánh mặt trời ít nhất 1,2 ngày trước khi sử dụng lại.

Khi chạm tay vào chỗ có sùi nên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế sờ tay lên mồm.

Theo T.T (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)