Giải trí

Thủy Tiên "nổi da gà" vì giọng hát của "Siu Black nhí"

Tập 1 'Ai sẽ thành sao nhí' xuất hiện bé Khánh Hà có ngoại hình và giọng hát nhiều tương đồng với 'hoạ mi núi rừng'.

Tập 1 'Ai sẽ thành sao nhí' xuất hiện bé Khánh Hà có ngoại hình và giọng hát nhiều tương đồng với 'hoạ mi núi rừng'.

 
thuy-tien-noi-da-ga-vi-giong-hat-cua-siu-black-nhi

Bé Khánh Hà.

Phong cách mạnh mẽ cùng thân hình tròn trịa của thí sinh khiến huấn luyện viên Thiên Vương của nhóm MTV liên tưởng ngay đến “họa mi núi rừng” Siu Black. Ngay sau khi phần trình diễn kết thúc, cả 3 thành viên của MTV đều tràn lên sân khấu để cổ vũ tinh thần cho Khánh Hà. Thiên Vương vờ rút điện thoại ra để gọi: “Alo, chị Siu hả? Sao con chị đi thi mà không cho em hay”. Các nam huấn luyện viên của chương trình đều đồng ý với nhau rằng đây chính là phiên bản nhí hoàn hảo của nữ ca sĩ Siu Black.

Khác với phong cách tự tin khi trình diễn, cô bé 10 tuổi đến từ Cần Thơ tỏ ra rụt rè và bẽn lẽn trước phần thể hiện tình cảm của các huấn luyện viên.

thuy-tien-noi-da-ga-vi-giong-hat-cua-siu-black-nhi-1

Ba huấn luyện viên nhóm MTV phấn khích chạy lên sân khấu trò chuyện với bé Khánh Hà.

MC Thanh Duy nhận xét, cô bé “đã biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ”. Thủy Tiên cũng đồng thuận với ý kiến này. "Cô không thể ngờ được một cô bé 10 tuổi có thể biết lúc nào cần mạnh mẽ, lúc nào cần bỏ nhỏ trong một bài hát. Con bước lên sân khấu đứng vững chãi và tự tin. Có những lúc con điều khiển được cả ban nhạc và cảm xúc của người nghe. Con thật sự làm cô ‘nổi hết da gà’ khi nghe con hát”.

thuy-tien-noi-da-ga-vi-giong-hat-cua-siu-black-nhi-2

Thuỷ Tiên 'nổi da gà' khi nghe 'Siu Black nhí' hát

Ngoài bé Khánh Hà, trong tập 1, khán giả còn ấn tượng bởi màn trình diễn của Dương Gia Kiệt với Dòng máu Lạc Hồng, Anh Thư với Cảm ơn cha, Dương Tiến Long với Quê cũ...

thuy-tien-noi-da-ga-vi-giong-hat-cua-siu-black-nhi-3

Bé Khánh Hà có em gái 5 tuổi giống hệt mình

Tập 2 của chương trình phát sóng vào chủ nhật tuần này. Ở vòng tuyển chọn, các huấn luyện viên sẽ quyết định thí sinh đi tiếp hay dừng lại bằng cách bấm đèn. Chỉ cần 2/3 đèn bật sáng (chuyển sang màu xanh lá) thí sinh sẽ được đi tiếp. Các thí sinh chỉ được một đèn hoặc không có đèn nào sẽ phải dừng lại. Các huấn luyện viên chỉ quyết định để các bé đi tiếp hoặc dừng lại, chưa lập đội.

Theo Hàn Quốc Việt (Ngoisao.net)