Giải trí

Trang Moon: "Mọi người đang bất công với Sơn Tùng"

"Có lẽ gặp được Sơn Tùng là "mối duyên tiền định" nào đó mà chính tôi cũng không biết được từ trước." - Trang Moon chia sẻ.

"Có lẽ gặp được Sơn Tùng là "mối duyên tiền định" nào đó mà chính tôi cũng không biết được từ trước." - Trang Moon chia sẻ.

Trang Moon chia sẻ, để “đến” được với Sơn Tùng thực sự là cả một quá trình không dễ với cô nàng vì từ trước, Trang Moon được mời vào team Hoàng Thùy Linh rồi sau đó là Bảo Anh chứ không phải là Sơn Tùng ngay từ đầu. Vậy lí do vì sao, cái duyên nào đã “đưa đẩy” họ đến với nhau và team đã có những kỷ niệm gì đặc biệt khiến Trang Moon nhớ hoài, nhớ mãi?
 
 
Chào Trang Moon, trước tiên bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào để bạn vào được “đội hình” chuẩn nhan sắc và tài năng như team Sơn Tùng hiện tại?

Thật ra từ đầu thì tôi nhận được lời mời tham gia cùng team của Hoàng Thùy Linh nhưng cuối cùng chị Linh lại không tham gia nên tôi đã vào đội Sơn Tùng. Tuy nhiên, đúng ra theo thứ tự thì tôi sẽ vào đội của Bảo Anh nhưng có lẽ do “cơ duyên tiền định” nào đó mà chính tôi cũng không biết và một chút may mắn nữa nên cuối cùng tôi đã được vào team Sơn Tùng. Cho đến hiện tại, tôi đang rất hài lòng và tự hào về team của mình.

Sơn Tùng là một cái tên quá hot mà ai cũng biết. Tuy nhiên bên cạnh đó Tùng cũng có không ít antifan. Vậy có bao giờ bạn bị quấy rối hay cảm thấy phiền phức vì fan và antifan của Sơn Tùng?

Tôi đã bị antifan không biết của tôi hay Sơn Tùng lập fanpage giả mạo với lượt like gấp 10 lần fanpage thật của tôi post những thông tin lung tung không đúng sự thật. Gần đây nhất họ còn post thông tin không hay từ một bài báo về Sơn Tùng làm ảnh hưởng đến các fan yêu quý của chúng tôi hiểu lầm với nhau. Tôi thực sự rất bức xúc về điều này và hiện tại tôi đang cố gắng tìm mọi cách để “loại bỏ” trang page giả mạo đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong thời gian ngắn nhất có thể.
 
 
Sự việc page giả mạo này có làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân của Trang Moon không?

Chắc chắn là có vì tôi là người hay nghĩ nhiều, tôi không muốn những người yêu quý mình suy nghĩ mình theo một hướng khác rằng tôi là người phát ngôn linh tinh để làm ảnh hưởng đến mọi người trong team. Tôi thực sự phiền não rất nhiều về điều này và tôi cũng sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của tôi và cả team.

Từng có ý kiến cho rằng Sơn Tùng được BTC chương trình ưu ái hơn các team khác vì Tùng từng làm đại sứ cho nhà tài trợ chính của chương trình. Bạn nghĩ sao về điều này?

Mình cảm thấy ý kiến này hoàn toàn không khách quan, nghĩ vậy là bất công đối với Sơn Tùng, bởi vì ngay từ trước khi làm đại sứ cho nhãn hàng này thìTùng cũng đã quá nổi với những bài hit bằng chính tài năng của cậu ấy cũng như cái duyên trời cho. Dù không thích nhưng công tâm mà nói mọi người nên công nhận Tùng có tài năng thật sự và cậu ấy đang nỗ lực để mang lại những phần trình diễn ấn tượng cho khán giả. Bên cạnh đó, thắng hay bại không chỉ phụ thuộc vào ban giám khảo mà còn do khán giả quyết định, mà khán giả bây giờ rất thông minh, nếu không có tài thì họ chẳng bao giờ công nhận bạn.
 
 
Được làm việc cùng nhau suốt 6 liveshow rồi, vậy bạn cảm nhận như thế nào về Sơn Tùng?
 
Ở phía sau cánh gà, khi mà không phải suy nghĩ nhiều về công việc thì Tùng rất vui vẻ, hòa đồng, đôi lúc cũng khá trẻ con và rất hay “hợp tác” với anh Slim Vtrêu mình. Nhưng một khi tham gia biểu diễn hay trả lời phỏng vấn thì cậu ấy thực sự rất chuyên nghiệp, điều này làm cho tôi cảm thấy nể phục cậu ấy.

Khó khăn lớn nhất đối với team Sơn Tùng từ lúc bắt đầu The Remix cho tới thời điểm hiện tại là gì?

Đó là các đội khác rất mạnh và đều nhau, kể cả về lượng fans cũng chênh lệch không quá lớn. Bên cạnh đó, do mỗi người đều bận lịch trình riêng nên chúng tôi thường chỉ trao đổi qua mail và thường rất vất vả để có thời gian chung cho cả team cùng tập luyện.

Bạn nghĩ team Sơn Tùng có những ưu, nhược điểm gì nổi bật hơn so với những team khác?

Mình không biết team khác như thế nào nhưng team của mình rất là đoàn kết và vui vẻ với nhau trong mọi việc, ngoài ra, chúng tôi cũng khá là hiểu ý nhau nữa.
 
 
Còn về nhược điểm thì chắc là cả tôi và Sơn Tùng đều có lịch chạy show khá dày trong khi anh Slim V thì bận lịch làm việc phối khí cho tác phẩm mới hàng tuần. Sức khỏe của chúng tôi thì không phải thuộc dạng tốt nên thường hay bị những bệnh lặt vặt nếu làm việc quá sức. Đây là điều khiến tất cả chúng tôi luôn phải lo lắng vì nếu bị bệnh thì sẽ ảnh hưởng đến tiết mục biểu diễn của mình và ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả đến xem và ủng hộ team chúng tôi.

Team Sơn Tùng là một trong những team trẻ và đẹp trong số các team của The Remix, vậy bạn có nghĩ trẻ, đẹp sẽ là lợi thế của team mình vì thường cái đẹp sẽ dễ gây ấn tượng với khán hơn là một cái gì đó bình thường?

Trẻ đẹp đúng là một lợi thế nhưng trong chương trình này, ngoài trẻ đẹp thì những ưu điểm khác cũng cực kỳ quan trọng. Đó là sự cố gắng, cần cù và tài năng. Trẻ đẹp chỉ thực sự gây chú ý ở cái nhìn đầu tiên nhưng nếu bạn không có tài năng và thực lực làm hài lòng khán giả thì họ sẽ quên bạn trong chớp nhoáng thôi. Hơn nữa, tôi thấy các team còn lại team nào cũng đẹp chứ đâu hẳn chỉ có một mình team Sơn Tùng.
 
Từ đầu chương trình đến giờ, Trang Moon thấy team nào khiến cho bạn “sợ” nhất?

Cái này thì tôi xin “miễn” bình luận vì tôi thấy team nào cũng mạnh và đều khiến tôi “sợ” như nhau. Tuần nào họ cũng làm cho tôi rất ngạc nhiên. Tôi cũng không quan tâm quá nhiều là họ mạnh, yếu ra sao. Tôi chỉ biết cố gắng làm sao để khán giả hài lòng với tiết mục biểu diễn của team mình qua mỗi đêm. Như vậy là đủ!

Vậy bạn ấn tượng với màn trình diễn của team nào nhất trong liveshow 6 vừa rồi?

Đó là team PB Nation vì sáng tác của các anh ấy rất hay và trình diễn thì rất linh hoạt, cuốn hút trên sân khấu. Điểm số của ban giám khảo là hoàn toàn xứng đáng dành cho team PB Nation.

Cám ơn Trang Moon về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc team bạn sẽ thành công trong chương trình The Remix.
 
>> DJ Trang Moon bị mắng chửi vì nghi nói xấu Sơn Tùng M-TP

Theo Vân Anh (Yan.vn)