Giải trí

Trước 'The Last Empress', nhiều phim Hàn bị phạt vì cảnh nóng, bạo lực

"The Last Empress" vừa bị nhà chức trách Hàn Quốc "sờ gáy". Trước đó, đã có không ít bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn bị cảnh cáo vì có quá nhiều cảnh nóng và bạo lực.

Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC) có những quy định ngặt nghèo về nội dung các bộ phim truyền hình được phát sóng. Mới đây nhất,  The Last Empress đối mặt với nguy cơ bị phạt. Trước Hoàng hậu cuối cùng, có không ít phim như Mây họa ánh trăng hay Mật danh K2... đã bị phạt hoặc bị cảnh cáo.

Hoàng hậu cuối cùng gây sốc vì cảnh tra tấn dã man

The Last Empress (Hoàng hậu cuối cùng) do Jang Nara, Shin Sung Rok và Lee Elijah đóng chính gây sốt trong những tháng cuối năm 2018 bởi kịch bản gay cấn.

Trong phim có những cảnh tra tấn, giết người và cảnh nóng. Đó cũng chính là lý do khiến bộ phim bị Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC) "sờ gáy".

Trước 'The Last Empress', nhiều phim Hàn bị phạt vì cảnh nóng, bạo lực
Cảnh tra tấn người gây sốc ngay đầu phim Hoàng hậu cuối cùng

Newsen đưa tin KCSC đã đề xuất mức phạt dành cho Hoàng hậu cuối cùng vì những cảnh nóng, bạo lực quá mức như cảnh Thái hậu tra tấn cung nữ bằng xi măng và định chôn sống cô hay cảnh Hoàng đế ngoại tình với nữ quan trong bồn tắm. Nặng nề hơn nữa là cảnh tra tấn, khủng bố bệnh nhân trong trại tâm thần.

Đại diện của KCSC khẳng định những cảnh này ảnh hưởng không tốt đến khán giả, khiến một bộ phận trẻ vị thành niên có nhận thức tiêu cực. Ngoài ra, cảnh quay trong bệnh viện tâm thần có thể khiến định kiến của công chúng với người mắc chứng tâm thần phân liệt trở nên nặng nề hơn.

KCSC cho rằng biên kịch và nhà sản xuất phải có những cách thức khác để truyền tải nội dung phim mà không vi phạm các nguyên tắc. Tuy nhiên, Hoàng hậu cuối cùng không phải là bộ phim đầu tiên bị KCSC kiểm điểm vì nội dung không phù hợp.

Kim Yoo Jung bị phạt vì cảnh hở hang trong Mây họa ánh trăng

Năm 2016, bộ phim Mây họa ánh trăng do Kim Yoo Jung đóng vai nữ chính tạo nên cơn sốt với tỷ lệ rating trung bình 17%, những tập cuối vượt mốc 20%. Tuy nhiên phim cũng gặp không ít rắc rối vì cảnh hở hang của cô.

Trong phim, Kim Yoo Jung có cảnh giả trai vì vậy phải quấn vải bó ngực. Sau khi phim phát sóng, KCSC cho rằng lẽ ra phải cắt bỏ cảnh này vì Kim Yoo Jung mới chỉ 17 tuổi. 

Trước 'The Last Empress', nhiều phim Hàn bị phạt vì cảnh nóng, bạo lực - 1
Một cảnh quay không lạ trong phim cổ trang Hàn Quốc nhưng vì Kim Yoo Jung chưa đủ tuổi nên đoàn làm phim Mây họa ánh trăng  bị phạt.

"Nếu đó là diễn viên trưởng thành sẽ không có gì tranh cãi. Tuy nhiên, nữ diễn viên còn chưa đủ tuổi thành niên. Đài KBS2 cần xem xét rất kỹ trước khi phát sóng", đại diện Ủy ban nói trên Xports.

Cảnh hôn của Kim Yoo Jung và Park Bo Gum cũng bị cho là không cần thiết vì nữ diễn viên vẫn còn ở lứa tuổi vị thành niên.

Ji Chang Wook bị cảnh cáo vì khoả thân đánh nhau

Trong phim truyền hình Mật danh K2, nam diễn viên Ji Chang Wook gây sốc với cảnh khỏa thân đánh nhau trong nhà tắm công cộng. Cảnh quay đã được làm mờ những vùng nhạy cảm và chủ yếu dùng để khoe thân hình chuẩn của nam diễn viên.

Trước 'The Last Empress', nhiều phim Hàn bị phạt vì cảnh nóng, bạo lực - 2
Cảnh nude gây sốc của tài tử Ji Chang Wook.

Tuy nhiên với KCSC, bộ phim đã vi phạm điều 27 về duy trì phẩm giá trong luật về quy định phát sóng. Vì vậy, Mật danh K2 nhận một án cảnh cáo từ KCSC. Tuy nhiên cảnh quay vẫn được giữ lại.

Một trường hợp khác là bộ phim Our Gab Soon cũng bị phạt vì cảnh hôn bạo lực. Trong đó, nam diễn viên Song Jae Rim đã đẩy nữ diễn viên Kim So Eun vào tường và cố gắng hôn cô dù cô phản ứng dữ dội.

KCSC cho rằng không nên đưa những cảnh quay như vậy vào các bộ phim truyền hình vì nó miêu tả hành vi bạo lực khi hẹn hò.

Our Gab Soon vi phạm điều 27 về duy trì phẩm giá và và điều 30 về bình đẳng giới trong phim. Vì vậy, cảnh quay này đã bị cắt bỏ vĩnh viễn.

Kim Ki Duk phải nộp phạt vì dùng bạo lực ép diễn viên đóng cảnh nóng

Tháng 12/2017, Tòa án trung tâm quận Seoul quyết định phạt đạo diễn Kim Ki Duk vì dùng bạo lực ép diễn viên đóng cảnh nóng trong phim Moebius. Kim Ki Duk phải nộp phạt 4.570 USD.

Cảnh quay này vốn không có trong kịch bản, nên nữ diễn viên đã từ chối đóng. Cô bị đạo diễn Kim Ki Duk thẳng tay tát ngay tại phim trường. Sau đó bị nữ diễn viên bị thay thế bởi người khác.

Trước 'The Last Empress', nhiều phim Hàn bị phạt vì cảnh nóng, bạo lực - 3
Cảnh nóng trong Moebius khiến Kim Ki Duk bị phạt.

Phía Kim Ki Duk giải thích rằng ông không bao giờ ép buộc diễn viên đóng cảnh không có trong kịch bản, đồng thời khẳng định cái tát là để diễn viên nhập vai hơn. Tuy nhiên, đạo diễn tài danh vẫn thua kiện và bị phạt tiền.

Kim Ki Duk là đạo diễn quái tính của màn ảnh Hàn Quốc, thường đi trái với các tiêu chuẩn đạo đức thông thường, vì vậy các tác phẩm của ông luôn gây tranh cãi.

Theo Thùy Linh (Tri Thức Trực Tuyến)