Giải trí

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink

Chỉ vài ngày sau khi lên sóng, MV của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã khiến Kpop fan bức xúc và bị YouTube gỡ do vi phạm.

Các fan của A Pink mới đây đã đăng tải hàng loạt bằng chứng cho thấy MV "Tình Yêu Ở Lại" của Quán quân Sao Mai 2017 – Thu Thủy là sản phẩm đạo nhái trắng trợn MV "The Spring" của Eunji (A Pink).

Không chỉ trùng lặp về mặt hình ảnh, kịch bản giữa 2 MV cũng không có gì khác biệt khi Thu Thủy và Eunji đều là nữ tài xế taxi được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của các vị khách trên xe.

Sự phẫn nộ của cộng đồng fan Việt hẳn đã đến tai công ty quản lý của A Pink khi sáng nay 6/12, MV "Tình Yêu Ở Lại" của Thu Thủy đã bị YouTube gỡ vì vi phạm bản quyền.

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink - 1

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink - 2

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink - 3
Phần hình ảnh giữa 2 MV "Tình Yêu Ở Lại" và "The Spring" không có gì khác biệt.
Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink - 4
Sáng nay 6/12, MV "Tình Yêu Ở Lại" của Thu Thủy đã bị YouTube gỡ vì đạo MV của Eunji (A Pink)

Cộng đồng fan A Pink đã rất bức xúc khi MV của thần tượng bị "ăn cắp chất xám" không thương tiếc. Trước khi YouTube ra tay, nhiều Kpop fan đã để lại những bình luận tiêu cực dành cho nữ quán quân Sao Mai 2017 dưới MV của cô.

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink - 5

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink - 6

Vừa phát hành, MV mới của Quán quân Sao Mai 2017 đã bị YouTube gỡ vì đạo trắng trợn MV của A Pink - 7

"The Spring" MV – Eunji (Ft. Hareem)

Theo Trương Minh (Trí Thức Trẻ)