Giải trí

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ

Vì cái uy của một chủ tịch xã cũng như thù hằn cá nhân với giới địa chủ, Đột nhất quyết muốn Hớn phải chết. "Thương nhớ ở ai" đã xuất hiện kịch tính ở tập thứ 2.

Thương nhớ ở ai tập 2 nối tiếp nội dung của tập đầu bằng sự giới thiệu của một nhân vật mới. Đó là Quất, cán bộ phụ trách văn hoá mới của xã. Quất tuy có vẻ ngoài sáng sủa nhưng thực chất thì ít học, kém hiểu biết. Ngay khi về làng, Quất đã gặp chuyện khi dân làng đòi đuổi Nương và Liễu đi. Dù cả làng đều muốn đuổi nhưng Quất và Đột vẫn không thể ra quyết định vì không có cớ nào để bắt tội 2 người.

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 1

Vạn được bàn giao ở gian nhà cạnh chỗ ở của mẹ con Hơn. Chính vì vậy mà anh rất hay bị dị nghị vì bộ đội phục viên lại ở cạnh nhà vợ địa chủ. Việc còn khó xử hơn khi nhà chồng của Hơn chính là gia chủ của Vạn ngày trước. Vì biết mối quan hệ này nên Hơn quỳ xuống xin Vạn nói giúp với chủ tịch xã, tha cho anh Hớn. Nể tình người quen, Vạn đồng ý.

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 2

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 3

Vạn đến nơi tạm giam Hớn để hỏi thăm tình hình. Gia đinh anh Hớn tuy là địa chủ nhưng quan hệ giữa Vạn với Hớn rất tốt. Từ nhỏ hai người đã là bạn của nhau và Vạn được gia chủ đối xử rất tốt. Vạn dạy Hớn cách chăn trâu, thả diều còn Hớn dạy Vạn đọc chữ, cách nói truyện. Nhiều lúc Vạn nghịch ngợm đánh Hớn nhưng anh không mách bố.

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 4

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 5

Vạn nghe lại chuyện xưa thì rất thương Hớn. Tuy nhiên, đến khi gặp Đột thì tay chủ tịch xã này quyết không tha vì sợ mất uy. Đột quyết định sẽ xử bắn anh Hớn vào ngày mai. Bất chấp lý lẽ chỉ bởi một lý do là để giữ cái uy của một ông cán bộ xã.

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 6

Nhân tuy là vợ liệt sĩ nhưng cô không hề ghét Hơn. Thậm chí cô còn thấy thương cho người vợ sắp mất chồng. Tuy nhiên cô không dám để lộ cảm nhận của mình. Ngược lại về phía Hơn cũng không ưa gì Nhân. Tuy chưa rõ nguyên do nhưng khi Nhân đến cho bé Tốn củ khoai ăn cho đỡ đói thì Hơn lại giật của con rồi ném xuống ruộng.

Nương dắt Liễu về làng. Điều đầu tiên có thấy ở vùng đất này là sự thanh bình và thân thuộc. Tuy nhiên, dân làng lại chào đón cô bằng những cục đất vụn và những lời sỉ vả. Duy chỉ có Vạn là người duy nhất đứng ra để ngăn chặn việc này. Nương nhận là đã biết Vạn khi cả 2 cùng là người làng và khâm phục người biết sống và chết vì tình như anh.

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 7

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 8

Vạn tuy bênh Nương nhưng cũng không dám trở nên thân quen với cô đầu ca nhi này vì trong bối cảnh của làng Đông, không có thứ gì là tự do cá nhân tồn tại. Mọi lời nói, cử chỉ của từng người đều bị con mắt dư luận theo dõi gắt gao và sẽ sẵn sàng kéo đến ngay lập tức để phán xử như những quan toà nghiêm khắc.

'Thương nhớ ở ai' tập 2: Đột ra án tử cho Hớn, Hơn có nguy cơ thành góa phụ - 9

Về cơ bản, với thời lượng chiếu phim khá ngắn ngủ thì Thương nhớ ở ai đang tỏ ra tương đối chậm rãi và chưa đáp ứng được sự tò mò của khán giả. Nhất là ở giai đoạn những tập đầu tiên lên sóng thì đạo diễn và nhóm dựng phim cần phải đẩy nhanh tình huống hơn để thuyết phục khán giả ở lại cho đến những tập cuối cùng.

Đón xem tập 3 phát sóng vào thứ 7 tuần sau, ngày 11/11.

Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)