Giải trí

Thí sinh Hong Kong không buồn vì bị chê xấu ở Miss Grand

La Khải Lâm muốn là chính mình và không đặt nặng thắng thua khi đến Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Tối 24/10, các người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có cuộc trao đổi với báo giới tại Phú Quốc. Do bận rộn với lịch trình cuộc thi, họ tranh thủ thời gian dùng bữa để tâm sự về ba tuần lưu lại Việt Nam.

Đại diện Hong Kong - La Khải Lâm - là một trong số thí sinh gây tranh cãi. Từ đầu chương trình, trên fanpage Miss Grand, nhiều ý kiến cho rằng vẻ ngoài của cô không phù hợp tiêu chí một cuộc thi hoa hậu. Cô tâm sự khi sang Việt Nam thi Miss Grand International, cô biết mình nhận phải nhiều lời gièm pha về gương mặt, vóc dáng. "Người thân, bạn bè đọc được những bình luận và gửi cho tôi. Ban đầu, tôi hơi buồn vì các ý kiến tiêu cực về mình. Nhưng sau đó, tôi nghĩ có buồn cũng chẳng làm được gì. Tôi muốn là chính mình, tự tin trên sân khấu", cô chia sẻ.

Thí sinh Hong Kong không buồn vì bị chê xấu ở Miss Grand
Thí sinh Hong Kong trong phần thi bikini ở bán kết 23/10.

La Khải Lâm giải thích cô catwalk chưa tốt trong đêm bán kết là do vốn xuất thân từ ngành quảng cáo trực tuyến với vị trí quản lý, thay vì là người mẫu như nhiều thí sinh khác. Cô gái 25 tuổi này từng đóng một số MV, phim ngắn nhưng ít khi catwalk. Trên sân khấu cuộc thi nhan sắc lớn, cô bị hồi hộp về tâm lý nên biểu diễn không như mong muốn. "Nếu được làm lại, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi đi thi", La Khải Lâm tâm sự.

Đại diện Hong Kong không đặt nặng áp lực đạt thứ hạng ở sân chơi. Cô cho rằng khoảng 10 năm nay, quê nhà cô chưa có ai giành chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, do đó cô tham gia chương trình với mục đích giao lưu là chính. "Nhiều người đẹp hỏi tôi mong muốn vào top mấy, và khuyên nếu đã tham gia cuộc thi, bạn cần phải phấn đấu. Nhưng tôi nghĩ điều cốt yếu là trút bỏ được sự tự ti để góp mặt. Do đó với tôi, thứ hạng không quan trọng".

Người đẹp Hong Kong: 'Tôi không buồn vì bị chê kém sắc ở Miss Grand'

La Khải Lâm cao 1,74 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng 84 - 61 - 86 cm. Cô mong trở thành diễn viên nổi tiếng và sau đó là đạo diễn điện ảnh. Trong phần giới thiệu bản thân ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, cô chia sẻ: "Tôi từng là một cô gái nhút nhát, chưa bao giờ nghĩ có thể trở thành người mẫu hay thậm chí thi nhan sắc quốc tế. Tôi muốn chứng minh với mọi cô gái trên thế giới rằng vẻ đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cách bạn nỗ lực đối mặt giới hạn của bản thân".

Nhiều người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chia sẻ việc đến Việt Nam tham gia cuộc thi là dịp để họ tận hưởng cảnh đẹp ở Quảng Bình, Phú Quốc và thưởng thức các món đặc sản. Người đẹp Nga - Svetlana Khokhlova - cho biết cô mê mệt các món địa phương như canh bún, miến, hải sản...

Thí sinh Hong Kong không buồn vì bị chê xấu ở Miss Grand - 1
Hoa hậu Nga trong trang phục áo tắm.

Người đẹp Australia - Kassandra Kashian - đánh giá cao sự thân thiện của đại diện chủ nhà Huyền My. "Cô ấy dạy tôi cách cầm đũa, giới thiệu các cảnh đẹp ở Quảng Bình. Nhiều người nói cô ấy còn thiếu tự tin, nhưng tôi đánh giá đây là một đối thủ đáng gờm của mình", cô nhận xét.

Trong đêm chung kết 25/10, từ 77 thí sinh, ban giám khảo sẽ chọn Top 20 rồi Top 10. Sau đó, các người đẹp sẽ thi hùng biện theo chủ đề và ứng xử - phần quan trọng để ban giám khảo chọn ra một hoa hậu và bốn á hậu.

Theo Tam Kỳ (VnExpress.net)