Giải trí

Thí sinh Chung khảo phía Bắc HHVN 2018 catwalk loạng choạng, dáng đi 'quê mùa'

Tối 22/7, đêm Chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức diễn ra tại Cửa Lò, Nghệ An. Khá nhiều thí sinh bị khán giả nhận xét có dáng đi ...kỳ cục.

Dàn thí sinh chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2018 năm nay được đánh giá có chất lượng vô cùng đồng đều, đêm thi này được đông đảo khán giả vô cùng chờ đón. Sau một loạt các phần trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội, top 25 người đẹp xuất sắc nhất cuối cùng cũng được xướng tên vào vòng trong.

Dáng đi của Ngô Thị Diệu Ngân bị đánh giá là "quê mùa"

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Dung có dáng đi rườm rà, vung tay quá nhiều

Tuy nhiên, bên cạnh các phần thể hiện lôi cuốn từ những thí sinh, vẫn có một số người đẹp còn bị khán giả chê với khả năng catwalk chưa thật sự điêu luyện. Cụ thể là trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, nếu như thí sinh trẻ tuổi nhất đến từ Nghệ An là Ngô Thị Diệu Ngân có dáng đi khá "quê mùa" thì nhiều gương mặt nổi bật vốn được đánh giá cao về nhan sắc như Trần Ngọc Lâm (SBD 548), Phạm Ngọc Linh (SBD 569) vẫn có những bước đi loạng choạng, thiếu chuyên nghiệp. 

Phạm Ngọc Linh bị vấp khi đang trình diễn

Trần Ngọc Lâm suýt té ngã khi bước xuống cầu thang

Vẫn biết trình diễn trang phục dạ hội là một phần thi khá khó, nhưng có lẽ một phần vì chưa có kinh nghiệm, một phần vì căng thẳng với cuộc thì nên những thí sinh này vô tình để lại điểm trừ không đáng có trong mắt khán giả. 

Dung (Daidoanket.vn)