Giải trí

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh

Vốn nổi tiếng là Hoàng đế đam mê tửu sắc, thế nhưng thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi thì có lẽ chỉ có ở Càn Long của Như Ý Truyện.

Trong tập 70-80 phim Hậu cung Như Ý truyện, ngoài cái chết đau đớn của Lăng Vân Triệt, phim cũng mở ra bị kịch mới về cuộc đời nàng Như Ý. Sau khi thị vệ Lăng Vân Triệt qua đời đầy oan ức chỉ vì cơn ghen vô cớ của Càn Long, Như Ý càng thêm thất vọng về người chồng của mình.

Khi Càn Long đi tuần du Giang Nam, Như Ý cũng bị bắt đi theo hầu giá cùng Hàn Hương Kiến, Dĩnh Phi, Lệnh Phi.

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh

Khung cảnh hữu tình vùng sông nước Giang Nam khiến Càn Long nổi hứng tìm ca kỹ mua vui. Lệnh Phi vì muốn chiến lấy tự tin tưởng của Càn Long nên nhanh chóng cho Hoàng đế được toại nguyện khi kết hợp với thái giám Tiến Trung để dâng lời gièm pha, khiến Càn Long đắm chìm trong tửu sắc.

Ca kỹ đầu tiên được triệu hồi thị tẩm trên sông là Thủy Linh Lung. Cô nương không những xinh đẹp, hát hay đàn giỏi mà còn có kỹ năng giường chiếu cực kỳ điêu luyện.

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 1

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 2

Ấy vậy nhưng một mình Thủy Linh Lung không đủ sức hầu hạ Càn Long, nàng ta liền gọi thêm 6 người em của mình đến mua vui cho Hoàng đế. Chẳng biết các ả dùng những ngón nghề gì, chỉ biết rằng sau một đên hoan lạc, sáng hôm sau Càn Long xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi đến mức bước đi không nổi.

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 3

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 4

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 5

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 6

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 7

Khi Như Ý cùng các phi tần ngồi đợi Càn Long đến dùng bữa, Hoàng đế tỏ rõ sự mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, chân run nên phải nhờ Tiến Trung và Lý Ngọc dìu bước. Chừng kiến cảnh này, Như Ý lòng như lửa đốt.

Biết rõ người khiến Càn Long thường ngày mạnh mẽ oai phong trở nên suy nhược thảm hại chính là Thủy Linh Lung và Lệnh Phi, Như Ý và Hàn Hương Kiến đã lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, Càn Long vốn gia trưởng, chẳng những không nghe theo mà còn tức giận bỏ đi để lại sự thất vọng lớn cho Như Ý. 

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 8

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 9

Nói Càn Long không được, Như Ý gọi Lệnh Phi đến giáo huấn. Nào ngờ nàng ta chẳng những không nhận sai mà còn lớn tiếng cãi lại. Vì không muốn Càn Long đắm chìm tửu sắc mà bỏ quên mọi chuyện, Như Ý quyết định ban chết cho Lệnh Phi. 

Thị tẩm kỹ nữ đến mức bước đi không nổi, Hoắc Kiến Hoa chính là Càn Long hoang dâm nhất màn ảnh - 10

Tuy nhiên, dựa vào những trích đoạn trước đó thì Lệnh Phi vẫn sẽ bình yên vô sự trong khi Như Ý lại bị Càn Long đánh khiến nàng quyết định cắt tóc đoạn tình với người chồng độc đoán, gia trưởng.

TH (Daidoanket.vn)