Sức khỏe

7 điều mẹ cần dạy con gái nhất về "chuyện ấy"

Sex quả thực là một đề tài rất khó cất lời giữa bố mẹ với con cái. Nhưng các chuyên gia tâm lý đều khuyến nghị các bậc phụ huynh rằng, có những điều họ thực sự cần phải nói với các cô con gái, để chúng biết và hiểu được vấn đề, từ đó tránh được những rủi ro về sau.

Sex quả thực là một đề tài rất khó cất lời giữa bố mẹ với con cái. Nhưng các chuyên gia tâm lý đều khuyến nghị các bậc phụ huynh rằng, có những điều họ thực sự cần phải nói với các cô con gái, để chúng biết và hiểu được vấn đề, từ đó tránh được những rủi ro về sau.

Nhiều người cứ tưởng rằng, khi quan hệ mà không có sự "xâm nhập", chỉ dùng tay hoặc miệng thì vẫn được coi là bảo tồn trinh tiết. Nhưng thực tế là mọi sự tiếp xúc giới tính đều có tính chất riêng tư và gần gũi như nhau, cùng cần phải được cân nhắc kỹ trước khi tiến hành, trên cơ sở tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau. Nói cách khác, con chỉ làm điều đó khi con muốn vậy, chứ không phải vì con thích ai đó nhiều tới mức phải làm gì đó để "tặng họ", càng không phải vì bị ai đó gây sức ép.

2. Cơ thể con rất đẹp và nó thuộc về con

Đôi khi lũ con trai ngu ngốc thích chê bai con gái để tôn mình lên, dù thực tế là chúng chẳng mảy may hiểu mình đang nói gì. Tin mẹ đi, chúng không biết nhiều về cơ thể phụ nữ bằng chính chúng ta đâu, con yêu. "Chỗ đó" của con không hề có mùi cá ngừ, nó có thứ hương đặc trưng của nó, và miễn là con ăn uống lành mạnh, tắm thường xuyên với xà bông, bất cứ chàng trai nào thích con cũng sẽ thích mùi hương tỏa ra từ nơi đó.

3. "Tự sướng" là một cách tuyệt vời để yêu mến và tìm hiểu về cơ thể mình

Trước khi làm chuyện đó với một ai đó, con nên tự thực hành với mình trước. Con cần biết mình muốn gì và như thế nào, bởi khi có đối tác, con rất dễ bị cuốn theo điều họ thích. Hãy thử nhắm mắt và lắng nghe tiếng nhạc. Và đừng lo ngại nếu con không thể tự đưa mình lên đỉnh được. Tất cả những việc đó đều cần có thời gian.

4. Nếu như con phải uống say trước khi làm chuyện ấy, tức là con chưa sẵn sàng

Khi say, con có thể sẽ làm chuyện ấy một cách thiếu an toàn. Con sẽ bị lôi kéo làm những việc mà mình không thấy thoải mái, thậm chí là ngủ với một người mà khi tỉnh, con chẳng hề thích chút nào. Do đó, hãy đưa ra những quyết định khôn ngoan khi mình vẫn đang tỉnh táo.

5. Nếu như con không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu ta về tình dục an toàn, tức là con chưa sẵn sàng để làm chuyện ấy với cậu ta.

Hãy trò chuyện về "lịch sử tình trường" của cả hai đứa. Hãy hỏi thẳng xem cậu ta có luôn sử dụng các biện pháp bảo vệ không. Nếu câu trả lời là không, hãy ngăn mình lại. Nếu hắn ta nói "áo mưa" khiến cho cảm giác thật tệ thì là hắn nói dối.

6. Con không chắc về giới tính của mình? Không sao cả

Hãy là chính mình, đừng bao giờ quá bận tâm đến những thứ phân loại hoặc nhãn mác mà người ta áp đặt cho mình.

7. Sex có cả lợi lẫn hại

Khi làm chuyện ấy với đúng người, đúng thời điểm, chuyện ấy thực sự rất tuyệt, vui vẻ, phấn khích, giúp 2 đứa gần gũi nhau hơn, giảm stress và yêu say đắm. Nhưng không phải lúc nào cảm giác cũng bay bổng như vậy. Nhiều khi do quá vội vàng, ta tưởng rằng mình đã sẵn sàng dù thực tế không phải vậy. Càng hiểu rõ về đối phương trước khi làm việc ấy, con sẽ càng thoải mái khi đưa ra những yêu cầu của mình. Một "chuyện ấy" tốt đòi hỏi phải có sự hiểu biết về cơ thể của chính con, phải có sự tìm tòi và thực hành. Nói tóm lại, con phải thực sự thích và thực sự cảm thấy thoải mái khi làm chuyện ấy.

Hãy vui vẻ, nhưng phải an toàn. Và nhớ rằng: Con có thể nói với mẹ mọi điều.

Theo Thiên Ý (VietNamNet)