Sức khỏe

5 bệnh lý làm giảm sức yêu ở người cao tuổi

 An toàn tình dục ở người cao tuổi (NCT) không chỉ là phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà còn là an toàn cho sức khỏe tuổi già.

An toàn tình dục ở người cao tuổi (NCT) không chỉ là phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà còn là an toàn cho sức khỏe tuổi già.

Các vấn đề của tuổi già sẽ gây nên những rắc rối cho quan hệ tình dục và làm cho tình dục ở người già khó an toàn. Một số tình trạng bệnh lý, suy giảm chức năng, dùng thuốc hay phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục ở người già và làm cho “cuộc vui” của NCT kém an toàn.

Viêm khớp: Là bệnh lý thường gặp ở tuổi già. Đau do viêm khớp sẽ làm cho quá trình giao hợp thực sự không thoải mái, thậm chí có thể gây một số biến chứng. Dùng thuốc  giảm đau có thể hạn chế được phần nào, tuy nhiên không được lạm dụng và cần có tham vấn của thầy thuốc. Phương pháp tốt nhất vẫn là luyện tập, nghỉ ngơi hợp lý, tắm nước ấm… Lựa chọn tư thế và thời gian giao hợp cũng là cách có thể giúp cải thiện vấn đề.

Người cao tuổi nên tập luyện nhẹ nhàng, vừa sức để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người cao tuổi nên tập luyện nhẹ nhàng, vừa sức để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đau mạn tính: Bất cứ trạng thái đau liên tục kéo dài nào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ tình cảm ở người già. Tình trạng đau mạn tính không làm cho quá trình lão hóa nhanh hơn nhưng cũng không được chủ quan. NCT thường sử dụng một số thuốc điều trị triệu chứng khi có những đợt đau kéo dài. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý một số thuốc không những có ảnh hưởng đến chức năng tình dục mà còn làm xấu đi các tình trạng sức khỏe khác. Khám bệnh định kỳ, tham vấn thầy thuốc là cách tốt nhất hỗ trợ tình trạng đau mạn tính.

Sa sút trí tuệ: Một số người sa sút trí tuệ lại có biểu hiện tăng nhu cầu tình dục và quan hệ tình dục, tuy nhiên họ lại không kiểm soát được hành vi tình dục phù hợp, thậm chí không nhận biết rõ bạn tình mà vẫn có nhu cầu quan hệ tình dục. Điều này gây nên những phiền toái không những không chỉ cho bản thân họ mà cho cả vợ/chồng hoặc bạn tình. Đời sống tình dục ở những người sa sút trí tuệ rất cần có sự hỗ trợ của người thân, thầy thuốc, nhân viên y tế hoặc nhân viên làm công tác xã hội.

Đái tháo đường: Là một trong những tình trạng bệnh lý gây nên rối loạn cương ở nam giới. Điều trị và hỗ trợ y tế kịp thời, phù hợp có thể giúp cải thiện tình trạng RLC trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, vẫn còn ít hiểu biết và ít quan tâm đến ảnh hưởng của đái tháo đường đến đời sống tình dục ở phụ nữ cao tuổi. Phụ nữ có đái tháo đường thường bị nhiễm nấm âm đạo gây ngứa và khó chịu, đồng thời làm cho quan hệ tình dục không thoải mái và có thể lây bệnh cho bạn tình.

Bệnh tim mạch: Xu hướng hẹp và xơ cứng của các động mạch cung cấp máu làm ảnh hưởng đến dòng chảy của máu. Điều này ảnh hưởng đến quá trình đạt khoái cảm của cả nam và nữ, đồng thời làm ảnh hưởng đến quá trình cương ở nam giới. Người đã từng có tiền sử đột quỵ hoặc nhồi máu cần có tư vấn và lời khuyên của thầy thuốc để có hoạt động tình dục phù hợp tránh các ảnh hưởng không mong muốn.

Theo Hà Hùng Thủy (Sức Khỏe & Đời Sống)