Giải trí

Trọng Hiếu: Từ tấm vé vớt trở thành quán quân Vietnam Idol

Chàng Việt kiều Đức có chặng đường khá suôn sẻ ở cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 từ những ngày đầu nhờ cá tính âm nhạc nổi trội.

Chàng Việt kiều Đức có chặng đường khá suôn sẻ ở cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 từ những ngày đầu nhờ cá tính âm nhạc nổi trội.
Ngay từ vòng Audition, chàng Việt kiều Đức - Nguyễn Trọng Hiếu nhanh chóng tạo được sức hút riêng. Thể hiện ca khúc Relight My Fire, nam thí sinh 23 tuổi khoe chất giọng lạ và phong thái trình diễn tự nhiên. Tuy nhiên, vì quá tập trung vào phần nhảy nên anh được nhận xét chưa thể hiện nhiều cảm xúc. Lập tức, khuyết điểm trên được Trọng Hiếu khắc phục với một nhạc phẩm tiếng Việt. Sự cố gắng này giúp anh nhận được tấm vé vàng.
 

Là một trong 43 thí sinh xuất sắc giành vé vàng tại vòng loại, Trọng Hiếu phải chinh phục thử thách mới trong vòng Nhà hát. Không thật sự có màn trình diễn thuyết phục với nhạc phẩm Set Fire To The Rain, nhưng giọng ca điển trai vẫn ghi tên vào top 10 nhờ tấm vé vớt từ ban giám khảo. Nhạc sĩ Thanh Bùi giải thích ở Trọng Hiếu có sự hiện đại, đột phá, lẫn chất riêng - điều cuộc thi đang tìm kiếm.

 

Trong đêm thi dành cho 5 thí sinh nam tại vòng Studio, Trọng Hiếu chinh phục bộ tứ quyền lực lẫn khán giả nhờ phong cách trình diễn tự tin, đầy lửa với Happy đình đám của Pharrell Williams. Thời điểm này, giám khảo Thu Minh dù đang mang thai nhưng vẫn bật dậy nhún nhảy theo anh chàng. Với nhiều khán giả, đây là màn trình diễn hay nhất trong Trọng Hiếu tại Vietnam Idol.

 

Trong đêm Gala 1 của với chủ đề Những ca khúc quốc tế, Trọng Hiếu một lần nữa trở thành tâm điểm với ca khúc Uptown Funk. Giọng ca 23 tuổi tiếp tục phát huy khả năng vũ đạo, giọng hát của anh chàng lúc này cũng cải thiện khá nhiều. Trong phần cuối, Trọng Hiếu cởi phăng chiếc áo ngoài khiến fan nữ phấn khích. Với màn biểu diễn này, anh được nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Mark Walton nhận xét: "Bạn rất gần với đẳng cấp quốc tế".

 

Trong live show 2, Trọng Hiếu mang đến sự ngạc nhiên lớn khi quyết định thử sức với thể loại pop ballad qua bản hit Anh mơ của ca nhạc sĩ Anh Khang. Lần đầu tiên không khai thác thế mạnh vũ đạo trong bài thi, hot boy Việt kiều vẫn đủ sức “đốn tim” nhiều khán giả, đặc biệt là fan nữ.

 

Tại Gala 3 - Đêm nhạc sôi động, Nguyễn Trọng Hiếu như "cá về với nước". Anh chàng đốt cháy sân khấu với phần biểu diễn Livin’ la vida loca đầy năng lượng. Nói về bài thi của hot boy, Thu Minh hết lời khen ngợi anh vì có tiết mục hoàn hảo. 

 

Tạm gác phong cách trình diễn sôi động và đầy lửa trên sân khấu, Trọng Hiếu chọn hình ảnh nhẹ nhàng, tình cảm với bản mash-up Chỉ còn riêng anh – Mirrors trong đêm chung kết 4 với chủ đề Nhắn gửi yêu thương. Nỗ lực hát tiếng Việt của anh được đánh giá cao, dẫu còn những chữ không nghe được.

 

Tại đêm chung kết 5 với chủ đề Phá cách, Trọng Hiếu tiếp tục nhận “cơn mưa” lời khen từ bộ tứ quyền lực với bản hit Animals của nhóm nhạc Maroon 5. Anh đem đến sự ma mị cả trong giọng hát lẫn phong cách trình diễn đậm chất giải trí.

 

Bước tiếp đến đêm chung kết 6 của Thần tượng âm nhạc Việt Nam với chủ đề Hát đôi, Trọng Hiếu kết hợp với “người yêu tin đồn” Hà Nhi trong ca khúc Giọt buồn để lại. 

 

Sau đó, anh và Bích Ngọc tái hiện bản hit của bộ đôi giám khảo Thanh Bùi và Thu Minh - Where Did We Go Wrong. 

 

Thẳng tiến vào chung kết 6 với chủ đề Những ca khúc sáng tác mới, Trọng Hiếu thể hiện ca khúc mới Con đường tôi. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, song anh vẫn khuấy động được sân khấu nhờ phong cách đầy tự tin. Thời điểm này, Trọng Hiếu được nhận xét khả năng hát tiếng Việt tốt hơn rất nhiều.

 

Trong đêm trình diễn quan trọng của top 2, Trọng Hiếu lần lượt mang đến 2 màn trình diễn. Với ca khúc Rời do nhạc sĩ Huy Tuấn chọn, chàng hot boy được yêu cầu thể hiện khả năng tiếng Việt. Trong tiết mục này, anh chàng kết hợp vũ đạo để cuốn hút khán giả.

 
Trong phần thi thứ 2, anh chọn ca khúc You Are Not Alone. Khác với phong cách sôi động, quyến rũ thường thấy, hot boy mang đến phần trình diễn sâu lắng. Thu Minh cho biết cô thật sự rung động với phần thi này. Nữ giám khảo còn khẳng định chàng Việt kiều sẽ trở thành ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam. 
 

Trong đêm Gala chung cuộc diễn ra tối 2/8, Trọng Hiếu chứng tỏ sức hút mãnh liệt của mình khi một lần nữa trình diễn ca khúc Uptown Funk. Trước đó, anh chàng cũng có màn kết hợp với Bích Ngọc và giám khảo Thanh Bùi.

 
Sau nhiều tháng tranh tài, cuối cùng Trọng Hiếu đạt được giấc mơ trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015. Chàng Việt kiều Đức đánh bại đối thủ nặng ký là cô gái đến từ Cần Thơ - Bích Ngọc với tỷ lệ bình chọn vượt trội gần 72%. Trong khoảnh khắc đăng quang, anh chàng bật khóc nức nở vì quá hạnh phúc.
 
>> Trọng Hiếu chiến thắng áp đảo lên ngôi Quán quân "Vietnam Idol" mùa 6
 
Theo Phương Giang (Zing.vn)