Giải trí

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018

Ba giải quan trọng nhất - "Album của năm", "Ca khúc của năm", "Ghi âm của năm" về tay ca sĩ, trong sự kiện tối 28/1 ở New York, Mỹ.

11h00 Bruno Mars giành giải "Album của năm"

"24K Magic" được tôn vinh ở hạng mục quan trọng. Trước đó, Bruno Mars giành giải "Bài hát của năm" (That's What I Like) và "Ghi âm của năm" (24K Magic). 

"Tất cả các bạn là lý do khiến tôi vò đầu bứt tóc trong phòng thu", Bruno Mars chia sẻ với khán giả khi nhận giải. Ca sĩ hài hước nói rằng anh hy vọng ban tổ chức không đuổi anh khỏi sân khấu sớm như một lần nhận giải trước. Tuy nhiên, âm nhạc nhanh chóng vang lên, cắt ngang bài phát biểu của nam ca sĩ.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018

The Guardian đánh giá chiến thắng của Bruno Mars không thuyết phục. Tạp chí cho rằng Kendrick Lamar, Jay Z là những người thống trị âm nhạc toàn cầu năm qua. Chiến thắng của Bruno Mars ở cả ba hạng mục quan trọng gợi nhớ đến việc Adele lấn át Beyonce ở Grammy năm ngoái.

Bất ngờ khác là Jay-Z không thắng bất cứ giải nào dù anh thuộc nhóm dẫn đầu với tám đề cử. Despacito - ca khúc làm mưa gió toàn cầu thời gian qua - trượt cả ba đề cử quan trọng - "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Hợp tác nhóm xuất sắc". 

10h45 Chris Stapleton, Emmylou Harris tri ân cố nhạc sĩ Tom Petty

Hai nghệ sĩ hát ca khúc Wildflower của cố nhạc sĩ Tom Petty. Huyền thoại nhạc Rock qua đời tháng 10/2017. Lorde được yêu cầu tham gia tiết mục, tuy nhiên, cô đã từ chối. Khi các nghệ sĩ biểu diễn, ban tổ chức phát video kèm hình ảnh các nghệ sĩ đã mất trong năm qua. Họ gồm: Chuck Berry, Fats Domino, Don Williams, Hugh Masekala, Jerry Lewis, Prodigy, Chris Cornell và Chester Bennington.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 1
Ca sĩ Chris Stapleton.

10h40 Bruno Mars giành giải thưởng quan trọng thứ hai - "Ghi âm của năm"

24K Magic của Bruno Mars vượt qua Despacito (Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber), HUMBLE (Kendrick Lamar), Redbone (Childish Gambino), The Story Of O.J (JAY-Z) để giành giải "Ghi âm của năm". 

24K Magic nằm trong album cùng tên của Bruno Mars, phát hành tháng 7/2016. Ca khúc mang âm hưởng funk, disco và R&B và hip hop. Ca khúc từng tạo nên cơn sốt mùa hè năm 2016. Nhiều chuyên gia đánh giá bài hát "lãng mạn, vui vẻ, thú vị". MV 24k Magic đưa khán giả vào không gian tiệc tùng sôi động với casino, tiền bạc, trang sức và gợi nhớ những điệu nhảy của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 2
Trước đó, Bruno Mars giành giải "Ca khúc của năm" cho That's What I Like.

10h30 Ca sĩ SZA biểu diễn "Broken Clocks"

Chương trình tiếp tục gặp sự cố về âm thanh. Tạp âm từ trong hậu trường vọng ra, tuy nhiên, SZA vẫn biểu diễn tốt. Nhiều khán giả khen ngợi màn trình diễn của cô trên Twitter. 

Ca sĩ sinh năm 1990 là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc R&B năm qua. Cô có một loạt hit được đánh giá cao như The Weekend, Love Galore, Broken Clocks... SZA được kỳ vọng giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc", tuy nhiên, giải thưởng thuộc về Alessia Cara. SZA chia sẻ cô khá buồn.

10h20 Các nghệ sĩ hát tri ân Andrew Lloyd Webber và cố nghệ sĩ Leonard Bernstein

Patti LuPone hát Don’t Cry for Me Argentina - nhạc phim Evita. Ca khúc do Andrew Lloyd Webber sáng tác tròn 20 tuổi hồi năm 2017. 

Ben Platt - diễn viên vở nhạc kịch Dear Evan Hansen - hát Somewhere (nhạc phim West Side Story) - để tri ân nhà soạn nhạc Leonard Bernstein.

10h10 Elton John biểu diễn "Tiny Dancer" cùng Miley Cyrus

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 3

Elton John lên sân khấu và nói về tour Farewell Yellow Brick Road - chuyến lưu diễn cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Tour diễn Farewell Yellow Brick Road lấy cảm hứng từ album Goodbye Yellow Brick Road của Elton John phát hành năm 1973. Tour sẽ gồm 300 buổi diễn, kéo dài ba năm và đi qua năm châu lục. Tour khởi động ở Pennsylvania, Mỹ vào tháng 9 và dừng chân tại 10 thành phố ở châu Âu năm 2020. Ca sĩ gạo cội hài hước khuyên mọi người nên mua vé. 

Elton John đặt một bông hoa hồng trắng trên cây đàn piano khi hát Tiny Dancer. Miley xuất hiện trên sân khấu trong bộ váy hồng đậm khoét rộng ngực, biểu diễn cùng ông. Sau màn trình diễn được nhiều người tán thưởng, hai nghệ sĩ dành cho nhau cái ôm tình cảm.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 4
Elton John đeo kính mắt mèo, vừa đàn vừa hát. 

9h50 Bruno Mars giành giải "Ca khúc của năm"

Ca khúc That's What I Like của Bruno Mars được tôn vinh ở hạng mục quan trọng tại Grammy. Trước đó, nhiều chuyên gia dự đoán giải thưởng sẽ về tay Despacito - bản hit được nghe nhiều nhất năm qua. Bruno Mars trở lại sân khấu nhận giải cùng êkíp của anh.

That's What I Like nằm trong album 24K Magic, phát hành ngày 30/6/2017. Ca khúc từng đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Bản hit thắng giải "Video của năm" và "Ca khúc Soul/R&B được yêu thích" tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ - American Music Awards hồi tháng 11 năm ngoái.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 5
Ca sĩ Bruno Mars. 

9h43 Kesha và dàn nghệ sĩ biểu diễn vì nạn nhân bị xâm hại tình dục

Kesha kết hợp cùng Andra Day, Camilla Cabello, Cyndi Lauper, Bebe Rexha, Julia Michaels... trong ca khúc Praying. Dàn nghệ sĩ mặc áo trắng, mang theo hoa hồng đồng màu - biểu tượng của chiến dịch Time's Up. Màn biểu diễn đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tức giận, buồn bã đến xúc động. 

Ngay lập tức, diễn viên Jesse Tyler Ferguson, ca sĩ Tove Lo bày tỏ sự ủng hộ Kesha trên Twitter. Họ khen màn trình diễn đẹp và đầy quyền lực.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 6

9h37 Janelle Monae kêu gọi chống xâm hại tình dục

Janelle Monae nói về phong trào Time's Up (chiến dịch gây quỹ ủng hộ những nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở nơi làm việc, được khởi xướng sau bê bối tình dục của nhà sản xuất Harvey Weinstein, đạo diễn Bryan Singer, MC Matt Lauer...). "Chúng tôi đến trong hòa bình và chúng tôi muốn nói về những mặt trái của nền công nghiệp này. Chúng ta có khả năng định hình nền văn hóa, và chúng ta cũng có khả năng đẩy lùi những tệ nạn", nữ ca sĩ phát biểu và khẳng định những vụ bê bối tình dục làm cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc. Sau đó, Janelle giới thiệu màn trình diễn của Kesha. 

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 7
Ca sĩ sinh năm 1985 Janelle Monae.

Kesha cũng là một nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Cô từng tố cáo và khởi kiện nhà sản xuất Dr. Luke hồi năm 2016.

9h25 Lễ trao giải gặp sự cố âm thanh

Giải thưởng "Album nhạc đồng quê xuất sắc" được trao cho From A Room: Volume 1 của ca sĩ người Mỹ - Chris Stapleton. Sản phẩm phát hành tháng 5/2017 và đạt vị trí số hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200. Nhiều chuyên gia khen ngợi chất nhạc lãng mạn của album. 

Sau khi trao giải "Album nhạc đồng quê xuất sắc", chương trình gặp sự cố kỹ thuật về âm thanh. Nhiều tiếng ồn từ trong hậu trường vọng lên sân khấu. 

9h20 Rihanna biểu diễn "Wild Thoughts"

Nữ ca sĩ kết hợp cùng DJ người Mỹ - Khaled - trên sân khấu Grammy. Cô mặc váy maxi ánh kim nhảy múa cùng nhiều vũ công. Đây là một trong những màn biểu diễn sôi động nhất tại lễ trao giải. 

Wild Thoughts phát hành tháng 6 năm ngoái. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh, Bỉ, Australia và đạt vị trí thứ hai ở Úc, Canada.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 8

9h05 Sting biểu diễn với Shaggy

Giọng ca 66 tuổi người Anh hát An English Man in New York (tạm dịch: Người đàn ông Anh ở New York). Ca khúc được đánh giá phù hợp với buổi lễ được tổ chức ở New York. Bài hát phát hành năm 1987 từng đạt vị trí thứ 84 trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. 

8h50 Bruno Mars song ca với Cardi B

Katie Holmes lên sân khấu giới thiệu Bruno Mars và Cardi B. Họ biểu diễn ca khúc Finesse. Đây là lần đầu tiên Cardi B biểu diễn trên sân khấu Grammy. Năm qua, nữ rapper da màu nổi lên với ca khúc Bodak Yellow. Cô là một trong 10 ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2017. Cardi B nhận hai đề cử - "Màn trình diễn Rap xuất sắc" và "Ca khúc Rap xuất sắc" cho bản hit Bodak Yellow. 

Năm qua, nữ rapper da màu nổi lên với ca khúc Bodak Yellow. Cô là một trong 10 ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2017. Cardi B nhận hai đề cử - "Màn trình diễn Rap xuất sắc" và "Ca khúc Rap xuất sắc" cho bản hit Bodak Yellow.

8h45 Pink biểu diễn "Wild Hearts"

Pink quyết định không biểu diễn What About Us - bản hit đình đám trong năm qua của cô. Nữ ca sĩ hát bản ballad Wild Hearts. 

8h40 Kendrick Lamar giành giải "Album Rap xuất sắc"

Album thứ tư của rapper người Mỹ - Damn - được vinh danh. Damn phát hành tháng 4 năm ngoái. Album từng đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard và giành giải "Album của năm" do tạp chí Billboard bình chọn. Các bản hit nổi bật nằm trong album gồm Humble, Loyalty, Love. 

Trước khi giải thưởng này được công bố, Luis Fonsi và Daddy Yankee lên sân khấu trình diễn ca khúc hit toàn cầu năm qua - Despacito. Ngay sau đó, Childish Gambino thể hiện Terrified.

8h10 Ed Sheeran giành giải "Màn trình diễn Pop solo xuất sắc"

Giọng ca người Anh được vinh danh ở hạng mục với ca khúc Shape of you. Tuy nhiên, anh không có mặt tại lễ trao giải. Shape of you là một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất thế giới năm qua. 

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 9

Bài hát là single nằm trong album ÷ (Divide), phát hành hôm 3/3/2017 của Ed Sheeran, do chính anh sáng tác. Ban đầu, ca sĩ người Anh viết Shape of you cho Rihanna. Tuy nhiên, sau khi thu âm thử một đoạn, Ed cảm thấy chất giọng của anh phù hợp với ca khúc. Ed Sheeran phát hành MV Shape of you ngày 30/1/2017. Đến ngày 12/3/2017, Shape of you đứng đầu Billboard Mỹ năm tuần. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của anh đoạt quán quân trên bảng xếp hạng này. Ngày 8/5/2017, sau 97 ngày, Shape of You đạt một tỷ lượt xem trên Youtube và là một trong 10 ca khúc đạt một tỷ lượt xem nhanh nhất.

8h05 Little Big Town biểu diễn "Better Man"

Bài hát do Taylor Swift sáng tác, Little Big Town thể hiện. Nhóm nhạc gồm bốn thành viên chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn Taylor Swift vì đã để cho chúng tôi hát Better Man". Nhóm được trao giải "Màn trình diễn nhóm/song ca ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc". 

8h00 Alessia Cara giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc"

Cara vượt qua Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels, SZA. "Tôi muốn thúc đẩy âm nhạc thực thụ và những nghệ sĩ thực thụ" - Cara phát biểu khi nhận giải. Alessia Cara sinh năm 1996 ở Canada. Album đầu tay của cô - Know It All - đạt vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng Billboard. Năm 2017, Cara hợp tác với nhà sản xuất Zedd phát hành single Stay.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 10

7h57 "Hoàng tử tình ca" Sam Smith hát "Pray"

Giọng ca đến từ nước Anh mặc cây trắng, khoe chất giọng ngọt ngào trong ca khúc mới nằm trong album thứ hai của anh - The Thrill of It All. 

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 11

7h50 Rihanna giành giải "Màn trình diễn Rap xuất sắc"

John Legend và Tony Curtis công bố giải thưởng đầu tiên - "Màn trình diễn Rap xuất sắc". Giải thưởng thuộc về ca khúc Loyalty của Rihanna và Kendrick Lamar. Ca khúc là single trích từ album thứ tư của Kendrick Lamar, phát hành ngày 20/6 năm ngoái. Loyalty từng đạt vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ.  

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 12

7h37 Kendrick Lamar biểu diễn mở đầu chương trình

Kendrick Lamar hát cùng U2, Dave Chappelle. Rapper da màu Dave Chappelle gửi gắm thông điệp chống phân biệt chủng tộc. Anh nói: "Điều đáng sợ là trở thành một người đàn ông da đen ở Mỹ". 

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 13

Lady Gaga nối tiếp với ca khúc A Million Reasons trong khi Mark Ronson chơi guitar. 

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 14

Lần đầu tiên Grammy không diễn ra tại Los Angeles kể từ năm 2003

Lễ trao giải Grammy lần thứ 60 tổ chức tại Madison Square Garden, New York. Sự kiện sẽ vinh danh những sản phẩm âm nhạc, các nghệ sĩ hoạt động từ ngày 1/10/2016 đến 30/9/2017.

Bản hit Latin Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee là một trong những tác phẩm gây chú ý. Ca khúc nhận ba đề cử ở các hạng mục quan trọng: "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Hợp tác đôi hoặc nhóm xuất sắc".

Tại Grammy năm nay, nhiều ngôi sao như Kelly Clarkson, Halsey, Cyndi Lauper, Rita Ora, Lady Gaga... thống nhất mặc trang phục tông trắng hoặc cài hoa hồng trắng khi lên thảm đỏ để kêu gọi chống xâm hại tình dục.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018 - 15

Các đề cử chính tại Grammy 2018
(Tên tác phẩm, nghệ sĩ chiến thắng được gạch chân)

Album của năm

"Awaken, My Love!" - Childish Gambino
"4:44" - JAY-Z
"DAMN" - Kendrick Lamar
"Melodrama" - Lorde
"24K Magic" - Bruno Mars

Ca khúc của năm

"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber
"4:44" - Jay-Z
"Issues" - Julia Michaels
"1-800-273-8255" - Logic feat. Alessia Cara
"That's What I Like" - Bruno Mars

Bản thu âm của năm

"Redbone" - Childish Gambino
"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber
"The Story Of O.J" - JAY-Z
"HUMBLE" - Kendrick Lamar
"24K Magic" - Bruno Mars

Nghệ sĩ mới xuất sắc 

Alessia Cara
Khalid
Lil Uzi Vert
Julia Michaels
SZA

Trình diễn nhạc pop solo xuất sắc

Love So Soft - Kelly Clarkson
Praying - Kesha
Million Reasons - Lady Gaga
What About Us - P!nk
Shape Of You - Ed Sheeran

Hợp tác đôi hay ban nhạc xuất sắc 

"Something Just Like This" - The Chainsmokers ft. Coldplay
"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber
"Thunder" - Imagine Dragons
"Feel It Still" - Portugal. The Man
"Stay" - Zedd & Alessia Cara

Album Pop xuất sắc 

"Kaleidoscope EP" - Coldplay
"Lust For Life" - Lana Del Rey
"Evolve" - Imagine Dragons
"Rainbow" - Kesha
"Joanne" - Lady Gaga
"÷" - Ed Sheeran

Theo Hà Thu (VnExpress.net)