Giải trí

'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc

Kiến trúc hình vương miện là địa điểm nổi tiếng ở Tam Á, nơi bảy lần diễn ra chung kết Hoa hậu Thế giới.

'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc
Vương miện Sắc đẹp là tòa nhà được xây để phục vụ cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2003 tại thành phố Tam Á (Trung Quốc). Từ đó đến nay, địa điểm này là nơi thường xuyên tổ chức Hoa hậu Thế giới, được ví là "nhà của các Miss World".
'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 1
Nhà hát nằm trong quần thể kiến trúc Vương miện sắc đẹp, bao gồm các tòa nhà hình cây, trong đó có khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm thẩm mỹ, rạp chiếu phim, chung cư, trung tâm hội nghị... Đây là quần thể kiến trúc mang tính biểu tượng của Tam Á. Bao quanh tòa nhà là sắc xanh lá cây, nước biển.
'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 2
Theo Xinhua, nhà hát rộng 13.000 mét vuông, có sức chứa hơn 4.000 người.
'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 3
Nhiều tượng được bài trí ngoài cổng vào.
'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 4
Dãy cờ các quốc gia bên ngoài nhà hát.
'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 5
Các người đẹp cuộc thi Miss World ở quảng trường bên ngoài nhà hát.
'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 6
Ngoài phục vụ cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới, nhà hát là địa điểm tham quan, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 7

'Vương miện Sắc đẹp' - tòa nhà chào đón Miss World ở Trung Quốc - 8
Chung kết Hoa hậu Thế giới từng bảy lần tổ chức tại đây, gồm các năm 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2015, 2017.

Theo Như Anh (VnExpress.net)