Giải trí

Trang phục dân tộc hoành tráng của Hoa hậu Hòa bình Indonesia

Đây là một trong những trang phục người đẹp Dea Goesti Rizkita sẽ mang đến Việt Nam trong tháng 10.

Đây là một trong những trang phục người đẹp Dea Goesti Rizkita sẽ mang đến Việt Nam trong tháng 10.

Dea Goesti Rizkita, 24 tuổi, là đại diện của Indonesia tại cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017). Trang phục dân tộc của người đẹp vừa được chia sẻ trên trang fanpage cuộc thi và được cộng đồng mạng rất quan tâm.

Không ít người đã xuýt xoa trước độ hoành tráng và kỳ công của bộ cánh này. Phần chân váy dài, rộng đặc biệt gây chú ý bởi chi tiết mô hình của những ngôi đền. Trang phục được nhận xét vừa lộng lẫy, độc đáo, lại vẫn đậm nét văn hóa truyền thống.

Trang phuc dan toc hoanh trang cua Hoa hau Hoa binh Indonesia hinh anh 1

Dea Goesti Rizkita tập luyện trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: MGI.

Một số khán giả Indonesia tự tin đại diện của họ có nhiều khả năng đoạt giải trang phục dân tộc ấn tượng nhất, nối gót Ariska Putri Pertiwi - đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Dea Goesti Rizkita đăng quang Miss Grand Indonesia 2017 hồi cuối tháng 3. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m, theo học chuyên ngành tâm lý và có ước mơ trở thành nữ hoàng sắc đẹp từ năm 16 tuổi.

Dea Goesti Rizkita miêu tả bản thân là người cởi mở, hài hước, thông minh. Cô mong muốn được giúp đỡ trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt những em nhỏ là nạn nhân của chiến tranh, có tương lai tốt đẹp hơn.

Trang phuc dan toc hoanh trang cua Hoa hau Hoa binh Indonesia hinh anh 2

Đây có lẽ là một trong những bộ cánh ấn tượng nhất cuộc thi năm nay.

"Đối với tôi, đây không chỉ đơn giản là một cuộc thi để cân đo xem ai đẹp hơn, ai tốt hơn. Dù chiến thắng hay chỉ có mặt trong top, tôi cũng sẽ được mọi người chú ý. Tôi sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp mọi người", người đẹp tâm sự.

Theo dự kiến, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ diễn ra từ 5-25/10, tại hai tỉnh Quảng Bình và Kiên Giang. Trong đó, phần thi trang phục truyền thống được tổ chức ở Quảng Bình. 

Đêm chung kết được tổ chức vào tối 25/10 ở đảo Phú Quốc với màn tranh tài của khoảng 80 người đẹp. Đại diện Việt Nam ở đấu trường nhan sắc này là á hậu Huyền My. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Huyền My tích cực tập gym và tuân thủ chế độ ăn đặc biệt để cải thiện vóc dáng. Ngoài ra, cô cũng rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng trình diễn catwalk cùng chuyên gia quốc tế. 

Theo Minh Đức (Tri Thức Trực Tuyến)