Sức khỏe

4 kiểu chấn thương trong tình dục và cách đối phó

Nếu bạn chọn một nơi quá cứng, thô ráp, trong quá trình “yêu”, cơ thể sẽ bị cọ xát lên đó và dễ gây trầy xước, tổn thương, rỉ máu.

Nếu bạn chọn một nơi quá cứng, thô ráp, trong quá trình “yêu”, cơ thể sẽ bị cọ xát lên đó và dễ gây trầy xước, tổn thương, rỉ máu.

Dưới đây là những tai nạn có thể gặp phải trong “chuyện ấy” và cách để đối phó. Điều quan trọng là bạn cần phải bình tĩnh và đừng quá hoảng sợ:

Rách âm đạo

Đây có lẽ là chấn thương phổ biến nhất trong tình dục thường gặp ở phụ nữ. Phụ nữ bị chảy máu khi quan hệ do rách hoặc xước bên trong âm đạo. Tất nhiên, ai ở tình huống này cũng rất đau và cảm thấy sợ.

4 kieu chan thuong trong tinh duc va cach doi pho - 1
Đi kèm với những khoảnh khắc thăng hoa của “chuyện ấy” là những phút giây đau đớn vì tai nạn, chấn thương. (Ảnh minh họa)
 

Lý do của việc rách này là do âm đạo đang quá khô lại có sự thâm nhập tương đối mạnh và thô bạo. Để khắc phục, trước tiên bạn cần phải đảm bảo có đủ lượng bôi trơn trước lúc quan hệ. Cả hai cần đầu tư cho màn dạo đầu. Nếu bạn gặp vấn đề và không có quá nhiều thời gian, hãy nhờ tới sự hỗ trợ của chất bôi trơn.

Khi đã bị rách âm đạo rồi, cách tốt nhất là bạn nên gặp bác sĩ để được kê đơn thuốc kháng sinh và có biện pháp điều trị thích hợp. Thông thường, những vết thương này khá nhỏ và sẽ nhanh chóng lành lại. Nếu trường hợp của bạn nặng thì cần phải tới bệnh viện để có quá trình chữa trị nghiêm túc và hiệu quả hơn, tránh những hậu quả không đáng có.

Mắc kẹt vật thể lạ

Điều này nghe có vẻ như hi hữu nhưng thực tế rất nhiều người đã gặp phải. Vật thể lạ phổ biến mắc kẹt trong âm đạo là tampon và bao cao su nữ. Ngày nay việc sử dụng tampon, bao cao su nữ trở nên phổ biến hơn. Nó mang lại cảm giác thoải mái tới mức đôi khi phụ nữ quên mất việc mình đang sử dụng nó bên trong âm đạo.

Và khi quan hệ, có sự xâm nhập sẽ đẩy các vật thể này vào sâu bên trong âm đạo, điều đó thực sự nguy hiểm. Trong tình huống này, phụ nữ cần bình tĩnh. Tốt nhất, hãy đợi khoảng 10 – 15 phút sau khi quan hệ mới tiến hành lấy vật thể lạ đó ra. Bởi lẽ khi đó âm đạo đàn hồi, trở lại vị trí bình thường, nó dễ dàng đẩy các vật thể ra phía ngoài hơn. Sau đó, bạn hãy lấy một hơi thật sâu, thư giãn rồi đưa hai ngón tay vào để cố gắng lấy nó ra. Nếu bạn đã thử và không thể do vật thể lạ bị đẩy vào quá sâu, hãy tới bệnh viện, gặp bác sĩ ngay lập tức để gắp nó ra.

Trầy xước vùng da vì quan hệ nơi thô ráp, cứng

Ý tưởng quan hệ ở những địa điểm mới mẻ bên ngoài phòng ngủ là điều nên được khuyến khích. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý một chút về bề mặt tiếp xúc khi quan hệ. Nếu bạn chọn một nơi quá cứng, thô ráp, trong quá trình “yêu”, cơ thể sẽ bị cọ xát lên đó và dễ gây trầy xước, tổn thương, rỉ máu.

Những gì bạn cần làm là rửa vùng bị trầy xước với nước lạnh và nước oxy già. Sau đó bạn có thể bôi thuốc kháng sinh để làm lành vết thương hở. Nếu như tình trạng của bạn nghiêm trọng hơn thì hãy tìm tới bác sĩ.

Về lời khuyên cho chuyện này, tốt nhất, dù bạn có quan hệ ở đâu, hãy chuẩn bị vài chiếc chăn ném xuống chỗ nằm trước khi bắt đầu để không làm tổn thương da của mình. Cũng không nên chọn những địa điểm quá gồ ghề như cầu thang, bậc thềm để quan hệ.

Đau mỏi lưng

Trong khi quan hệ, ở một số tư thế, bạn sẽ cảm thấy bị đau, nhức mỏi lưng. Cơn đau lưng, đau cơ này vô cùng khó chịu và nó kéo dài tới nhiều ngày sau khi quan hệ.

Điều bạn cần làm là sử dụng túi nước đá cho vào vùng lưng bị đau để chườm. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng miếng đệm nóng để làm dịu cơn đau nhức của cơ bắp. Trong khi quan hệ, hãy lưu ý vấn đề này, tránh “làm việc” ở những tư thế quá khó hoặc không kiểm soát hành động khi “yêu” vì nó có thể còn gây ra những hậu quả nặng nề hơn cho phần cột sống.

Theo Minh Khuê (Khampha.vn)