Sức khỏe

5 kẻ thù nguy hiểm chốn phòng the đe dọa hôn nhân của bạn

Khi hạnh phúc vợ chồng suy giảm người ta thường nghĩ là do mối quan hệ có vấn đề và đi tìm hướng giải quyết những mâu thuẫn của họ. Không mấy ai nghĩ rằng kẻ thù nguy hiểm của tình cảm vợ chồng lại khởi nguồn từ điều này.

Đa số phụ nữ tìm đến trung tâm tư vấn hôn nhân nhờ can thiệp chuyện chồng họ ngoại tình là những người vợ xanh xao, gày yếu, mắt thâm quầng, chân tay gầy guộc. Chỉ thoạt nhìn đã thấy ngay sức khỏe có vấn đề. Rất ít khi có người vợ nào hồng hào khoẻ mạnh, tươi tắn, tràn đầy sức sống mà đàn ông lại muốn rời bỏ họ.

Chị Phạm Thị Như Tr. 38 tuổi, giáo viên trung học đã có chồng và 2 con lên 8 và 4 tuổi. Chồng chị hơn 40 tuổi, là kỹ sưđiện. Chỉ thoạt nhìn vợ chồng chị đã thấy ngay sự chênh lệch rõ ràng về thể lực. Trong khi người chồng có vóc dáng như thanh niên với những cơ bắp vẫn còn săn chắc, đi đứng nhanh nhẹn và còn là cầu thủ trong đội bóng chuyền của cơ quan thì người vợ tuy kém chồng gần 4 tuổi nhưng gày yếu, chậm chạp, tất cả con người chị đều toát lên vẻ yếu ớt, lờ đờ.

Thế mà khi chưa lấy nhau họ thật đẹp đôi. Cả hai cùng hồng hào rạng rỡ, khoẻ mạnh. Có lẽ việc sinh đẻ và nuôi dạy hai đứa con đã vắt kiệt sinh lực của chị. Sáng đi dạy học, chiều lại soạn bài, chấm bài, tối thì cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, luôn chân luôn tay. Lúc nào chị cũng thấy mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong khi anh đi làm suốt ngày, có khi cả hai ngày nghỉ cuối tuần cũng đi nốt. Cho đến một ngày chị phát hiện anh có "bồ". Đó là một phụ nữ cũng tầm tuổi chị, có đôi mắt long lanh, nước da tươi tắn, nói năng dí dỏm, hài hước và lại làm cùng một phòng làm việc với anh.  

Nói chung, sau một quá trình chung sống, mỗi người đều có những thay đổi nhất định. Muốn vợ chồng hạnh phúc phải luôn có những điều chỉnh cần thiết để những thay đổi đó không làm cho khoảng cách giữa hai người ngày một xa ra. Bên cạnh những điều chỉnh về tính tình, sở thích, tâm hồn, tình cảm cần phải quan tâm đúng mức đến sức khoẻ của mỗi người, đặc biệt là người vợ.

5 kẻ thù nguy hiểm chốn phòng the đe dọa hôn nhân của bạn

Khi sức khoẻ suy giảm thì ham muốn tình dục cũng suy giảm theo mà chúng ta biết rằng tình dục là một trong những chất keo gắn kết không thể thiếu trong quan hệ vợ chồng. Không ít ông chồng tâm sự, cứ mỗi lần động vào vợ lại bị gạt tay ra kêu mệt, khiến anh ta cụt hứng.

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra 5 kẻ thủ phạm nguy hiểm gây ảnh hưởng tới chuyện chăn gối và cần phải có cách giải quyết kịp thời.

Thứ nhất là bệnh trầm cảm. Khoảng 80% những người trầm cảm mất đi ham muốn tình dục. Họ cũng mất hứng thú với các hoạt động thường ngày mà họ thích. Để chữa trị cần phải có cuộc sống tươi vui, tránh suy nghĩ đến những điều phiền muộn. Nếu cần, phải được trị liệu tâm lý và dùng thuốc chống trầm cảm.

Thứ hai là bị huyết áp cao. Điều này ảnh hưởng tới các mạch máu ở khắp cơ thể bạn, không loại trừ cơ quan sinh dục. Vì thế cơ quan này không được bôi trơn do thiếu chất nhờn, gây ra đau đớn khi quan hệ và mất hết hứng thú. Để kiểm soát và ngăn chặn căn bệnh này cần phải xem lại chế độ ăn uống có hợp lý không và tăng cường luyện tập kết hợp với điều trị bằng thuốc theo đơn bác sĩ.

Thứ ba là bệnh tiểu đường. Đây là căn bệnh rất nhiều người mắc nhưng không phải ai cũng biết. Nó làm giảm lượng máu chảy tới bộ phận sinh dục khiến cho việc hưng phấn và đạt cực khoái khó xảy ra. Không những thế còn có thể gây viêm nhiễm vùng kín ảnh hưởng tới việc quan hệ. Vì thế cần đi thử máu để chẩn đoán chính xác. Nếu đúng, bác sĩ  sẽ cho bạn một chế dộ dinh dưỡng hợp lý và luyện tập đặc biệt cùng với việc dùng dược phẩm riêng.

Thứ tư là sự thay đổi hormone. Đặc biệt phụ nữ lớn tuổi dễ mắc bệnh này do hàm lượng estrogene và testosterone sụt giảm, có thể gây ra chảy máu và đau rát khi giao hợp, khiến chị em mỗi lần được chồng yêu lại ngỡ như bị... tra tấn. Để điều trị bệnh này người ta hay dùng liệu pháp thay thế hormone để giảm các triệu chứng đó.

Thứ năm là do trục trặc về tuyến giáp trạng nhưng chỉ 50% người có bệnh biết. Đặc biệt với phụ nữ sau khi sinh con. Khi hoạt động của tuyến giáp suy giảm sẽ làm trì trệ quá trình trao đổi chất khiến kỳ kinh thất thường, mệt mỏi và mất ngủ, hậu quả cũng làm suy giảm ham muốn tình dục. Muốn xác định căn bệnh phải xét nghiệm máu, đo hàm lượng hormone kích thích tuyến giáp. Nếu thiếu, phải tăng cường hormone tuyến giáp để khôi phục dục năng.

Tình dục là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, nhất là với đàn ông, bao giờ nhu cầu ấy của họ cũng lớn hơn phụ nữ. Ngày trước, khi nhu cầu đó không được vợ đáp ứng, đàn ông có thể đành chịu "ăn chay", lâu dần "nhịn" mãi thành quen. Thế rồi vợ chồng vẫn hoà hợp. Nhưng ngày nay đối với đàn ông, việc giải quyết nhu cầu đó không khó, nhất là khi họ có tiền.

Khi vợ không đáp ứng được chồng vì lý do sức khoẻ, đàn ông đâu chịu ngồi yên. Người đơn giản thì đến nhà hàng "ăn bánh trả tiền", người phức tạp hơn thì yêu đương, bồ bịch, khi mà "nhà nghỉ" mọc lên ở khắp nơi. Và tất nhiên điều đó dẫn đến những hậu quả như thế nào thì có lẽ ai cũng biết.

Cho nên dẫu biết rằng phụ nữ rất nhiều bận rộn, nhưng chị em đừng tự ôm hết việc về mình. Nếu chị em để chồng rảnh rang, nhàn nhã, vô trách nhiệm mà lại cho rằng anh ta sẽ "biết ơn, sẽ yêu thương mình mãi mãi" thì quá sai lầm.

Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (Dân Việt)