Giải trí

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018

Sợ bị trao nhầm giải, đạo diễn 'The Shape of Water' vừa lên sân khấu đã 'check' phong bì thật kĩ

Tác phẩm "The Shape of Water" của đạo diễn Guillermo del Toro thắng giải quan trọng nhất tại sự kiện điện ảnh lần 90, tối 4/3 ở Los Angeles (Mỹ).

11h46 Phim về cô gái yêu thủy quái thắng giải Oscar

Warren Beatty và Faye Dunaway – bộ đôi trao nhầm Oscar năm ngoái – tiếp tục làm nhiệm vụ năm nay. Lần này, không có sai sót nào xảy ra. Tác phẩm chiến thắng là The Shape of Water của Guillermo del Toro. Đạo diễn Mexico và nhà làm phim J. Miles Dale cùng nhận giải.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018
Niềm vui chiến thắng của Guillermo del Toro. Ảnh: AP.

Phim xoay quanh Elisa (Sally Hawkins đóng) - cô gái lao công câm làm việc ở phòng thí nghiệm của chính phủ. Khi chăm sóc một thủy quái hung tợn trong bể nước, cô dần nảy sinh tình cảm với nó. Sinh vật này không để ý đến những khiếm khuyết của Elisa mà nhìn thấy những điều tốt đẹp bên trong cô. Ra mắt ở Liên hoan phim Venice, tác phẩm giành giải Sư Tử Vàng, sau đó tiếp tục nổi trội và cuối cùng chiến thắng Oscar.

11h38 Minh tinh "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" giành giải nữ chính

Jodie Foster Jennifer Lawrence trao giải cho Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Đây là lần thứ hai nữ diễn viên sinh năm 1957 đoạt Oscar sau vai diễn trong Fargo (1996). Trong phim, minh tinh thủ vai Mildred - một người mẹ có con gái bị hiếp rồi giết. Phẫn uất bởi cảnh sát không thể tìm ra hung thủ, bà thuê ba tấm biển quảng cáo trên đường để ghi lời chỉ trích chính quyền. Nhân vật bạo lực, ăn nói đốp chát, gây rối khắp nơi trong bộ đồ nhân viên thợ máy. Tuy nhiên, người xem dần nhận ra bên dưới sự bất cần là nỗi đau khi không thể bảo vệ con gái. Nữ diễn viên cho biết lấy cảm hứng từ các phim của John Wayne, John Ford và Marlon Brando để thể hiện kiểu nhân vật xuất hiện đột ngột, không cần giới thiệu rõ xuất thân mà khán giả vẫn có thể cảm được.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 1

Nhận giải, McDormand mời tất cả ứng viên nữ ở Oscar đứng dậy để ăn mừng cùng bà, khiến khán phòng sôi động. Bà được xem là kẻ dị biệt khi xa lánh đám đông, ít xuất hiện trên mặt báo và gần như không vận động tranh giải. Bà cũng không thèm xây dựng hình ảnh khi nhiều lần chửi thề lúc nhận giải tiền Oscar. Nữ diễn viên khẳng định chỉ tập trung với nghề diễn chứ không tham gia các hoạt động báo chí và quảng bá.

11h25 Gary Olman thắng giải nam chính với vai Thủ tướng Churchill

Jane Fonda và Helen Mirren trao giải cho Gary Oldman - tài tử kỳ cựu người Anh sinh năm 1958, là. Đây là chiến thắng đầu tiên của ông sau hai đề cử. Trong Darkest Hour, nam diễn viên thủ vai Churchill – Thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai. Với chất giọng sang sảng và thần thái đầy dũng khí, tài tử thể hiện trọn vẹn chân dung một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Oldman truyền tải trọn vẹn sự can đảm, hiên ngang của Churchill qua hàng loạt bài diễn văn trong phim.

Nhận giải, Oldman cảm ơn gia đình, Viên Hàn lâm và ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn Joe Wright. Trước đó, trên thảm đỏ, Oldman cho biết ông mang theo bài diễn văn của Churchill đến sự kiện để may mắn.

11h10 Đạo diễn "The Shape of Water" giành Oscar

Emma Stone trao giải cho Guillermo del Toro – đạo diễn The Shape of Water. Ông sinh năm 1964, là nhà làm phim Mexico hàng đầu ở Hollywood trong hơn một thập niên qua. Del Toro bắt đầu gây tiếng vang với các phim kinh dị kỳ ảo (dark fantasy) tiếng Tây Ban Nha, sau đó thực hiện các phim thương mại tiếng Anh. Phim của ông thường gắn liền với các truyện cổ tích, quái vật, cũng như có nhiều biến tấu từ các hình ảnh tôn giáo. Đây là chiến thắng đầu tiên của Del Toro sau bốn đề cử. Đây sẽ là lần thứ tư trong 5 năm qua một đạo diễn người Mexico nhận Oscar. Alfonso Cuarón thắng năm 2014 với Gravity, còn Alejandro G. Iñárritu lập cú đúp năm 2015 - 2016 với Birdman và The Revenant.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 2
Đạo diễn Guillermo del Toro. Ảnh: Reuters.

11h03 "Remember Me" thắng giải "Bài hát gốc xuất sắc"

Remember Me là ca khúc chủ đề trong hoạt hình Coco. Trong phim, bài hát xuất hiện dưới nhiều hình thức, một trong số đó là bản solo của diễn viên Benjamin Bratt - người lồng tiếng cho vai Ernesto de la Cruz - huyền thoại âm nhạc Mexico. Ngoài ra, cặp ca sĩ Natalia LaFourcade và Miguel cũng trình bày ca khúc ở một số phân đoạn.

11h01 "The Shape of Water" có giải Oscar thứ hai

Alexandre Desplat được tôn vinh ở hạng mục nhạc nền. Đây là chiến thắng thứ hai trong chín lần đề cử của nhà soạn nhạc.

10h56 Keala Settle trình diễn "This is Me"

Bài hát do Benj Pasek và Justin Paul - tác giả bản hit City of Stars của phim La La Land - sáng tác cho tác phẩm The Greatest Showman. Ca khúc do diễn viên Keala Settle - người đóng một vai phụ trong phim thể hiện. Ngoài ra, Kesha cũng phát hành một phiên bản khác của ca khúc. Benj Pasek chia sẻ This is Me được lấy cảm hứng từ nhân vật do Keala Settle thủ vai trong phim - một phụ nữ có bộ râu rậm rạp, thường xuyên bị chế giễu. Ca khúc viết về sự tự ti, vết thương của những người bị xã hội kỳ thị và nghị lực phi thường của họ, là một trong năm đề cử Oscar bài hát gốc.

10h50 Nhà quay phim "Blade Runner 2049" lần đầu nhận Oscar sau 14 đề cử 

Roger Deakins (sinh năm 1949) lần đầu được tôn vinh tại sự kiện điện ảnh danh giá. Blade Runner 2049 có những cảnh toàn và trung đẹp mắt cùng cách dùng màu ấn tượng, thể hiện rõ dụng ý kể chuyện bằng hình ảnh của đạo diễn Denis Villeneuve.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 3

10h41 Jordan Peele thắng giải kịch bản gốc với "Get Out"

Câu chuyện của Peele có ý tưởng độc đáo khi kết hợp chủ đề phân biệt chủng tộc vào phim kinh dị. Get Out kể về một chàng trai da đen đến thăm nhà cô bạn da trắng, dần phát hiện thái độ kỳ lạ của những người ở đây với mình. Peele cũng là đạo diễn của tác phẩm này. Phim được giới phê bình khen ngợi nhiệt liệt và thu đến 255 triệu USD ở phòng vé, dù kinh phí chỉ có 4,5 triệu USD. Nhận giải, nhà làm phim chia sẻ: "Tôi định bỏ cuộc 20 lần trong lúc viết kịch bản vì nghĩ không thể thực hiện".

10h34 James Ivory là người già nhất lịch sử giành Oscar

James Ivory sinh ngày 7/6/1928, trở thành người già nhất lịch sử đoạt giải Oscar ở tuổi 89 với kịch bản chuyển thể phim Call Me by Your Name. Đây là chiến thắng đầu tiên của ông sau bốn đề cử (ba lần trước ở cương vị đạo diễn). Từ tác phẩm văn học Call Me by Your Name của André Aciman, Ivory chuyển thể kịch bản trong chín tháng. Kịch bản công phu đến mức Aciman phải khen ngợi trên tạp chí Out và cho rằng nó còn hay hơn cuốn sách của mình. Câu chuyện đạt kết cấu hài hòa khi thể hiện được cả sự đơn giản lẫn phức tạp. Quá trình biến đổi suy nghĩ và cảm xúc của hai nhân vật - từ khi còn xa lạ đến lúc bị cuốn vào nhau - được thể hiện tinh tế. James Ivory chống gậy lên sân khấu và để phát biểu cảm ơn. Khán phòng đứng dậy vỗ tay chúc mừng nhà làm phim lão thành.

10h23 Andra Day hát "Stand Up for Something"

Stand Up for Something do Common và Diane Warren sáng tác, Andra Day và Common biểu diễn. Ca khúc tranh giải Oscar nằm trong phim Marshall. Stand Up for Something mang âm hưởng soul, nói về ý nghĩa của các giá trị tinh thần trong cuộc sống. Bài hát từng giành giải "Nhạc phim xuất sắc" tại Hollywood Film Awards tháng 11 năm ngoái. Marshall là bộ phim về cuộc đời của Thurgood Marshall – Tư pháp Tòa án tối cao Mỹ gốc Phi đầu tiên. 

10h17 Tác phẩm về trẻ khiếm thính thắng giải phim ngắn

The Silent Child do Chris Overton đạo diễn, kề về một cô bé khiếm thính, không thể giao tiếp với thế giới cho đến khi một nhân viên xã hội đến và dạy đứa trẻ ngôn ngữ ký hiệu.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 4

10h13 "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" thắng giải phim tài liệu ngắn

Tác phẩm do Frank Stiefel đạo diễn, kể về họa sĩ Mindy Alper - người phải đối mặt chứng trầm cảm.

9h57 "Dunkirk" có giải Oscar thứ ba

Lee Smith được tôn vinh ở hạng mục dựng phim. Dunkirk - kể về cuộc chiến diễn ra ở ba tuyến trên không, dưới đất, trên biển - có những mấu dựng ấn tượng, đan xen các tuyến truyện. Nhận giải, Lee Smith cảm ơn đạo diễn Christopher Nolan và cho rằng bản thân nhà làm phim kỳ cựu đã là một người dựng phim.

9h53 "Blade Runner 2049" thắng giải kỹ xảo

John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert và Richard R. Hoover được vinh danh với những kỹ xảo ấn tượng trong Blade Runner 2049 - tác phẩm kể về hành trình điều tra của một robot. Phim có những cảnh đẹp mắt mô tả thế giới tương lai, cùng một cảnh làm tình được khen ngợi về phần hình ảnh độc đáo.

Cảnh kỹ xảo đẹp mắt trong các đề cử Oscar

9h50 Sufjan Stevens trình diễn "Mystery of Love"

Bài hát do Sufjan Stevens sáng tác và biểu diễn, Thomas Bartlett sản xuất, phát hành đầu tháng 12 năm ngoái, thuộc phim Call me by Your Name. Ca khúc mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, êm dịu với ca từ lãng mạn. Giọng hát giàu chất tự sự của Sufjan Stevens phù hợp khi miêu tả mối tình đồng tính nhiều ẩn ức của Elio Perlman và Oliver. Mystery of Love được đề cử "Bài hát gốc xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar 2018.

9h44 'Coco' thắng giải phim hoạt hình xuất sắc

Chiến thắng của Coco không gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi tác phẩm của Pixar quá nổi trội so với các ứng viên còn lại. Phim xoay quanh một cậu bé Mexico mê âm nhạc, tình cờ lạc vào cõi âm và gặp lại tổ tiên. Phim gây xúc động khi khắc họa tình cảm gia đình chân thành.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 5

9h42 Phim hoạt hình ngắn của cựu siêu sao bóng rổ thắng Oscar

Dear Basketball do Glen Keane đạo diễn, siêu sao bóng rổ Kobe Bryant viết kịch bản và đọc lời dẫn chuyện. Tác phẩm là lời tự bạch của Kobe Bryant về tình yêu bóng rổ trước khi anh giải nghệ. Bryant sinh năm 1978, chơi bóng từ năm 1996 đến 2016, được truyền thông xem là một trong những vận động viên nổi bật nhất của giải NBA.

9h30 Allison Janney giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho vai diễn bà mẹ khắc nghiệt trong "I, Tonya"

Đây là đề cử và chiến thắng đầu tiên của diễn viên sinh năm 1959. Trong I, Tonya, cô thủ vai mẹ của vận động viên Tonya Harding, ép con gái rèn luyện khắc nghiệt để trở thành ngôi sao trượt băng. Nhân vật có gương mặt vô cảm, kể cả khi con gái cố gắng đón nhận tình yêu thương hay thể hiện sự vượt trội trên sân băng. Khi chứng kiến sự trượt dốc của Tonya, bà vẫn lạnh lùng cho rằng những lời quát tháo của mình đã khiến cô vươn lên đỉnh cao mà đáng lẽ cô có thể trụ lại lâu hơn.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 6

9h25 Tác phẩm về người phụ nữ chuyển giới thắng giải phim nói tiếng nước ngoài

A Fantastic Woman (quốc gia Chile) do Sebastián Lelio đạo diễn, kể về hành trình của một người phụ nữ chuyển giới (Daniela Vega đóng). Ra mắt ở Liên hoan phim Berlin 2017, tác phẩm được giới phê bình khen ngợi bởi khắc họa góc khuất của những người chuyển giới trong xã hội. Daniela Vega - nữ diễn viên chuyển giới - có mặt trên sân khấu khi đạo diễn Sebastián Lelio nhận giải.

9h19 Các nghệ sĩ trình diễn "Remember Me" - ca khúc trong hoạt hình "Coco"

Remember Me là khúc hát ru có giai điệu ngọt ngào, khuyên nhủ những đứa trẻ mạnh mẽ trước những biến cố trong cuộc đời. Đây là bài hát chủ đề của Coco, xuất hiện dưới nhiều hình thức trong phim. Gael Garcia Bernal, Miguel và Natalia LaFourcade trình diễn ca khúc ở Oscar. Tác phẩm của Pixar được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho giải phim hoạt hình.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 7
Sân khấu đầy màu sắc trong màn biểu diễn nhạc phim "Coco".

9h10 Phim cô gái yêu thủy quái thắng giải đầu tiên

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau và Jeff Melvinv (The Shape of Water) thắng giải thiết kế sản xuất. Với kinh phí chỉ 19,5 triệu USD, ê-kíp tái hiện một thế giới mang màu sắc vừa kỳ ảo, lấy bối cảnh Chiến Tranh Lạnh. Không gian căn phòng nơi giam giữ quái vật, rạp phim hay căn hộ của nhân vật chính đều được đánh giá cao qua các chi tiết trau chuốt. Trên Indiewire, Paul Austerberry cho biết ông phải vừa phải khiến cảnh quay tạo cảm giác hiện thực, vừa phải thể hiện được chất cổ tích đặc trưng của đạo diễn Del Toro. The Shape of Water kể về chuyện tình của một cô gái câm và thủy quái.

9h00 Phim chiến tranh của Christopher Nolan lập cú đúp giải âm thanh

Richard King và Alex Gibson nhận giải dàn dựng âm thanh, còn Mark Weingarten, Gregg Landaker và Gary A. Rizzo nhận giải hòa âm. Âm thanh của Dunkirk được pha trộn giữa tiếng động của chiến tranh và phần nhạc nền. Lối chuyển dịch âm lượng của phim luôn khó đoán. Khán giả đang chìm trong những khoảng lặng ngột ngạt thì bất ngờ bị "phủ đầu" bằng tiếng bom đạn chói tai như muốn phá vỡ không gian. Có thể nói tiếng động trong phim như một người dẫn chuyện vô hình, dẫn dắt người xem qua từng mạch cảm xúc của các nhân vật. Tác phẩm do Christopher Nolan đạo diễn, kể về cuộc di tản của quân Đồng minh đầu Thế chiến thứ hai.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 8
Cảnh trong phim "Dunkirk".

8h49 Mary J. Blige trình diễn ca khúc "Mighty River"

Đây là một trong các ứng viên tranh giải "Bài hát gốc xuất sắc". Ca khúc chủ đề do Blige và Raphael Saadiq sáng tác, Mary J. Blige biểu diễn, nói về khao khát hòa bình, hòa hợp dân tộc của người Mỹ. Mudbound là phim về xã hội Mỹ thời kỳ hậu Thế chiến Thứ hai, phản ánh nạn phân biệt chủng tộc tại vùng đất nghèo thuộc Mississippi.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 9

8h42 Giải phim tài liệu thuộc về tác phẩm đề tài dùng doping trong thể thao

Laura Dern và Greta Gerwig trao giải cho Icarus (đạo diễn Bryan Fogel, nhà sản xuất Dan Cogan). Tác phẩm kể về nạn sử dụng doping trong giới vận động viên. Fogel liên hệ với Grigory Rodchenkov - người từng đứng đầu chương trình chống doping của Nga - nhằm nghiên cứu về khả năng dùng doping để thắng một cuộc đua xe đạp nghiệp dư.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 10

8h33 "Phantom Thread" được trao giải phục trang

Đây là giải Oscar thứ hai sau ba lần đề cử của Mark Bridges. Nghệ sĩ có bài phát biểu ngắn, cảm ơn ê-kíp. Phantom Thread là bộ phim nghệ thuật xoay quanh chủ đề thời trang. Nhân vật trung tâm là Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) - chủ nhân của đế chế thời trang xa xỉ Woodcock lẫy lừng nhất nước Anh. Xuyên suốt mạch phim là những dáng đầm nổi tiếng đặc trưng của các huyền thoại thời trang như váy phồng bong bóng, đầm lưng cao, đầm thụng bao bố, áo cổ ngang… Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật nhất là chiếc váy cưới màu tím pastel ở cuối phim. Bên cạnh những sản phẩm thời trang cao cấp đầy tinh tế, khán giả được chứng kiến toàn bộ quá trình thiết kế chúng qua bàn tay người thợ may đo tỉ mỉ và chỉn chu.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 11

8h27 Nghệ sĩ Nhật và êkíp "Darkest Hour" nhận giải hóa trang

Gal Gadot và Armie Hammer trao giải hóa trang cho êkíp Darkest Hour (Kazuhiro Tsuji, David Malinowski và Lucy Sibbick). Nhóm chuyên gia của Darkest Hour được vinh danh với việc biến tài tử Gary Oldman thành Thủ tướng Churchill bệ vệ. Trong khoảng 50 ngày quay, Oldman - cao 1,74m, nặng 72 kg - phải mang một lớp hóa trang dày để biến thành Winston Churchill với thân hình và khuôn mặt to lớn. Nhiều cây bút phê bình nhận xét nam diễn viên như "vô hình" trong phim, hòa hẳn vào nhân vật. Quá trình hóa trang cho ông tốn đến hơn 200 giờ (mỗi ngày bốn giờ, hơn 50 ngày ghi hình) và 61 gương mặt giả. Darkest Hour xoay quanh những ngày đầu nhậm chức của Winston Churchill – Thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai.

8h20 Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) thắng giải "Nam diễn viên phụ"

Sam Rockwell sinh năm 1968, có 100 vai diễn trong sự nghiệp. Đây là đề cử và chiến thắng đầu tiên của tài tử. Trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, anh thủ vai Jason Dixon – một cảnh sát khó chịu khi nhân vật chính Mildred dựng ba tấm biển với nội dung chỉ trích chính quyền bất lực trong việc tìm hung thủ sát hại con gái bà. Sam Rockwell có màn nhập vai tài tình khiến cảm xúc người xem chuyển từ trạng thái tiêu cực sang tích cực khi nhìn vào Dixon. Dù ở cảnh vênh váo, bạo lực hay hối lỗi, tài tử Mỹ đều truyền tải được tâm lý nhân vật. Anh dành lời cảm ơn đến các bạn diễn và đạo diễn Martin McDonagh.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 12
Diễn viên Sam Rockwell.

8h00 Jimmy Kimmel bắt đầu chương trình

Danh hài mở đầu lễ trao giải Oscar với bài phát biểu thể hiện tinh thần chống nạn quấy rối và xâm hại tình dục, đồng thời nhắc đến các bom tấn siêu anh hùng Black Panther (ca ngợi người da màu) và Wonder Woman (ca ngợi nữ giới). Anh cũng điểm qua các ứng viên, trong đó có Get Out - tác phẩm được khen ngợi trong năm qua khi kết hợp chủ đề phân biệt chủng tộc và thể loại phim kinh dị. Kimmel cũng dành lời khen cho Rachel Morrison (Mudbound) - người phụ nữ đầu tiên được đề cử Oscar quay phim. Đây là năm thứ hai liên tiếp danh hài dẫn chương trình.

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 13
Bên trong Nhà hát Dolby trước giờ trao giải.

06h00 Sao bước lên thảm đỏ

Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 14
Timothee Chalamet, 22 tuổi, lên thảm đỏ với bộ đồ trắng. Anh có thể trở thành diễn viên trẻ nhất trong lịch sử nhận giải Oscar "Nam chính xuất sắc" nhờ vai diễn trong "Call Me by Your Name". Ảnh: WireImage.
Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 15
Allison Janney diện váy Reem Acra tới thảm đỏ. Cô được dự đoán thắng giải nữ phụ với vai diễn trong phim "I, Tonya". Ảnh: WireImage.
Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 16
Salma Hayek diện váy tím - màu sắc của năm nay. Ảnh: Rex.
Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 17
Công tác an ninh được thực hiện nghiêm ngặt tại sự kiện.
Phim về cô gái yêu thủy quái chiến thắng tại Oscar 2018 - 18
Jennifer Lawrence tạo dáng nghịch ngợm theo phong cách quen thuộc. Ảnh: WireImage.

Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp tại Mỹ (kênh ABC) cùng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình diễn ra ở Nhà hát Dolby (Los Angeles) với hơn 1000 người tham gia vào quá trình chuẩn bị. Hai nhà sản xuất Michael De Luca và Jennifer Todd chỉ đạo tổ chức chương trình, còn danh hài Jimmy Kimmel dẫn sự kiện năm thứ hai liên tiếp.

The Shape of Water - phim 18+ về cô gái yêu thủy quái - nhận nhiều đề cử nhất (13) năm nay. Tác phẩm này được các báo Âu Mỹ nhận định sẽ cạnh tranh với Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cho hạng mục "Phim xuất sắc". Bảy ứng viên còn lại ở giải này là Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread và The Post. Về diễn xuất, Gary Oldman (Darkest Hour) và Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) được đánh giá cao ở hạng mục nam và nữ chính, còn Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) và Allison Janney (I, Tonya) được dự đoán thắng giải nam và nữ phụ.

Danh sách đề cử năm nay chứng kiến nhiều cột mốc mới. Nữ đạo diễn Agnès Varda (89 tuổi) là người già nhất được đề cử (hạng mục phim tài liệu, Faces Places). James Ivory (chỉ kém Varda một tuần tuổi) là người đàn ông già nhất được đề cử Oscar (kịch bản chuyển thể, Call Me by Your Name). Meryl Streep (The Post) tự phá kỷ lục diễn viên được đề cử nhiều nhất lịch sử của bà với lần thứ 21 vào danh sách. Rachel Morrison (Mudbound) trở thành người phụ nữ đầu tiên được đề cử ở hạng mục quay phim, còn Dee Rees (Mudbound) là phụ nữ da màu thứ hai được đề cử biên kịch.

Sự kiện bên lề nổi bật nhất năm nay là làn sóng chống quấy rối và xâm hại tình dục, nổ ra từ sau bê bối của ông trùm Harvey Weinstein. Phong trào hashtag #MeToo nổ ra trên mạng xã hội để cổ vũ mọi người tố cáo các hành vi không đứng đắn trong làng giải trí Mỹ. Các chuyên gia nhận định nhiều ngôi sao sẽ phát biểu ủng hộ phong trào này khi nhận giải và giới thiệu các ứng viên.

Theo truyền thống, người đoạt giải nam chính năm ngoái sẽ trao giải nữ chính. Tuy nhiên, tài tử Casey Affleck - người thắng năm ngoái - tuyên bố rút lui bởi scandal tình dục trong quá khứ. Jennifer Lawrence và Jodie Foster sẽ thay anh thực hiện công việc. Việc Viện Hàn lâm phá lệ - mời hai diễn viên nữ trao giải nữ chính - được xem là động thái cổ vũ phong trào chống quấy rối và xâm hại tình dục. Bộ đôi trao nhầm Oscar "Phim xuất sắc" năm ngoái - Warren Beatty và Faye Dunaway - được mời quay lại trao giải. Công ty kiểm toán PwC khẳng định sẽ siết chặt để không xảy ra sự cố tương tự. Nhiều ngôi sao khác tham gia trao giải như Sandra Bullock, Emily Blunt, Lupita Nyong’o, Armie Hammer, Gal Gadot, Nicole Kidman, Jane Fonda, Helen Mirren...

Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS). Ra đời từ năm 1929, Oscar được trao thường niên tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của 24 lĩnh vực trong ngành điện ảnh năm trước đó. Giải thưởng lần thứ 90 do hơn 7.200 thành viên viện bầu chọn.

Danh sách đề cử giải Oscar 2018

(Tên tác phẩm, diễn viên thắng giải được gạch chân)

Phim xuất sắc

Call Me By Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Đạo diễn xuất sắc

Christopher Nolan - Dunkirk
Jordan Peele - Get Out
Greta Gerwig - Lady Bird
Paul Thomas Anderson - Phantom Thread
Guillermo del Toro - The Shape of Water

Nam diễn viên chính xuất sắc

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name
Daniel Day-Lewis - Phantom Thread
Daniel Kaluuya - Get Out
Gary Oldman - Darkest Hour
Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Sally Hawkins - The Shape of Water
Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Margot Robbie - I, Tonya
Saoirse Ronan - Lady Bird
Meryl Streep - The Post

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Willem Dafoe - The Florida Project
Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Richard Jenkins - The Shape of Water
Christopher Plummer - All the Money in the World
Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Mary J. Blige - Mudbound
Allison Janney - I, Tonya
Leslie Manville - Phantom Thread
Laurie Metcalf - Lady Bird
Octavia Spencer - The Shape of Water

Kịch bản gốc xuất sắc

The Big Sick
Get Out
Lady Bird
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Call Me By Your Name
The Disaster Artist
Logan
Molly's Game
Mudbound

Phim tài liệu xuất sắc

Abacus: Small Enough to Jail
Faces Places
Icarus
Last Men in Aleppo 
Strong Island

Phim hoạt hình xuất sắc

The Boss Baby
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

A Fantastic Woman (Chile)
On Body and Soul (Hungary)
The Insult (Lebanon)
Loveless (Nga)
The Square (Thụy Điển)

Dựng phim xuất sắc

Baby Driver
Dunkirk
I, Tonya
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Quay phim xuất sắc

Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
The Shape of Water

Thiết kế sản xuất xuất sắc

Beauty and the Beast
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
The Shape of Water

Phục trang xuất sắc

Beauty and the Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria and Abdul

Nhạc nền xuất sắc

Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ca khúc trong phim hay nhất

Remember Me (phim Coco)
Mystery of Love (phim Call Me By Your Name)
This Is Me (phim The Greatest Showman)
Mighty River (phim Mudbound)
Stand Up For Something (phim Marshall)

Dàn dựng âm thanh xuất sắc

Baby Driver  
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi

Hòa âm xuất sắc

Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

Blade Runner 2049
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Kong: Skull Island
Star Wars: The Last Jedi
War for the Planet of the Apes

Hóa trang và làm tóc xuất sắc

Darkest Hour
Victoria and Abdul
Wonder

Phim truyện ngắn xuất sắc

Dekalb Elementary
The 11 O'Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
All Of Us

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

Edith & Eddie
Heaven is a Traffic Jam
Heroin(e)
Knifeskills
Traffic Stop

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

Dear Basketball
Garden Party
Lou
Negative Space
Revolting Rhymes

Theo Thiên Ân (VnExpress.net)