Giải trí

The Voice: Mỹ Tâm tự loại chính "Quán quân" của team mình

HLV Mỹ Tâm đã quyết định loại Vân Anh, giữ Đức Phúc ngay trước thềm Bán kết "Giọng hát Việt 2015".

HLV Mỹ Tâm đã quyết định loại Vân Anh, giữ Đức Phúc ngay trước thềm Bán kết "Giọng hát Việt 2015".
Liveshow 7 "Giọng hát Việt 2015" vừa diễn ra tại TP.HCM và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Đây là đêm thi đầu tiên cả 4 team cùng "lên sàn", đối đầu trực tiếp để cho khán giả có cái nhìn đánh giá khách quan, đồng đều nhất về phong độ, khả năng của từng người.
 
Sau 12 phần dự thi, các thí sinh đồng loạt bước lên sân khấu để lắng nghe kết quả cuối cùng. Ở đội Mỹ Tâm, thí sinh được vote nhiều nhất là Bảo Uyên. Cái tên phải dừng lại là Vân Anh vì HLV Mỹ Tâm đã quyết định lựa chọn Đức Phúc - người mà cô cảm thấy cần đồng hành để tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin. Như vậy, HLV Mỹ Tâm đã không thể hoàn thành mong muốn đưa Vân Anh đến với ngôi vị Quán quân như ở Vòng Giấu mặt từng chia sẻ.
 
 
Ở đội Thu Phương, thí sinh được vote nhiều nhất là Hoàng Dũng. HLV Thu Phương giữ lại Kiều Anh, như vậy Khánh Linh là người phải dừng chân.
 
 
Ở team Tuấn Hưng, người được bình chọn nhiều nhất là Thu Thủy. HLV Tuấn Hưng giữ lại Yến Lê, như vậy Hạ Vy là người dừng chân.
 
 
Ở team Đàm Vĩnh Hưng, cái tên được vote nhiều nhất là Vicky Nhung. Mr.Đàm giữ lại Tố Ny. Bảo Trâm là cái tên dừng bước.
 
 
Vân Anh nối tiếp niềm tự hào dân tộc xuyên suốt đêm thi với ca khúc "Màu hoa đỏ" (Thuận Yến). HLV Đàm Vĩnh Hưng rất thích cách làm mới ca khúc của Vân Anh, đây là cách nhanh nhất giúp giới trẻ tiếp cận dòng nhạc Đỏ. Anh chia sẻ mình thậm chí còn phải học hỏi ở thí sinh. HLV Tuấn Hưng đồng tình với quan điểm này và cho biết sau Siu Black thì Vân Anh là người tiếp theo lên những nốt cao tốt như vậy.
 
Tuy nhiên, HLV Thu Phương lại cho rằng Vân Anh hát tốt chứ chưa hay như đúng tinh thần bài hát mà cô mong đợi. HLV Mỹ Tâm sau đó đã khẳng định với chính cô thì Vân Anh hát rất rất hay chứ không phải là hát tốt nữa. HLV Thu Phương cũng chia sẻ, cái hay là cảm nhận mỗi người còn hát tốt thì là điều cô vẫn công nhận. Mỹ Tâm "chốt" vấn đề với chia sẻ, đây không phải là lúc tranh cãi, điều quan trọng là cảm xúc tự hào về đất nước trong những khoảnh khắc trên sân khấu.
 
 
 
Đức Phúc lần đầu hát nhạc Trịnh với bài hát nổi tiếng "Huyền thoại mẹ". HLV Thu Phương dành nhiều lời khen cho "cậu bé nhút nhát" và cho biết cô đã nhắm mắt lại nghe, cảm nhận được Đức Phúc hát rất hay, ca khúc hoàn toàn phù hợp cho giọng hát của thí sinh. HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh chưa nghe giọng nam nào hát ca khúc này hay và đi thẳng vào lòng người như Đức Phúc.
 
 

Đức Phúc hát 'Huyền thoại mẹ'

 
Những diễn biến khác của đêm liveshow 7:
 
 
 

MC Phan Anh - Mỹ Linh

 
Mở màn là ca khúc "Thương ca tiếng Việt" (Đức Trí), đến từ Khánh Linh - team Thu Phương.
 
 
Cũng trong chủ đề về văn hóa Việt, Hoàng Dũng - team Thu Phương thể hiện ca khúc "Mái đình làng biển" (Nguyễn Cường).
 
 
Phần trình diễn thứ 3 từ team Thu Phương - "Thư pháp" (Nguyễn Duy Hùng) đến từ ca nương Kiều Anh.
 
 
 
Thí sinh đầu tiên của team Tuấn Hưng dự thi là Yến Lê với một ca khúc nữa tự sáng tác - "Don't Leave Me Alone". Bài hát với phần hòa âm sôi động và vũ đạo cuốn hút đã ghi điểm mạnh trong mắt các HLV.
 
 
Vũ Bùi Thu Thủy đến từ team Tuấn Hưng cũng trình làng một sáng tác mang tên "My World".
 
 
Hạ Vy - thí sinh cuối cùng của team Tuấn Hưng làm mới ca khúc "Để em rời xa" của FB Boiz, cùng sự hỗ trợ của rapper Hà Lê.
 
 
Thí sinh đầu tiên dự thi ở team Mỹ Tâm là Bảo Uyên với ca khúc "Tự nguyện" (Trương Quốc Khánh). Khán giả đã cùng đứng lên vẫy những lá Quốc kỳ nhỏ trên tay, tạo nên cảm xúc dâng trào trong toàn bộ khán phòng.
 
 
 
Thí sinh đầu tiên của team Đàm Vĩnh Hưng dự thi là Bảo Trâm với ca khúc "Hot" - bài hit của Thu Minh. Cô nàng tự tin thể hiện vũ đạo sôi động với những màn bưng bê liều lĩnh.
 
 
Vicky Nhung thể hiện bài hit nổi tiếng qua giọng ca Jessie J - "Flashlight".
 
 
"Say đắm" là ca khúc cuối cùng đến từ Tố Ny - cô gái sexy của đội Đàm Vĩnh Hưng.
 
 
Theo QuangMT (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
Ảnh: Kim Điền