Giải trí

Trường Giang chê Hari Won: '2 năm rồi vẫn phải cầm giấy đọc'

Mặc dù xuất hiện cùng nhau ở nhiều chương trình nhưng Trường Giang vẫn hay "chọc ngoáy" khả năng tiếng Việt của Hari Won.

Tối qua (9/12), tập 5 chương trình Siêu bất ngờ đã lên sóng với nhiều tiết mục thú vị, hấp dẫn. Đây cũng là năm thứ 2 Hari Won đảm nhiệm vai trò MC dẫn dắt chương trình cùng Trường Giang.

Trường Giang nói Hari Won: "Tào lao dễ sợ"

Vừa mở đầu chương trình, Trường Giang đã "đá xoáy" Hari Won bằng cách trách cứ: "Từ mùa một tới bây giờ, đã 2 năm rồi Hari Won vẫn chưa hiểu luật, phải cầm giấy đọc".

Bị Trường Giang bóc mẽ, Hari Won bức xúc thanh minh: "Tôi cố tình làm như vậy để quý vị khán giả cười".

Nghe vậy, Trường Giang lập tức hét lên phản bác: "Xạo! Cầm giấy thì có gì buồn cười?".

Trường Giang chê Hari Won: '2 năm rồi vẫn phải cầm giấy đọc'

Sau đó, anh tiếp tục bóc mẽ Hari Won: "Chẳng qua vì không rành tiếng Việt nên phải cầm giấy đọc chứ gì? Hai năm rồi vẫn phải cầm giấy đọc".

Hari Won định cãi lại Trường Giang, nhưng vì không còn lí lẽ nào để nói nên đành đánh trống lảng: "Tiếp tục chương trình đi nào".

Trường Giang chê Hari Won: '2 năm rồi vẫn phải cầm giấy đọc' - 1

Tiếp đó, 2 MC cùng nhau hướng dẫn lại luật chơi mới được thay đổi của chương trình cho khán giả. Hari Won nói: "Chương trình này thử tài phán đoán của người chơi. Chúng tôi có tổng cộng 6 vòng.

Ba vòng đầu tiên thì y như cũ thôi, người tài năng của chúng tôi sẽ xuất hiện và các bạn phải đoán xem đây là thật hay giả. Nếu là thật thì quay lại còn giả thì không quay lại.

Còn vòng thứ 4, tôi chưa thuộc nên xin mời Trường Giang nói tiếp".

Trước sự nhí nhảnh của Hari Won, Trường Giang thốt lên: "Tào lao dễ sợ".

Trường Giang làm hòa bằng cách khen Hari Won

Sau khi chê khả năng nói tiếng Việt của Hari Won, Trường Giang lấy ra hai biểu tượng in hình của mình và đàn em. Anh giới thiệu đây chính là hai thiên thần hộ mệnh cho người chơi.

Hari Won nghe vậy liền cầm biểu tượng có in hình mình rồi chỉ tay vào biểu tượng in hình Trường Giang và hỏi xoáy: "Đây là thiên thần, thế còn kia là thiên gì hả anh?".

Trường Giang chê Hari Won: '2 năm rồi vẫn phải cầm giấy đọc' - 2

Trường Giang đang định chặt chém Hari Won vì câu hỏi chọc ngoáy đó, nhưng vì muốn làm hòa nên lại chuyển sang khen ngợi: "Cả hai đều là thiên thần. Không biết ai thiết kế ra mấy cái hình đẹp quá trời. Hình của Hari Won cũng đẹp, bé con nhà ai mà xinh xắn thế không biết?".

Hari Won được Trường Giang khen thì rất sung sướng và vui vẻ khen lại: "Anh cũng đẹp trai lắm, lại còn sáng sủa nữa".

Nsưt Hữu Quốc: "Nếu theo cải lương, Lê Giang có thể vượt mặt Thoại Mỹ"

Tham gia chương trình tuần này là các nghệ sĩ danh tiếng trong làng cải lương: NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc, Lê Giang, Kim Tiểu Long cùng Bình Tinh.

Mở màn với những câu vọng cổ quen thuộc trong vở Lan và Điệp, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" kinh điển Thoại Mỹ - Hữu Quốc đã khiến khán giả mê mẩn bởi giọng hát ngọt ngào khó lẫn vào đâu được.

Sau đó, Kim Tiểu Long và Bình Tinh xuất hiện. Dù trẻ tuổi hơn, nhưng họ tỏ ra không hề kém cạnh hai đàn anh khi tiếp tục ca Lan và Điệp đầy mùi mẫn.

Trường Giang chê Hari Won: '2 năm rồi vẫn phải cầm giấy đọc' - 3

Thế nhưng, đúng lúc cả hai đang hát cao trào thì Lê Giang giận dữ bước ra, quát tháo tất cả mọi người vì ca hát quá nhiều, để cô phải chờ đợi lâu trong cánh gà.

Vì quá "giận dữ" nên Lê Giang đã hát luôn những câu vọng cổ tiếp theo trong vở Lan và Điệp, để chứng minh rằng cô có thể hát được cải lương.

Dù giọng hát còn rất non nớt, nhưng Lê Giang đã khiến NSƯT  Hữu Quốc phải thốt lên: "Nếu theo cải lương, Lê Giang có thể vượt mặt Thoại Mỹ.Nếu còn theo hát, chưa chắc Thoại Mỹ cùng Bình Tinh đã bằng được Lê Giang".

Theo Long Phạm (Thế Giới Trẻ)