Giải trí

The Debut 2018: Đức Phúc tuyên bố không hề áy náy khi 'đá' Hương Tràm ra khỏi chương trình

Trước rất nhiều ý kiến phản đối về việc loại Hương Tràm trong tập mới nhất, Đức Phúc cho biết đây là luật chơi do ê-kíp đề ra nên anh chỉ tôn trọng luật thôi, không có gì phải cảm thấy hổ hẹn cả.

Sau chiến thắng trong tập mới nhất của The Debut 2018, Đức Phúc đã nhận được không ít lời chỉ trích về việc loại bỏ Hương Tràm khỏi cuộc thi. Nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ đang "ngồi nhầm chỗ" vì Hương Tràm có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm hơn, trong khi quán quân The Voice 2015 còn quá non nớt về cả tuổi nghề lần tuổi đời. Chính bản thân Đức Phúc cũng thừa nhận đã có rất nhiều tin nhắn gửi đến chửi bới anh sau khi chương trình phát sóng. 

The Debut 2018: Đức Phúc tuyên bố không hề áy náy khi 'đá' Hương Tràm ra khỏi chương trình

Khi được hỏi cảm nhận về chuyện này, giọng ca "Ánh nắng của anh" thẳng thắn trả lời rằng anh không hề áy náy, hổ hẹn vì loại đàn chị như một bộ phận cư dân mạng lên án. Bởi bản thân anh cũng bị rơi vào "thế đã rồi", đây là luật chơi do chương trình đề ra và anh bắt buộc phải tôn trọng luật. 

The Debut 2018: Đức Phúc tuyên bố không hề áy náy khi 'đá' Hương Tràm ra khỏi chương trình - 1

Đức Phúc chia sẻ, dù là đã chuẩn bị tinh thần kết nạp thêm nhiều anti-fans nhưng anh cũng không thể lường trước rằng càng vào sâu, luật chơi càng khắc nghiệt khiến cho anh vô cùng áp lực. Tuy vậy, nam giám khảo duy nhất của cuộc thi vẫn khá hài lòng khi chứng tỏ được cho mọi người thấy mặt nghiêm túc trong công việc khác hẳn với hình tượng lầy lội ngoài đời của mình. 

The Debut 2018: Đức Phúc tuyên bố không hề áy náy khi 'đá' Hương Tràm ra khỏi chương trình - 2

Cũng có khá nhiều ý kiến thắc mắc khi Đức Phúc ít tuổi nhất nhưng lại có đông thí sinh lựa chọn nhất, nam ca sĩ cho rằng vì anh khá hòa đồng và luôn dốc hết những gì mình biết để hướng dẫn cho thí sinh. 

The Debut 2018: Đức Phúc tuyên bố không hề áy náy khi 'đá' Hương Tràm ra khỏi chương trình - 3

Anh cũng khẳng định thêm lần nữa rằng dù hòa thuận được với 2 Oraz còn lại hay không thì anh vẫn phải nói lên quan điểm của mình chứ không thể thuận theo một cách không có lập trường được. Đồng thời, ngoài đời họ vẫn nói chuyện với nhau bình thường chứ hoàn toàn không có vấn đề gì cả. 


Dung (Daidoanket.vn)