Giải trí

Thu Thủy mong nhóm H.A.T tái hợp và có sản phẩm mới

Thành viên của nhóm nhạc thần tượng năm 2004 đăng hình ở phòng thu cùng Phạm Quỳnh Anh và bày tỏ hy vọng nhóm sẽ ra sản phẩm âm nhạc mới.

Thành viên của nhóm nhạc thần tượng năm 2004 đăng hình ở phòng thu cùng Phạm Quỳnh Anh và bày tỏ hy vọng nhóm sẽ ra sản phẩm âm nhạc mới.

Cô viết: "Dù bao nhiêu năm thanh xuân có vội vã hay từ tốn qua đi, những gì đẹp nhất khi ngồi nhắc lại vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua. Thật tốt khi bây giờ lại ngồi cùng nhau viết nên một kỷ niệm khác".

Thu Thuy mong nhom H.A.T tai hop va co san pham moi hinh anh 1

Thu Thủy là mảnh ghép thứ 4 của nhóm H.A.T. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Nữ ca sĩ khiến khán giả từng yêu mến nhóm nhạc thần tượng năm nào càng tò mò và hy vọng về một sự tái ngộ đặc biệt của 4 thành viên gồm Phạm Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu và Thu Thủy.

Trả lời về khả năng tái ngộ sau 13 năm tan rã, Thu Thủy cho biết: "Hiện chúng tôi chưa nói trước được điều gì vì có nhiều thứ vẫn muốn giữ bí mật đến phút chót. Khi cảm nhận tình cảm của khán giả dành cho nhóm vẫn vẹn nguyên như xưa, tôi thực sự vẫn mong sẽ có một sản phẩm âm nhạc riêng của H.A.T".

Cô tâm sự sau khi nhóm tan rã, mỗi thành viên đều tập trung vào sự nghiệp riêng và gia đình nên rất ít khi gặp nhau. Cô rất vui vì tình cảm mà các thành viên dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thời còn hoạt động chung.

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh cũng đã khiến khán giả xôn xao khi hé lộ hình ảnh chụp cùng Lương Bích Hữu và Ngô Quỳnh Anh trong một phòng thu. 

Thu Thuy mong nhom H.A.T tai hop va co san pham moi hinh anh 2

Phạm Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh và Lương Bích Hữu hội ngộ sau 13 năm. Ảnh: FBNV.

H.A.T là nhóm nhạc nữ thành công và nổi tiếng của Vpop dưới sự quản lý của ông bầu Quang Huy những năm 2004 - 2005. Nhắc đến H.A.T khán giả nhớ tới hàng loạt ca khúc hit như Cổ tích anh và em, Sắc màu trái tim, Vâng chính em, Yêu làm chi, Taxi...

Tuy nhiên không lâu sau đó nhóm nhạc tan rã. Kể từ đó, khán giả cũng hiếm thấy các thành viên xuất hiện thân thiết bên nhau.

Theo Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)