Giải trí

The Voice: Mr.Đàm gây sốc khi loại Phượng Vũ - "cô gái vừa ăn vừa hát"

Hiện tượng "vừa ăn vừa hát" Phượng Vũ đã dừng chân trong Liveshow 6 "Giọng hát Việt 2015", khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Hiện tượng "vừa ăn vừa hát" Phượng Vũ đã dừng chân trong Liveshow 6 "Giọng hát Việt 2015", khiến khán giả vô cùng bất ngờ.
Sau màn loại thí sinh căng thẳng, ngập tràn cảm xúc tuần trước của HLV Thu Phương - Tuấn Hưng, "Giọng hát Việt 2015" tiếp tục bước vào đêm Liveshow 6 với top 4 đội Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng.
 
Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, 2 thí sinh được vote nhiều nhất lần lượt là Bảo Trâm và Vicky Nhung. HLV Đàm Vĩnh Hưng quyết định giữ lại Tố Ny, như vậy Phượng Vũ là người dừng chân. Quyết định khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi Phượng Vũ - "cô gái vừa ăn kẹo vừa hát" là một gương mặt rất ấn tượng ngay từ vòng đầu tiên.
 
 
Ở đội Mỹ Tâm, 2 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất lần lượt là Bảo Uyên, Đức Phúc. HLV Mỹ Tâm quyết định giữ lại Vân Anh, như vậy Ngọc Sang là người dừng chân.
 
 
Phượng Vũ, giọng ca đình đám của team Đàm Vĩnh Hưng thể hiện liên khúc 2 bài hát nổi tiếng của chính HLV mình - "Tình ơi xin ngủ yên", "Góc phố rêu xanh".
 
 
"I Have Nothing", bài hit của diva Whitney Houston là ca khúc song ca của 2 giọng hát nội lực - Phượng Vũ và Bảo Trâm.
 
 
Mash-up "Ban mai tình yêu" - "Ngày mai" là phần thể hiện mới mẻ, độc đáo và thú vị của "cặp đôi mũm mĩm" Đức Phúc - Vân Anh đến từ team Mỹ Tâm. "Vũ điệu cồng chiêng" đã được đưa lên sân khấu khiến toàn bộ khán phòng phấn khích, HLV Mỹ Tâm - Tuấn Hưng đã đứng lên nhún nhảy cùng phần kết hợp quá đáng yêu của 2 thí sinh "chưa từng nhảy" này.
 
 
 
 
"Cậu bé nhút nhát" Đức Phúc lột xác mạnh mẽ qua hình ảnh sôi nổi cùng bài phối mới của "Nếu như anh đến" (Nguyễn Đức Cường) theo phong cách Pop Rock. Nếu như Tuấn Hưng và Đàm Vĩnh Hưng mong đợi Đức Phúc sẽ di chuyển nhiều hơn trên sân khấu thì Mỹ Tâm khẳng định cậu bé cứ đứng một chỗ hát là đã khiến khán giả yêu thương rồi. HLV Thu Phương cũng đồng tình và cho rằng đây là tiết mục tốt nhất, cô yêu thích nhất của Đức Phúc từ đầu chương trình đến giờ.
 
 
Bảo Uyên lần đầu thể hiện một ca khúc tiếng Anh - "And I'm Telling You" (Jennifer Hudson). Tiết mục khiến HLV Tuấn Hưng dành lời khen "ngày càng tuyệt vời hơn", HLV Thu Phương rất yêu thích và đánh giá cao khả năng hát tiếng Anh của Bảo Uyên, cô cho rằng thí sinh 16 tuổi hát tiếng Anh tốt hơn hẳn hát tiếng Việt. HLV Mỹ Tâm hé lộ cô từng không hài lòng với Bảo Uyên trong các liveshow trước, thậm chí "nản" nhưng hôm nay lại "sững sờ".
 
 
Những diến biến khác của đêm Liveshow 6:
 

MC Phan Anh - Mỹ Linh

 

HLV Thu Phương

 

HLV Tuấn Hưng

 

HLV Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng

 
"Đừng lừa dối" là sự kết hợp thú vị giữa Vicky Nhung và Tố Ny, mở màn đêm Liveshow 6.
 
 
 
"Hot boy xứ Nghệ" Ngọc Sang lựa chọn bài hit Ballad lừng lẫy của HLV Mỹ Tâm - "Sai".
 
 
Vicky Nhung thể hiện sáng tác của Anh Tú, được biết đến rộng rãi qua giọng ca Tuấn Hưng - "Anh nhớ em". Ca khúc được pha trộn những giai điệu của "What Comes Around Goes Around" (Justin Timberlake) đã "mê hoặc" HLV Thu Phương, khiến cô thốt lên, nếu Vicky Nhung là con trai thì cô sẵn sàng yêu.
 
 
"Chandelier", bài hit của cô ca sĩ lập dị Sia là bài hát dự thi của Vân Anh. Tuy nhiên ngược lại với vòng thi trước, HLV Thu Phương chưa thoả mãn lắm với phần thi này so với ca khúc "Buồn".
 
 
Bảo Trâm đến từ team Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn một ca khúc nổi tiếng qua giọng ca HLV Thu Phương - "Mắt buồn (Trường Huy).
 
 
Ngọc Sang và Bảo Uyên cùng nhau mang tới bản song ca "Nơi tình yêu bắt đầu".
 
 
"Tình xót xa thôi" (Lê Quang) - bài hit của Mỹ Tâm chính là sự lựa chọn của Tố Ny.
 
 
Theo QuangMT; Ảnh: Kim Điền (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)