Giải trí

Vai diễn của Lưu Đê Ly trong 'Chạy trốn thanh xuân' gây tranh cãi

Vai An của Lưu Đê Ly trong “Chạy trốn thanh xuân” bị phản ứng vì tâm lý “tiền hậu bất nhất”, lập lờ, không rõ ràng trong tình yêu.

Chạy trốn thanh xuân là một trong những bộ phim được quan tâm trên sóng giờ vàng VTV hiện nay. Tác phẩm của đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu từng bị nhiều người kêu gọi tẩy chay vì sự tham gia của Lưu Đê Ly.

Nhiều ý kiến cho rằng Lưu Đê Ly không phù hợp để đóng một vai “thanh xuân, thần tượng” khi bản thân từng vướng ồn ào chuyện tình ái.

Vai diễn của Lưu Đê Ly trong 'Chạy trốn thanh xuân' gây tranh cãi
Vai An của Lưu Đê Ly trong Chạy trốn thanh xuân bị phản ứng vì tâm lý “tiền hậu bất nhất”, lập lờ, không rõ ràng trong tình yêu.

Tuy vậy, Chạy trốn thanh xuân vẫn được một bộ phận không nhỏ khán giả đón nhận. Nội dung và diễn xuất của phim được đánh giá là ổn. Nhưng ở vài tập gần đây, phim lại bị phản ứng về cách xây dựng tâm lý nhân vật, đặc biệt là tâm lý của An (Lưu Đê Ly) và Nam (Mạnh Trường). Tâm lý của hai nhân vật này bị đánh giá là không kiên định, lập lờ, tiền hậu bất nhất trong tình yêu, mâu thuẫn trong ứng xử.

"Thực sự ức chế vì tâm lý của An"

Trong diễn biến mới, An và Nam đã chính thức hẹn hò sau nhiều thăng trầm. Phi (Huỳnh Anh) người có tình cảm với An cũng đã chọn cách ra đi, và Nam cũng đã từ hôn với Châu (Huyền Lizzie).

Nhưng đáng nói là tâm lý của An bị cho là bất nhất. Dù chọn Nam, nhưng khi Phi rời xóm trọ, An cũng thấy nhung nhớ, thỉnh thoảng vẫn nhớ lại những kỷ niệm bên nhau để rồi ngẩn ngơ hoặc tủm tỉm cười.

Vai diễn của Lưu Đê Ly trong 'Chạy trốn thanh xuân' gây tranh cãi - 1
An và Nam đã chính thức hẹn hò sau nhiều thăng trầm nhưng cũng thường xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn.

An cũng hết mực trân trọng chiến khăn mà Phi tặng. Sự rung động này của An khiến nhiều người xem khó hiểu, khi chính cô đã cự tuyệt Phi và đến với Nam. Vy (Huyền Thạch), một nhân vật trong phim có nói "Yêu hay không yêu nói một lời thôi". Dường như An vẫn đang mập mờ trong tình yêu của chính mình.

“Thực sự không hiểu tâm lý của An, xem rất ức chế. Rõ ràng, An luôn vui vẻ khi ở bên Phi, nhưng cô ấy lại chọn Nam. Khi chọn Nam rồi lại nhớ đến Phi, tâm lý rất khó hiểu”, một khán giả bình luận.

"Đàn ông tại sao lại cư xử như vậy"

Tương tự với sự lập lờ của An trong tình yêu là tâm lý của Nam. Nam từng là một chàng trai “an phận”, nghe theo mọi sắp đặt của cha mẹ, nhưng trong diễn biến mới, Nam quyết định sẽ làm chủ cuộc đời mình.

Ban đầu là việc từ hôn rồi xách vali ra khỏi nhà, công khai nói yêu An khi chưa chính thức chấm dứt với Châu. Sự cương quyết trong tâm lý của Nam được ủng hộ, tuy nhiên anh lại bị phản ứng vì cách ứng xử không rõ ràng với hai cô gái.

Nam yêu An nhưng lại ngỏ lời cầu hôn Châu. Khi đã quyết định cùng Châu tiến đến hôn nhân, Nam lại bất ngờ nổi loạn và chọn về với An.

Kể từ khi An bị đâm vì đỡ cho Nam nhát dao, Nam ở lỳ trong bệnh viện. Anh gần như cũng không gửi bất cứ lời xin lỗi chính thức nào đến Châu và gia đình cô vì bất ngờ từ hôn.

Nam bất chấp tất cả sự phản ứng của gia đình để đến với An. Thế nhưng khi thấy Châu sa ngã vì thất tình, Nam lại cảm thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm.

Vừa đính hôn với Châu xong Nam lại nói "Anh rất yêu An". Nhưng khi đang hạnh phúc bên An, Nam lại khẳng định với Châu rằng: "Anh có yêu em!".

Vai diễn của Lưu Đê Ly trong 'Chạy trốn thanh xuân' gây tranh cãi - 2
Nam bất chấp tất cả sự phản ứng của gia đình để đến với An.

Trong tập mới nhất của Chạy trốn thanh xuân, mối quan hệ của Nam và An ngày càng có chiều hướng xấu đi, thậm chí Nam còn lớn tiếng mắng An vì cô lỡ làm Châu tức giận. An đã xin lỗi. Nhưng bất chấp việc An đã xin lỗi, Nam còn nặng lời mắng cô. Anh cho rằng, An muốn “ra vẻ” với Châu, tự cho mình quyền “xen vào chuyện của người khác”.

Nam yêu cầu An không được làm bất kì điều gì khiến những người xung quanh anh bị đau khổ nữa và tuyệt đối không được xen vào chuyện của Châu, để cho anh tự giải quyết. Những lời nạt nộ của Nam khiến An không khỏi bất ngờ.

Sự ích kỷ, bất nhất của Nam khiến không ít khán giả phản ứng. “Tại sao là đàn ông, Nam lại cư xử như vậy. Ích kỷ, mập mờ. Nam không có gì xứng đáng để được cả hai cô gái yêu”, một khán giả bày tỏ.

Theo Bảo Ngọc (Tri Thức Trực Tuyến)