Giải trí

The Remix có "vãn chợ" khi Sơn Tùng, Hoàng Tôn bỏ thi?

Nhiều độc giả cho rằng chương trình vẫn sẽ hot khi các nghệ sĩ khác làm việc nghiêm túc và cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, sáng tạo.

Nhiều độc giả cho rằng chương trình vẫn sẽ hot khi các nghệ sĩ khác làm việc nghiêm túc và cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, sáng tạo.
Sơn Tùng M-TP là thí sinh được đón chờ nhất của The Remix – Hòa âm ánh sáng ngay khi chuẩn bị phát sóng. Dù vướng scandal liên quan đến đạo nhạc, phong cách đậm chất Kpop, nhưng người nghe nhạc Việt vẫn không thể phủ nhận các ca khúc do anh tự sáng tác có sức ảnh hưởng rất lớn đến khán giả trẻ, nhanh chóng được yêu thích trong thời gian ngắn. 
 
Tại The Remix, các phần biểu diễn của Sơn Tùng dù hay hay dở đều là tâm điểm chú ý của truyền thông và cư dân mạng. Mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu, dù một mình hay có sự hỗ trợ của vũ đoàn luôn khiến khán giả phấn khích. Ngay cả những người cầm cân nảy mực của game show cũng nhiều lần bị anh chinh phục.
 
Còn Hoàng Tôn sau thời gian dài gắn bó với Underground đã thử sức ở sân chơi lớn The Voice 2013. Không chỉ có cơ hội tốt để giới thiệu khả năng sáng tác, anh còn chinh phục khán giả bởi giọng hát đầy nội lực. Anh tham gia The Remix với tư cách là thành viên của nhóm PB Nation, luôn được người xem, ban giám khảo đánh giá cao ở khả năng sáng tác và phong cách âm nhạc hiện đại.
 
Thế nhưng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sơn Tùng M-TP không tham gia live show 5 The Remix với lý do đau họng nặng. Anh liên tiếp vướng nhiều trục trặc như hủy show, bỏ thi, không tham gia tổng duyệt và chính thức xin rời cuộc chơi trước thềm live show 8. Còn Hoàng Tôn từng vắng mặt trong 3 live show với lý do bận show và xác nhận thông tin hủy thi Hòa âm ánh sáng khiến chương trình trở nên lộn xộn hơn trong mắt người hâm mộ.
 
Bỏ thi là xem thường khán giả
 
Thông tin hai nam ca sĩ lần lượt xin dừng cuộc chơi The Remix khiến độc giả Lê Nghĩa bức xúc: "Tại sao Sơn Tùng, Hoàng Tôn đồng ý tham gia rồi bỏ cuộc? Nếu đó là nguyên nhân để tránh sự thất bại ở vòng sau hay chuẩn bị cho dự án lớn khác, các anh quá xem thường khán giả".
 
Đồng quan điểm, Hải Hồng nói, Sơn Tùng và Hoàng Tôn bỏ thi thể hiện sự thiếu trách nhiệm với chương trình, khán giả. Tuổi nghề của cả hai đều còn rất trẻ, nên học đàn anh đàn chị ở cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc.
 
"Điểm chung của Sơn Tùng và Hoàng Tôn là đều có khả năng sáng tác và ca hát rất tốt. Họ sẽ sống mãi với nghề nếu học cách trân trọng khán giả. Ngược lại, họ chẳng là ai trong làng nhạc Việt. Đạo đức nghề nghiệp cũng là yếu tố cần thiết bên cạnh tài năng", nam độc giả thẳng thắn.
 
Bạn đọc có nickname Shining Kh thắc mắc, phải chăng Sơn Tùng ngừng cuộc chơi đã có sự tính toán từ trước? Bởi giọng hát của anh không quá xuất sắc, nếu anh thi tiếp liệu có đủ bài để hát, hay vẫn còn ảnh hưởng đến khán giả khi phong độ đang tụt dốc rõ rệt qua từng tuần?
 
“Giọng ca gốc Thái Bình dừng thi ở thời điểm được mọi người ca tụng, luyến tiếc sẽ gây tiếng vang hơn là tiếp tục thi nhưng phong độ giảm sút. Có thể tôi nhận định sai nhưng Tùng đã có nước cờ có lợi cho anh”, độc giả nói.
 
Ngọc Trân gay gắt, Sơn Tùng, Hoàng Tôn không muốn thi The Remix nên từ chối lời mời từ BTC ngay từ đầu. Họ đều là người của công chúng vì sao không biết tôn trọng nhà sản xuất lẫn khán giả?
 
"Game show phát sóng trực tiếp trên kênh quốc gia nhưng Tùng và Tôn xuất hiện và rời đi khiến tôi có cảm giác như xem chương trình diễn ra ở hội chợ”, Nguyễn Ngọc Trân nói.
 
The Remix mùa đầu tiên đã trục trặc ở phần tham gia của thí sinh như vậy sẽ khiến khán giả không còn yêu thích, tin tưởng để theo dõi ở mùa tiếp theo là ý kiến của Duyên Nguyễn. Nữ độc giả khẳng định: "Tôi rất ghét những ca sĩ chưa nổi tiếng hay thành công như Sơn Tùng, Hoàng Tôn đã có thái độ xem thường khán giả, mắc bệnh ngôi sao. Tôi sẽ lập tức chuyển kênh khi thấy họ xuất hiện trên tivi".
 

Sơn Tùng luôn khiến khán giả đứng ngồi không yên khi xuất hiện trên sân khấu The Remix.

 
Khán giả là nhân tốquyết định thành công của ca sĩ
 
Sơn Tùng M-TP, Hoàng Tôn không phải là những thí sinh đầu tiên trong chương trình thực tế xin ngừng cuộc chơi. Trước đó, Loki Bảo Long bỏ cuộc trước đêm chung kết Nhân tố bí ẩn vì sức khỏe, Thiều Bảo Trang rời Giọng hát Việt 2012 sau scandal với Phương Uyên. Những trường hợp này đều không ảnh hưởng nhiều đến chương trình. Thế nhưng, người xin ngừng cuộc chơi là Sơn Tùng M-TP, tâm điểm của chương trình năm nay, nên anh nhận nhiều lời chỉ trích, chê bai hơn so với Hoàng Tôn.
 
Độc giả Chipu nói, Sơn Tùng không tham gia, Hòa âm ánh sáng sẽ không còn thú vị. Mỗi tuần cô luôn chờ đợi để xem nam ca sĩ biểu diễn. Nam ca sĩ 9X luôn mang đến sự phá cách, khác lạ và cuốn hút người xem khi xuất hiện trên sân khấu hơn so với các nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, chương trình vẫn còn nhiều ca sĩ khác chịu đầu tư cho tiết mục.
 
Nữ bạn đọc nhận xét, Tóc Tiên, Giang Hồng Ngọc là hai thí sinh có thế mạnh ở giọng hát. Còn Isaac và Đông Nhi lại mang đến cho khán giả nhiều màn vũ đạo đẹp mắt. Về mức độ ảnh hưởng với khản giả có thể họ không bằng Sơn Tùng - Hoàng Tôn, nhưng sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm họ lại vượt xa hai ca sĩ ngừng cuộc chơi.
 
Cụ thể là Tóc Tiên và Isaac trong quá trình tập vũ đạo bị trật chân vẫn nhảy rất tốt trên sân khấu. Người xem chắc chắn không biết họ gặp thương tích ở chân mãi đến khi theo dõi tin hậu trường. Họ cống hiến hết mình, mang đến tiết mục trọn vẹn, không vì nguyên nhân ngoài ý muốn.
 
"Nếu ca sĩ nào cũng đưa ra lý do sức khỏe là viêm họng không hát được, kẹt show không thể tham gia thi tiếp được như Sơn Tùng với Hoàng Tôn, làng nhạc Việt sẽ trở thành cái gì? Họ đâu còn là trẻ con để không chịu trách nhiệm với quyết định của mình", Bảo Anh nói.
 
Hằng Nguyễn chia sẻ ý kiến, Đông Nhi bị khán giả lẫn giám khảo chê giọng hát yếu, ngoại hình không xuất sắc, việc cô vào được vòng trong nhờ sự bình chọn của fan... Thế nhưng, tại sao mọi người cho rằng Đông Nhi thắng vì fan mà không tự hỏi vì sao cô ấy lại có nhiều fan và luôn ủng hộ, yêu mến thần tượng một cách văn minh như vậy?
 

Hoàng Tôn nối gót Sơn Tùng bỏ thi.

 
The Remix sẽ vẫn tiếp tục được yêu thích dù Sơn Tùng, Hoàng Tôn quyết định ngừng cuộc chơi. Sự cống hiến hết mình của những thí sinh khác trong chương trình đều có cùng mục đích cuối cùng là mang đến cho người xem giây phút thư giãn thoải mái. Vì vậy, người xem không nên phủ nhận nỗ lực của cả ê-kíp sản xuất là góp ý của Nam Nhật.
 
Độc giả Quang Anh phân tích, ở showbiz nào cũng vậy, khán giả cũng là người quyết định sự thành bại của ca sĩ và show truyền hình. Việc vắng bóng những cá nhân hot như Sơn Tùng chỉ mang bất lợi một chút trước mắt cho chương trình. Tuy nhiên, về đường dài, nếu những ca sĩ còn lại vẫn nghiêm túc và thể hiện được sự sáng tạo, chính họ sẽ nhận được luôn cả những tình cảm mà khán giả từng yêu mến dành cho nam ca sĩ Cơn mưa ngang qua.
 
>> Cuộc "tẩu thoát" ngoạn mục của Sơn Tùng khỏi The Remix
>> Sau Sơn Tùng, Hoàng Tôn cũng dừng tham gia "The Remix"
 
Theo Nhật My (Zing.vn)