Giải trí

Tổng giám đốc SeABank từ nhiệm

Ông Đặng Bảo Khánh, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á đã có thư từ nhiệm chức vụ kể từ 5/7.

Ông Đặng Bảo Khánh, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á đã có thư từ nhiệm chức vụ kể từ 5/7.

Tổng giám đốc SeABank từ nhiệm

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cho biết, sau khi ông Khánh từ nhiệm, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Văn Tần - Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Phụ trách ngân hàng thay thế công việc của ông Đặng Bảo Khánh, hiệu lực từ ngày 5/7.

Ông Đặng Bảo Khánh đã tham gia công tác điều hành tại SeABank từ 2009. Trong khi đó, ông Lê Văn Tần, với học vị là Thạc sỹ kinh tế và gần 20 năm kinh nghiệm quản lý, đã có 8 năm tham gia hoạt động quản trị, điều hành tại SeABank từ 2009 đến nay.

SeABank hiện có vốn điều lệ 5.466 tỷ đồng, 162 điểm giao dịch và gần 3.000 nhân viên. Ngoài đối tác chiến lược lớn trong nước như MobiFone, SeABank có đối tác chiến lược nước ngoài Société Générale - ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Pháp và châu Âu, sở hữu 20% vốn điều lệ.

Theo Hoài Thu (VnExpress.net)