Giải trí

Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E: Bộ phim hoàn hảo và đáng xem

Kịch bản hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng kết hợp với âm nhạc, trang phục đầu tư kỹ lưỡng.

Kịch bản hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng kết hợp với âm nhạc, trang phục đầu tư kỹ lưỡng.

Đạo diễn Guy Ritchie vốn nổi tiếng là một người trau chuốt về thẩm mỹ và nhịp phim lại tiếp tục chinh phục khán giả bằng cách kiểm soát câu chuyện chặt chẽ, đầy tính logic nhưng vẫn chứa đựng nhiều bất ngờ. Bên cạnh đó, sự góp mặt của 3 diễn viên chính Alicia Vikander, Henry Cavill và Armie Hammer cũng góp phần tạo nên thành công ấn tượng của bộ phim này.
 

Những yếu tố dù nhỏ nhất vẫn được chăm chút kỹ lưỡng trong bộ phim ổ chức bóng đêm U.N.C.L.E

 
Gay cấn ngay từ đầu

Không để khán giả chờ đợi lâu, ngay từ những phút mở đầu, Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E đã dành tặng khán giả một màn rượt đuổi vô cùng nguy hiểm và nghẹt thở với sự xuất hiện của ba diễn viên chính.

Trong cảnh quay này, Henry Cavill với vai trò là một điệp viên CIA đang tìm cách bảo vệ nhân vật Gaby của Alicia Vikander vượt sang bức tường Berlin, trước sự truy đuổi của Armie Hammer trong vai Illya, một điệp viên KGB của Nga. Điều thú vị là, sau những màn so tài với đầy đủ các chiêu trò như bắn súng, đụng xe, đu dây, ngay trong phân cảnh nối tiếp sau đó, họ lại bị buộc phải trở thành đồng đội khi Nga và Mỹ bắt tay nhau để tìm cách giải trừ một dự án hạt nhân do Đức nắm giữ.
 

Phim mở đầu gay cấn và cuốn hút.

 
Việc đặt vấn đề thẳng thắn ngay từ đầu và liên tục tạo ra những nút thắt biến chuyển trong toàn bộ nội dung khiến Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E liên tục thu hút người xem. Khó ai có thể rời mắt khỏi màn hình, bởi kể cả những phân đoạn chỉ thuần giao tiếp, trò chuyện cũng chứa đầy trong đó những ẩn ý sâu xa giúp bộ phim tiến triển, và điều đó lại càng khơi dậy trí tò mò ở người xem.

Phân cảnh "nút twist" ở khoảng 2/3 bộ phim khi 1 trong 3 nhân vật chính "lật mặt" cũng là một chiêu trò vô cùng thú vị của đội ngũ biên kịch Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E và đạo diễn Guy Ritchie. Có thể nói, chỉ tính riêng ở khía cạnh kịch bản, Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E có thể được xem là một tác phẩm vô cùng trọn vẹn và hoàn hảo về chủ đề Điệp viên. Nó cho thấy dù công nghệ ngày nay có hiện đại lên đến mức nào, hay trí sáng tạo của con người có thể tạo ra những công cụ nguy hiểm, tân tiến đến đâu thì dòng phim điệp viên cổ điển vốn đề cao những kỹ năng của con người vẫn có được chỗ đứng riêng của nó.

Bộ ba vừa đẹp vừa giỏi

Rất dễ để nhận ra rằng Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E đã quy tụ được hai trong số vài gương mặt nam sáng giá nhất màn ảnh rộng Hollywood hiện nay. Trong đó, Henry Cavill vào vai CIA Solo là một kẻ sát gái với kỹ năng thượng hạng và cách nói chuyện… "tỉnh rụi", khiến người xem thán phục thì Armie Hammer lại vào vai một anh chàng KGB Illya nóng tính, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ấm áp và tình cảm khi cần thiết.

Việc xây dựng mối xung đột giữa hai nhân vật này với nhau là một chiêu trò khá hiệu quả của đạo diễn Guy Ritchie vì nó giúp họ phát huy được khả năng diễn xuất đa dạng và đầy chiều sâu của mình. Cả hai diễn viên đều phải "chống chọi" với nhiều tuyến hành động và các mối quan hệ khác nhau nhưng họ không hề tỏ ra đuối sức mà ngược lại, hoàn toàn làm chủ được tính thế. Chính điều đó lại càng khiến Henry Cavill và Armie Hammer thêm phần "cool" trong mắt nhiều khán giả. Và dĩ nhiên, bên cạnh diễn xuất nội tâm thì các màn diễn xuất hành động, đấu súng của họ cũng không thể chê vào đâu được.
 

Bộ 3 diễn viên chính tạo cho mình những phong cách nhân vật ấn tượng từ diễn xuất đến tạo hình, cá tính

 
Sánh vai cũng hai điệp viên nam tính nói trên là nữ diễn viên Thụy Điển Alicia Vikander trong vai Gaby. Cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình khi tạo ra được nét ngây thơ, nhẹ nhàng pha trộn nét bí ẩn và một chút nguy hiểm cho nhân vật Gaby. Qua hóa thân của cô, nhân vật Gaby đã dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bên cạnh đó, vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển và sang trọng của Alicia Vikander cũng khiến khán giả có cảm tình với vai diễn của cô hơn, đặc biệt là những khán giả nữ.

Nhiều điểm đáng khen

Bên cạnh thế mạnh về kịch bản và diễn xuất thì nhiều yếu tố khác cũng góp phần tạo nên thành công của Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E. Khâu dựng phim của tác phẩm khá chỉn chu với mạch cắt nhanh, gọn, đậm chất phim "điệp viên" và luôn giữ được nhịp độ hối hả đều đặn.

Phần âm nhạc được phụ trách bởi nhạc sĩ gạo cội Daniel Pemberton cũng là một điểm đáng khen. Âm nhạc trong phim không mang chủ ý dẫn dắt cảm xúc cho khán giả mà luôn hòa mình một cách đồng điệu vào cảnh quay, gia tăng kịch tính nhưng không gượng ép, cổ điển nhưng không lỗi thời nên luôn tạo ra cảm giác rất dễ chịu.
 

Thời trang và âm nhạc cũng góp phần không nhỏ tạo nên thành công của phim.

 
Và cuối cùng, một yếu tố cũng không thể không nhắc đến chính là tính thời trang trong phim. Hầu hết các bộ trang phục mang phong cách thập niên 1960 trong Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E đều được trau chuốt về mặt thiết kế vô cùng kỹ lưỡng, độc đáo. Mỗi lần xuất hiện, 3 nhân vật chính đều có một bộ trang phục khác nhau, khiến khán giả hiểu sâu sắc hơn về cá tính nhân vật.
 
Nhìn chung, Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E là một bộ phim điệp viên vô cùng đáng xem trong mùa hè này. Đạo diễn Guy Ritchie làm phim không nhiều nên đây là một cơ hội hiếm hoi để khán giả thưởng thức phong cách làm phim "đẹp mắt, vui nhộn và rất ngầu" của ông trên màn ảnh rộng.
 
>> "Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E": Vừa nín thở vừa cười

Theo Lukas Nguyễn (Dân Việt)